Kinh tế xã hội hôm nay

Trẻ em gái đang phải đối mặt vô số rủi ro trực tuyến

(MangYTe) – Đại sứ Thụy Điển và hai Đại sứ được trao quyền cho trẻ em gái cho rằng, trẻ em gái đang phải đối mặt với vô số rủi ro trực tuyến. Sự lan truyền của thông tin sai lệch trên mạng có rất nhiều tác động tiêu cực, đặc biệt là đối với trẻ em gái.

Ngày 11/10, đại sứ quán thụy điển tại hà nội tham gia chuỗi sự kiện “trao quyền cho trẻ em gái” của tổ chức plan international nhân kỷ niệm ngày quốc tế trẻ em gái (11/10).

Năm nay, chuỗi sự kiện “trao quyền cho trẻ em gái” mang thông điệp kêu gọi thúc đẩy tăng cường kiến thức kỹ thuật số cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái; chiến dịch hướng tới xây dựng một môi trường không gian số an toàn và không có sự phân biệt.

Bùi Ý Nhi, 20 tuổi đến từ Hà Nội đã được Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe trao quyền đảm nhiệm vị trí Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Trong sự kiện trao quyền năm ngoái, Đại sứ Ann Måwe và Phương Anh được Đại sứ trao quyền Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam trong hai năm 2019 và 2020 đã kêu gọi mọi người cùng tham gia ký tên vào thư ngỏ yêu cầu các công ty truyền thông có các hành động cần thiết nhằm chống lại tình trạng quấy rối trên mạng.

Để hiện thực hóa lời kêu gọi này, trong suốt 1 năm qua, plan international trên toàn cầu và các bạn trẻ đã thực hiện rất nhiều chiến dịch do thanh thiếu niên khởi xướng và dẫn dắt. đó là các buổi đối thoại với facebook, instagram, whatsapp, xây dựng maru chatbot dành cho trẻ em gái và công bố nghiên cứu “tương lai trực tuyến” với nỗ lực xây dựng một thế giới số an toàn hơn cho trẻ em gái và trẻ em nói chung.

Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe trao quyền đảm nhiệm vị trí Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho Bùi Ý Nhi, 20 tuổi đến từ Hà Nội.

Tại việt nam, thành công này được lan tỏa hơn nhờ sự cam kết đồng hành của vietcetera, công ty truyền thông nổi tiếng với giới trẻ, sau khi tham gia chuỗi sự kiện trao quyền cho trẻ em gái năm nay.

Đại sứ måwe và phương anh, bùi ý nhi thấy rằng, đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng. dịch covid-19 làm gián đoạn việc học tập, đặt các em trước những thách thức lớn về kinh tế, nguy cơ bị bóc lột, lao động trẻ em và bạo lực trên cơ sở giới, cũng như hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khi hầu hết các hoạt động phải chuyển sang hình thức trực tuyến, việc đảm bảo một thế giới số an toàn và không có sự phân biệt, ngày càng quan trọng hơn. tuy nhiên, trẻ emtrẻ em gái vẫn đang phải đối mặt với vô số rủi ro trực tuyến. trong số đó, sự lan truyền của thông tin sai lệch trên mạng có rất nhiều tác động tiêu cực, đặc biệt là đối với trẻ em gái.

Trước những thông tin sai sự thật tràn lan trên mạng, Phương Anh bày tỏ lo ngại: Do Covid-19, phần lớn cuộc sống của chúng em, dù là dưới góc độ cá nhân hay công việc, đều diễn ra trên mạng Internet. Chúng em lên mạng để tìm các thông tin cần thiết về mọi mặt của cuộc cống như sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, cơ hội công việc… nhưng việc phân biệt tin giả tin thật không hề dễ dàng. Thông tin sai sự thật ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thực. Vấn đề này cần được giải quyết triệt để”.

Trong khi đó, nói về hậu quả của thông tin tràn lan trên mạng, bùi ý nhi nhấn mạnh: “không phải ai cũng được trang bị đầy đủ các kỹ năng để nhận biết tin giả hoặc l*a đ*o trên mạng. nếu trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng được dạy những kỹ năng cần thiết để điều hướng thông tin sai lệch trên mạng, chúng em tin mình sẽ có khả năng lên tiếng phản đối mạnh mẽ trước những thông tin sai trái, những quan điểm sai lệch dễ gây thù hận hoặc bất bình đẳng. nhiệm vụ này chỉ có thể được thực hiện một cách hiệu quả nếu mọi người cùng chung tay trong việc trang bị kiến thức kỹ thuật số cho tất cả trẻ em”.

Đại sứ måwe và phương anh, ý nhi đã thảo luận về một số sáng kiến và đề xuất dành cho các chính phủ liên quan đến tăng cường kiến thức kỹ thuật số cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Đại sứ ann måwe và hai đại sứ thụy điển tại việt nam ý nhi, phương anh cùng ký vào thư ngỏ do tổ chức plan international kêu gọi, lên tiếng chống lại việc lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng. đại sứ quán thụy điển cam kết hợp tác với các bạn trẻ và tổ chức plan international thúc đẩy kiến thức kỹ thuật số cho trẻ em gái và trẻ em nói chung ở việt nam.

Sau khi cảm ơn đại sứ và sứ quán thụy điển đã dành cơ hội đặc biệt này cho phương anh và bùi ý nhi, giám đốc quốc gia tổ chức plan international việt nam sharon kane, cho rằng: cần nỗ lực hơn nữa để trẻ em gái và phụ nữ không chỉ ở việt nam mà trên toàn thế giới có thể tự tin tham gia thế giới 4.0 và nắm giữ các vị trí lãnh đạo.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/tre-em-gai-dang-phai-doi-mat-vo-so-rui-ro-truc-tuyen-437641.html)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY