Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Trẻ mấy tuổi thì cha mẹ nên bắt đầu cho làm việc nhà và làm những công việc gì?

Theo các nhà khoa học, làm việc nhà từ nhỏ sẽ có ích cho trẻ khi trưởng thành và còn cải thiện sức khỏe tinh thần. Môi công việc nhà cha mẹ nên giao cho trẻ ở độ tuổi phù hợp khác nhau.

Tuy nhiên cha mẹ không nên coi đó là cách để giảm bớt công việc của mình. thay vào đó, làm việc nhà là cách để cha mẹ dạy con những bài học cuộc sống.

Dưới đây là độ tuổi thích hợp cho trẻ làm việc nhà.

Từ 2-5 tuổi: Học làm các việc nhẹ theo trình tự

Với trẻ độ tuổi này, làm việc nhà giúp trẻ phát triển các kỹ năng mới và cho trẻ thấy rằng mọi công việc đều có trình tự đầu - giữa - cuối.

Ví dụ con mặt quần áo, sau đó thay quần áo và cho vào giỏ đựng đồ giặt.

Các công việc nhà đơn giản này sẽ dạy con cách chia những công việc lớn thành các bước nhỏ hơn.

Một số việc nhà trẻ có thể làm ở độ tuổi này là dọn dẹp đồ chơi, sách vở, cho quần áo bẩn vào giỏ, dọn giường, dọn bát đĩa sau khi ăn.

Từ 6-7 tuổi: Học giúp đỡ và tham gia làm việc theo nhóm

Ở độ tuổi này, cha mẹ có thể dạy trẻ làm việc theo nhóm và giúp đỡ người khác: ví dụ để trẻ phụ lặt vặt khi nấu ăn, bày mâm bát, lên danh sách mua đồ và lấy đồ cần mua ở cửa hàng. ngoài ra có thể cho trẻ chăm sóc thú cưng, tưới cây trong nhà.

Các công việc nhà sẽ khiến trẻ cảm thấy được tham gia cùng cha mẹ và tạo cơ hội kết nối các thành viên trong gia đình.

Từ 8-9 tuổi: Biết để đồ đúng chỗ

Khi trẻ lớn hơn, trẻ cần chịu trách nhiệm với bản thân hơn, ví dụ như quản lý đồ dùng của mình.

Trẻ cần biết sắp xếp đồ vật trong nhà đúng chỗ, ví dụ dụng cụ học tập, đồ chơi, quần áo.

Bằng cách này, trẻ sẽ học được tính ngăn nắp, giữ nhà cửa gọn gàng.

Các việc nhà trẻ có thể làm: sắp xếp đồ đạc, gập và cất quần áo, cất bát đĩa sạch lên giá.

Từ 10-11 tuổi: Biết tự dựa vào bản thân hơn

Đến độ tuổi này, trẻ có thể làm những nhiệm vụ lớn hơn. cha mẹ có thể giao cho trẻ những công việc đòi hỏi tính giờ giấc như chuẩn bị đồ ăn sáng hoặc đồ ăn trưa trước khi đi học.

Các công việc nhà phức tạp và nhiều giai đoạn như làm bữa sáng sẽ dạy cho trẻ biết phải lên kế hoạch từ trước và xác định các bước cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều này sẽ dạy trẻ học quản lý thời gian và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Một số việc nhà cho trẻ trong độ tuổi này: làm bữa sáng, chuẩn bị đồ ăn trưa khi đi học, đổ rác, quét nhà, hút bụi trong nhà.

Từ 12-15 tuổi: Học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên

Với trẻ thanh thiếu niên, các công việc nhà sẽ giúp xây dựng sự tự tin cho trẻ nếu trẻ cảm thấy mình có năng lực và được tin tưởng, hay nói cách khác là được đối xử như người trưởng thành.

Khi đó, nếu cha mẹ giao cho trẻ những công việc phù hợp lứa tuổi thì sẽ giúp tạo động lực cho con.

Điều quan trọng là phải dạy trẻ tính tự giác và cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc.

Do đó cha mẹ có thể cho trẻ được linh hoạt và tự do khi làm việc nhà.

