Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm không khí làm giảm khả năng sinh sản, con có nguy cơ bị tâm thần

Các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ sống ở nơi ô nhiễm không khí có nguy cơ giảm khả năng sinh sản, trong khi đứa trẻ có thể bị tâm thần.

Suy giảm khả năng sinh sản của phụ nữ do ô nhiễm không khí

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố, ô nhiễm không khí dường như ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số AMH, thước đo quan trọng về khả năng sinh sản của phụ nữ.

Phát hiện này dựa trên kết quả đo hormon của 1.318 nữ tình nguyện viên ở tỉnh Modena (Italia). Nghiên cứu tập trung vào xét nghiệm AMH, hay Anti-Mullerian Hormone, là một hormon được sản xuất bởi các tế bào hạt của nang noãn tiền hốc và nang noãn có hốc ở buồng trứng bắt đầu từ lúc thai 36 tuần tuổi.

Bài liên quan

16 bức ảnh gây sốc cho thấy nguồn nước trên toàn thế giới đang ô nhiễm nghiêm trọng

Ngoài ra, AMH phản ánh cả số nang noãn non đang phát triển và quần thể nang thủy nguyên hiện có trong buồng trứng của người phụ nữ. Do đó, AMH còn được xem là chỉ số đánh giá dự trữ buồng trứng, đồng thời có thể dự đoán được khả năng sinh sản của người phụ nữ trong hiện tại và tương lai.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã so sánh lượng hormon sinh sản của các tình nguyện viên môi trường không khí mà họ phải tiếp xúc mỗi ngày. Ví dụ, so sánh hàm lượng chất độc phổ biến trong khí thải, hình thành từ quá trình đốt cháy nhiên liệu như các hạt vật chất hay khí Oxit Nitơ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số AMH của phụ nữ cao nhất ở tuổi 25 và giảm dần theo thời gian. Đồng thời, chỉ số AMH cũng tỷ lệ nghịch với mức độ ô nhiễm không khí.

“Theo nghiên cứu của chúng tôi, những người phụ nữ sống trong môi trường ô nhiễm không khí cao có thể làm tăng nguy cơ giảm chỉ số dự trữ buồng trứng khoảng 2 đến 3 lần”, Giáo sư Antonio La Marca (Đại học Modena và Reggio Emilia) cho biết.

Được biết, Giáo sư Antonio La Marca đã trình bày nghiên cứu trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội Sinh sản và Phôi học Châu Âu tại Vienna. Tuy nhiên, kết quả hiện chưa được các chuyên gia và hội đồng khoa học thẩm định.

Giáo sư Richard Anderson (Đại học Edinburg) nhận định rằng nghiên cứu trên chưa đo lường được mức độ phụ nữ phơi nhiễm các chất độc trong không khí.

Mặc dù kết quả không chứng minh tác động ngắn hạn đối ở phụ nữ, nhưng đã xác định được rằng phụ nữ tiếp xúc với môi trường có mức độ ô nhiễm cao có ít khả năng mang thai hơn, và thậm chí là mãn kinh sớm hơn”, Giáo sư Richard Anderson nói. “Tuy nhiên, nghiên cứu này không thể chỉ ra rõ ràng chất lượng không khí là nguyên nhân chính. Nó có thể do một yếu tố khác liên quan tới lối sống hay môi trường sinh hoạt của người phụ nữ”.

Trẻ có thể bị rối loạn tâm thần nếu sống trong môi trường ô nhiễm không khí

Theo nghiên cứu, trẻ em sống trong khu vực ô nhiễm không khí có khả năng mắc bệnh tâm thần cao hơn 72% so với bình thường. Theo New York Post, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học King, London (Anh) đã tiến hành điều tra 2.062 thanh niên 18 tuổi và đo mức độ ô nhiễm gần nơi các thanh niên này sinh sống.

Khoảng 30% trong nhóm này cho biết họ đã mắc ít nhất một chứng bệnh tâm thần từ khi 12 tuổi như có cảm giác bị người khác theo dõi và soi mói, luôn nghe thấy một giọng nói lạ.

Theo nghiên cứu, những chứng bệnh trên xảy ra ở nhóm thanh thiếu niên là vì khu vực sống của họ có chứa những hợp chất ô nhiễm như ôxít nitơ, điôxít nitơ và những hạt nhỏ độc hại khác.

Các hợp chất này truyền từ phổi vào máu và gây viêm não. Nó thật sự nguy hại đối với trẻ em bởi trẻ em tiếp xúc với những chất này có khả năng mắc bệnh tâm thần cao hơn 72% so với bình thường.

Bài liên quan

Cảnh báo nóng về Thủy ngân trong không khí ô nhiễm ở Hà Nội là dạng độc hại nhất!

Ông Joanne Newbury - Trưởng nhóm nghiên cho biết: “Cần có những nỗ lực toàn cầu để giảm mức độ ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của các công dân trẻ sống tại các đô thị.”

Một thành viên khác của nhóm nghiên cứu nói thêm: “Rối loạn tâm thần rất khó điều trị và sẽ ngày càng trở thành gánh nặng lớn đối với các cá nhân, gia đình, hệ thống y tế và xã hội trên diện rộng.”

Giáo sư Frank Kelly giải thích rằng, vì não và hệ hô hấp của trẻ em và thanh thiếu niên còn chưa phát triển hoàn toàn. Nên đây là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các tác động sức khỏe gây ra bởi sự ô nhiễm không khí. Và theo một nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra 1 trong 35 trường hợp Tu vong ở Mỹ.

Trước đó, nhiều nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng khói từ các phương tiện giao thông và các nhà máy có thể gây ra các bệnh về tim, mất trí nhớ và ung thư.

Bình Minh

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/o-nhiem-khong-khi-lam-giam-kha-nang-sinh-san-con-co-nguy-co-bi-tam-than-d35631.html)

Tin cùng nội dung

  • Khói Thuốc lá gây hại cho cả người hút lẫn không hút Thuốc.
  • Tại sao phụ nữ luôn lép vế hơn ở chốn công sở dù đã nỗ lực rất nhiều. Có thể bởi phái đẹp vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến sau đây.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Cài đai an toàn bảo vệ bạn và em bé khỏi thương tích hoặc Tu vong trong trường hợp bị T*i n*n xe hơi. Bạn nên cài đai an toàn dù ngồi ở bất cứ vị trí nào trong xe.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY