Kinh tế xã hội hôm nay

Trẻ em vùng sâu ăn cơm nguội với ve sầu: Đói ăn hay tập quán?

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk thông tin với báo Tiền Phong về những bức ảnh chụp 4 đứa trẻ ăn cơm nguội với ve sầu đăng tải trên mạng.

Trẻ em vùng sâu ăn cơm nguội với ve sầu: Đói ăn hay tập quán? - Ảnh 1.

Cán bộ huyện Krông Pắk tặng quà cho người khó khăn

Bà Trinh cho biết, ngay khi nhận thông tin đã lập đoàn gồm lãnh đạo Huyện ủy, đại diện Ban tuyên giáo, Hội Chữ thập đỏ, Phòng lao động thương binh và xã hội xuống kiểm tra thực tế. Kết quả, những hình ảnh trên là có thật. Hình ảnh chụp các cháu người Mông (xã Vụ Bổn).

Tuy nhiên, theo bà Trinh, so với thành phố, các em người Mông nơi đây khó khăn hơn, nhưng không đến mức thiếu gạo, thức ăn, phải ăn món ve sầu.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà các cháu vẫn còn gạo. Tháng 4 vừa qua, UBND huyện cùng các Mạnh Thường Quân chuyển 6 tấn gạo và nhu yếu phẩm về xã Vụ Bổn theo chương trình “ATM gạo” hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19.

Trẻ em vùng sâu ăn cơm nguội với ve sầu: Đói ăn hay tập quán? - Ảnh 2.

Tặng gạo, mỳ cho các em nhỏ

“Ve sầu là món ăn quen thuộc của đồng bào Mông, nhưng trong côn trùng có chứa chất dễ gây ngộ độc nên chúng tôi khuyên người dân cẩn thận khi ăn. Chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền xã Vụ Bổn cần quan tâm, sâu sát với dân hơn nhất là đồng bào Mông. Có khó khăn gì, lãnh đạo xã cứ báo cáo lên huyện tìm cách tháo gỡ”, bà Trinh thông tin.

Nhân chuyến đi vừa qua, đoàn kiểm tra mang theo gạo, mì tôm tặng những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã vụ bổn.

Trước đó, 1 cán bộ đoàn xã vụ bổn đã chia sẻ những bức ảnh chụp 4 trẻ em đồng bào mông lên mạng xã hội kèm nội dung: "bữa cơm của bạn có gì, còn các em chỉ có cơm nguội và ve sầu thôi ạ! trong chuyến khảo sát tại làng mông, thôn 12 để chuẩn bị cho chương trình trung thu sắp tới, mình vô tình gặp cảnh 4 cháu nhỏ đang nấu ve sầu mới đi bắt về để ăn sáng (chỉ nấu chứ không phải chiên vì không có dầu ăn). ngày tết thiếu nhi mà các cháu không biết là ngày gì, không biết cái bánh, kẹo nó vuông tròn ra sao...”.

Trẻ em vùng sâu ăn cơm nguội với ve sầu: Đói ăn hay tập quán? - Ảnh 3.

Bữa cơm sáng ăn kèm với ve sầu của trẻ em thôn 12, xã vụ bổn, huyện krông pắc, đắk lắk. ảnh: lao động.

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được sự quan tâm, nhiều người bày tỏ sự xót xa, thương cảm, kêu gọi giúp đỡ; cũng có người lo lắng về món ăn ve sầu chứa độc tố dễ gây ngộ độc...

Theo Tiền Phong

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/tre-em-vung-sau-an-com-nguoi-voi-ve-sau-doi-an-hay-tap-quan-20200606205056979.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY