Các bác sĩ bệnh viện sản nhi nghệ an đã cố gắng giữ thai kỳ, nuôi bé gái trong bụng mẹ, đến khi chào đời an toàn. ngày 7/6, các bác sĩ thông báo sản phụ 45 tuổi cùng bé gái nặng 2,6 kg, đã "vượt cạn" thành công.
Hồi tháng 3, mẹ bé, trú huyện yên thành, mang thai lần 5 ở tuần thứ 27, thăm khám tại bệnh viện sản nhi nghệ an phát hiện dấu hiệu "nhịp nhanh kịch phát" trên tâm thất tim thai, gây biến chứng tràn dịch màng ngoài tim, nhịp thai nhanh 220 lần một phút.
Bác sĩ đánh giá đây là tình trạng rất nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng thai nhi, chỉ định thai phụ nhập viện theo dõi. Các bác sĩ áp dụng phác đồ điều trị bệnh lý tim nhịp nhanh cho thai nhi ngay trong bụng mẹ.
Sau 2 tuần điều trị, tim thai trở về mức 140-160 lần một phút, tình trạng tràn dịch màng ngoài tim có dấu hiệu thuyên giảm. Đến tuần điều trị thứ 4, nhịp thai ổn định, thai tăng trưởng tốt, đạt trọng lượng trung bình so với tuổi. Thai phụ điều trị ngoại trú, bác sĩ thường xuyên liên lạc theo dõi sức khỏe.
Bé gái chào đời an toàn nhờ sự kiên trì giữ thai và điều trị bệnh lý tim trong bụng mẹ. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Đầu tháng 6, sản phụ sinh thường bé gái tại bệnh viện. Cảm động về quá trình "vượt cạn" thành công với sự chu đáo của các bác sĩ, sản phụ đã viết một lá thư cảm ơn.
"Bác sĩ đã coi tôi như người nhà, giúp vợ chồng tôi đón thêm thành viên mới an toàn. Xin chân thành cảm ơn tất cả", thư của sản phụ viết.
Bác sĩ khuyến cáo nhịp đập của tim thai luôn thay đổi thất thường tùy theo từng thời điểm và sự phát triển của em bé trong bụng mẹ. Nhịp tim trung bình của thai nhi dao động 120-160 lần một phút. Nếu nhịp tim bé đập hơn 180 lần một phút (quá nhanh), thai phụ nên đến cơ sở y khoa chuyên sâu để được thăm khám, bởi đây có thể là dấu hiệu báo động về sức khỏe mẹ hoặc thai nhi.