Gợi ý một số công việc cho trẻ độ tuổi này: rửa xe, giặt quần áo, dọn sân vườn, thay ga trải giường, là quần áo, may cúc quần áo, lau cửa sổ.

Từ 16 tuổi trở lên: Chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành

Khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên, trẻ đã có kha khá năng lực và khả năng tự lập, vì vậy cha mẹ nên cho con làm những việc nhà mà người trưởng thành bình thường đều làm.

Các công việc này bao gồm quản lý tiền bạc và đối phó với các tình huống khẩn cấp.

Song, dù các kỹ năng này sẽ có ích cho cuộc sống sau này của con nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ nên đổ hết việc nhà cho con.

Gợi ý một số việc nhà cho con ở độ tuổi này: mua sắm, nấu ăn, bảo hành xe, thay bóng đèn, vệ sinh tủ lạnh,...

Theo Hoàng Nguyên/Gia Đình Mới

https://www.giadinhmoi.vn/tre-may-tuoi-thi-cha-me-nen-bat-dau-cho-lam-viec-nha-va-lam-nhung-cong-viec-gi-d53706.html

Theo Gia Đình Mới

Link bài gốc

https://www.giadinhmoi.vn/tre-may-tuoi-thi-cha-me-nen-bat-dau-cho-lam-viec-nha-va-lam-nhung-cong-viec-gi-d53706.html

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/bai-hoc-lam-me-109/tre-may-tuoi-thi-cha-me-nen-bat-dau-cho-lam-viec-nha-va-lam-nhung-cong-viec-gi-394095)

Tin cùng nội dung

  • Theo Viện nghiên cứu về căng thẳng của Mỹ, 8 trên 10 người Mỹ chịu đựng những căng thẳng liên quan đến công việc.
  • Trầm cảm là một căn bệnh thực sự có ảnh hưởng đến cả người lớn lẫn trẻ em. Trong thực tế, ngay cả trẻ dưới 3 tuổi cũng có thể mắc chứng bệnh này.
  • Theo các chuyên gia y tế, việc chờ bằng được vaccine dịch vụ để tiêm cho trẻ sẽ kéo dài thời gian trẻ không được phòng bệnh, thậm chí rất nguy hiểm vì nếu trẻ không được tiêm chủng đúng lịch có thể sẽ bị mắc bệnh trước
  • Chào Mangyte, xin cho em được hỏi các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn TPHCM làm việc trở lại từ ngày bao nhiêu vậy? Vui lòng cho tôi địa chỉ và SĐT của một số bệnh viện để tôi tiện liên lạc ạ. Xin cảm ơn BS. (Kim Thoa - TPHCM),
  • Tính khí thất thường là một biểu hiện khá bình thường ở trẻ em, nhưng đôi khi sự thất thường ấy lại là nguyên nhân khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Liệu đứa trẻ ấy có hư và cha mẹ chúng nên làm gì?
  • Có một điều thú vị cha mẹ nên biết, tuổi lên 2 chính là “tuổi nói không” ở trẻ và nếu biết cách sẽ không những khắc phục được sự ương bướng ở con mà còn là cơ hội rất tốt để giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách.
  • Khi bắt đầu điều trị ung thư, cơ thể bạn cần một chế độ ăn uống lành mạnh để hoạt động tốt.
  • Theo ghi nhận của Hiệp hội về Lão hóa, khoảng hai phần ba những người chăm sóc bệnh nhân vẫn phải làm việc bên ngoài. Hãy cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc bệnh nhân.
  • Nhà mỗi cậu quý tử độc đinh, từ nhỏ tới lớn cậu muốn gì cha mẹ chiều nấy, còn mỗi vớt trăng dưới nước, hái sao trên trời là cậu chưa được toại nguyện.
  • Là một nhân viên y tế, bạn có thể phải tiếp xúc với nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau. Sự lây nhiễm có thể xảy ra qua máu, không khí, dịch tiết từ miệng hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu truyền nhiễm. Hãy tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm trùng bằng cách làm theo các hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm tại nơi làm việc.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY