Để đi đến kết luận trên, GSSheldon Cohen chuyên khoa tâm lý học và các cộng sự thuộc Đại học Pittsburgh đã mời hơn 400 ngườitrưởng thành có sức khỏe tốt thực hiện thử nghiệm.
Những người này được yêu cầu ghi nhậnsố lần họ được ôm trong vòng 14 ngày. Sau đó các nhà khoa học đã cho họ tiếp xúc với virus gây cảmcúm.
Kết quả là những người được ôm nhiềunhất lại ít bị mắc bệnh cảm cúm nhất. Nếu bị mắc bệnh thì những người này có triệu chứng nhẹnhất.
Theo GS Cohen, những người thườngxuyên xung đột với kẻ khác thường bị stress, có hệ miễn dịch yếu và dễ bị lây nhiễm virus cảm cúm.Được ôm hôn sẽ giúp giảm stress và tăng cường hệ miễn dịch.
"Từ thời thơ ấu, cơ thể chúng ta đãquen được cha mẹ ôm hôn, âu yếm. Khi được ôm, trẻ cảm thấy an tâm hơn và giảm stress" GS Cohengiải thích.