Chỉ đạo trên được phó chủ tịch ubnd tỉnh trần văn tân ban hành sáng 4/8, sau khi quảng nam ghi nhận 44 ca nhiễm, tính đến sáng 4/8, trong đó nhiều ca lây trong cộng đồng. đường lây lan dịch có sự thay đổi. trước đây bệnh nhân bị lây nhiễm có liên quan từ đà nẵng, nay nguồn bệnh lây từ người tại địa phương và nguy cơ lan rộng.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương trưng dụng trường trung học cơ sở, trường tiểu học, để làm nơi cách ly tập trung. các xã, phường, thị trấn và cơ quan chức năng tăng tốc truy vết, tìm kiếm trường hợp f1.
"Khi phát hiện F1, chính quyền địa phương khoanh vùng, cách ly, dập dịch, quản lý chặt người từ vùng dịch về", lãnh đạo tỉnh yêu cầu.
Các khu dân cư ở quảng nam cũng khẩn trương thành lập các tổ "giám sát và tuyên truyền phòng, chống covid-19 tại cộng đồng". mỗi tổ từ hai đến ba người là cán bộ tổ, thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại địa phương. tổ phụ trách từ 30 đến 50 hộ gia đình và có phân công cụ thể đến từng thành viên. sáng kiến này ba ngày trước được ông trần như dương, viện vệ sinh dịch tễ trung ương, đang làm đội trưởng đội giám sát dịch tễ tại đà nẵng, đề xuất trong cuộc họp trực tuyến với bộ y tế.
Nhiệm vụ mỗi ngày của tổ giám sát cộng đồng là "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực các biện pháp chống dịch. tổ này sẽ hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo cho cơ quan chức để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với những người có biểu hiện sốt; ho; đau họng; đau ngực, khó thở; ốm mệt....
Trong 10 ngày qua, kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, quảng nam ghi nhận 44 ca. tỉnh đang cách ly tập trung 1.831 người; cách ly tại cơ sở y tế 222 người, cách ly tại nhà 20.534 người. thành phố hội an, thị xã điện bàn và bốn huyện đại lộc, duy xuyên, quế sơn, thăng bình đang cách ly xã hội.