Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Nhiều trẻ nhập viện do nôn, tiêu chảy

Hà Nội-Nhiều trẻ được gia đình đưa vào viện cấp cứu do nôn, tiêu chảy, bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và không liên quan bệnh viêm gan bí ẩn đang xảy ra ở các nước.

Chị Minh ở Định Công, ngày 9/5 cho biết con của chị 9 tháng tuổi bị nôn, trớ hai ngày không rõ nguyên nhân. Bé không ăn thức ăn lạ, không đi du lịch ở đâu. Chị tham gia diễn đàn bố mẹ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ tại nhà, thấy các phụ huynh cho rằng đang có dịch tiêu chảy, nhiều người lo lắng liên quan đến bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân ở các nước. Lo con có thể mắc bệnh nào đó chưa được hiểu rõ, chị Minh đưa bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một bé gái 4 tuổi ở Vĩnh Phúc cũng được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám do nôn, sốt, đi ngoài không dứt. Mẹ bé cho biết con điều trị tại bệnh viện địa phương 5 ngày không bớt, vào Nhi Trung ương từ ngày 5/5 hiện vẫn chưa khỏi bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bé nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tiếp tục theo dõi sát.

Hiện khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày khám khoảng 200 bệnh nhi, trong đó 10-20 trẻ có triệu chứng nôn, tiêu chảy, tăng nhiều so với thời điểm trước khi nghỉ lễ 30/4. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) khám 10-30 trẻ mỗi ngày, 40 bệnh nhi đang điều trị nội trú. Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cũng tiếp nhận hàng chục bé mắc bệnh về tiêu hóa, ăn uống kém, rối loạn điện giải, hạ đường huyết...

Phó giáo sư, tiến sĩ nguyễn thị việt hà, trưởng khoa tiêu hóa, bệnh viện nhi trung ương, cho rằng tình trạng nhiều trẻ mắc bệnh tiêu hóa phải nhập viện như trên là không bất thường. hiện bắt đầu vào mùa hè, thời tiết nắng nóng khiến thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, các loài côn trùng như ruồi, muỗi, gián, kiến... sinh sôi làm lây lan mầm bệnh. do đó, mùa hè cũng là mùa trẻ dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hơn 20 nước xuất hiện các ca viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, nhiều gia đình lo lắng con trẻ mắc bệnh này nên đưa vào viện khám. Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cho biết chưa ghi nhận tình trạng trẻ có men gan tăng cao hoặc nguyên nhân liên quan tới gan, mật trong nhóm bị nôn, trớ, tiêu chảy.

"Một số trẻ bị nhiễm khuẩn đường ruột, nhiều trẻ khác nhiễm virus, gây nôn, trớ, tiêu chảy. Do đó phụ huynh không cần quá lo lắng trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn", bác sĩ Dương nói.

Bác sĩ trần thị cườm, phó trưởng khoa nhi, bệnh viện đa khoa hùng vương (phú thọ) cũng chia sẻ là nhiều phụ huynh lo ngại trẻ mắc bệnh truyền nhiễm nên đổ xô đưa vào viện khám tạo cảm giác là số bệnh nhân tăng. trên thực tế, bệnh đường tiêu hóa thường xảy ra vào mùa hè - môi trường sống thuận lợi cho vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể gây bệnh.

Bé gái 9 tháng tuổi bị tiêu chảy, nôn, sốt, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 9/5. Ảnh: Chi Lê

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên quá hoang mang. lo lắng khi con bị ốm, mà cần bình tĩnh, đánh giá triệu chứng của con xuất hiện như thế nào, ví dụ sớm hay muộn, có liên quan đến các bữa ăn hàng ngày không... Nếu triệu chứng xuất hiện sau một bữa ăn tập thể hoặc chuyến du lịch, phụ huynh có thể nghĩ đến nguyên nhân ngộ độc thực phẩm. Trường hợp bé đi học, ở lớp có nhiều trẻ cùng mắc một chứng bệnh, thì có thể bị nhiễm virus, vi khuẩn.

Theo bác sĩ hà, trẻ dưới 5 tuổi thường bị tiêu chảy cấp do rotavirus. trẻ đã được tiêm phòng vẫn có thể bị tiêu chảy do norovirus, calicivirus, adenovirus. nghiên cứu trên thế giới cho thấy 30-40% trẻ mắc covid cũng có triệu chứng đường tiêu hóa như sốt, nôn, tiêu chảy; 10% trẻ bị đau bụng, nôn sau khi khỏi covid 4-6 tuần.

Khi trẻ bị tiêu chảy, người nhà có thể bổ sung oresol pha với đầy đủ lượng nước theo hướng dẫn sử dụng, tránh cho uống dung dịch oresol quá đậm đặc gây rối loạn điện giải, co giật. Không nên sử dụng các nước giải khát công nghiệp vì chứa nhiều đường, dễ thẩm thấu vào máu; cũng không nên chỉ uống nước lọc để bù nước, làm rối loạn điện giải khiến trẻ mệt hơn.

Người lớn cũng không tự ý cho trẻ dùng thu*c kháng sinh vì có thể gây loạn khuẩn đường ruột, dẫn đến tác dụng không mong muốn của thu*c kháng sinh. tránh uống thu*c cầm nôn và tiêu chảy vì sẽ làm giảm nhu động ruột, không đào thải được nguyên nhân nhiễm khuẩn, khiến bệnh có xu hướng kéo dài.

Tránh cho trẻ ăn nhiều hơn khi bị nôn, hoặc ngừng sử dụng thức ăn quen thuộc hàng ngày nhằm giảm chứng rối loạn tiêu hóa. bữa ăn cho trẻ bị bệnh tiêu hóa cần đầy đủ dinh dưỡng, không nên kiêng khem dẫn đến chậm hồi phục niêm mạc ruột, suy dinh dưỡng.

*Tên nhân vật được thay đổi

Chi Lê

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/nhieu-tre-nhap-vien-do-non-tieu-chay-4461159.html)

Tin cùng nội dung

  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy cấp tính như virut (Rotavirus thường là nguyên nhân tiêu chảy ở trẻ em, Adenovirus...)...
  • Bụng đầy hơi, khó tiêu, hoặc đau bụng, lạnh bụng, đi tiêu nhiều là những tình trạng thường gặp khi dạ dày chứa quá nhiều món ăn - từ mặn, ngọt, chua, cay, béo...
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Bệnh tiêu chảy ở trẻ em bị gây ra bởi vi – rút và thường tự cải thiện trong vòng một tuần. Nếu tiêu chảy do vi - rút trẻ thường có triệu chứng sốt và khởi bệnh với việc nôn ói
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY