Pháp luật hôm nay

Tranh chấp đất, 3 người trong gia đình bị sát hại

Do tranh chấp đất làm nương, Sùng A Thò (31 tuổi) dùng dao phát nương chém ch*t cả ba người trong gia đình ông Sùng Dái Dơ (trú Điện Biên). Nghi phạm tử trong trên đường bị dẫn giải do ăn lá ngón từ lúc lẩn trốn trong rừng.
Chiều 12/2, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết, cảnh sát đã bắt giữ Sùng A Thò (31 tuổi), nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình chiều hôm qua tại bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà. Song quá trình dẫn giải, nghi phạm đã Tu vong do cố tình ăn lá ngón từ khi lẩn trốn trong rừng.

Khoảng 15h30 ngày 11/2, nhà chức trách nhận tin ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi) cùng vợ Vừ Thị Dợ (66 tuổi) và con trai Sùng A Hồ (16 tuổi, trú xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà) bị chém Tu vong tại lán nương bản Ma Lù Thàng.

Tại hiện trường, thi thể ba người nằm rải rác trên rẫy. Cảnh sát xác định, nghi can gây thảm án là Sùng A Thò (31 tuổi, hàng xóm), song người này đã bỏ trốn.

Nguyên nhân gây án được xác định là tranh chấp đất nương rẫy giữa hai gia đình nên Sùng A Thò dùng dao phát nương chém ch*t cả ba người trong nhà ông Sùng Dái Dơ.

Công an tỉnh Điện Biên đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an cấm xuất cảnh đối với Sùng A Thò, gửi nhà chức trách các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai chỉ đạo lực lượng, kịp thời bắt giữ khi phát hiện Sùng A Thò lẩn trốn trên địa bàn.

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tranh-chap-dat-3-nguoi-trong-gia-dinh-bi-sat-hai-3540096.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY