Dáng đẹp hôm nay

Triệu chứng sớm và cách phòng tránh bệnh viêm phổi lạ Trung Quốc

(MangYTe) - Tổ chức Y tế thế giới lo ngại bệnh viêm phổi lạ có thể bùng phát nghiêm trọng và lây lan rộng khi hàng chục triệu người Trung Quốc đi du lịch khắp nơi trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Các nhà khoa học xác định virus gây bệnh phổi lạ tại Vũ Hán (Trung Quốc) khiến 59 người nhập viện là chủng virus hoàn toàn mới, thuộc họ corona.

Thông tin này được công bố hôm 9/1, sau hơn một tuần các chuyên gia thu thập những mẫu bệnh phẩm và phân tích trình tự gene lấy từ bệnh nhân viêm phổi cấp ở Trung Quốc. Virus mới chưa từng được ghi nhận trước đây.

Virus coronan tìm thấy trong cơ thể của động vật như chim, chuột, các loại gia cầm hoặc loài gặm nhấm. Chủng virus 229E và OC43 (còn được gọi là human coronavirus) gây các bệnh về hô hấp thông thường.

Trong khi đó, SARS và MERS, hai dịch bệnh vô cùng nguy hiểm cũng có nguồn gốc từ virus corona.

Hiện, không có bằng chứng cho thấy virus có thể lây truyền từ người sang người. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định cần có thêm thông tin để xác nhận mầm bệnh. Các ca viêm phổi ban đầu có liên quan đến khu chợ hải sản Huannan tại Vũ Hán.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã yêu cầu bệnh viện tại các tiểu bang báo cáo trường hợp nghi mắc viêm phổi do chủng virus mới. Nhiều cơ quan y tế tại châu Á cũng tăng cường sàng lọc và cách ly các bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi.

Các nước như: Singapore, Hong Kong và Đài Loan tiến hành kiểm tra y tế tại sân bay, ngăn chặn nguy cơ lây bệnh. Bộ Y tế Việt Nam từ ngày 4/1 đến nay cũng tăng cường kiểm soát y tế tại các cửa khẩu, bệnh viện, phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp xâm nhập.

Hiện các chuyên gia cho biết đang tiếp tục nguyên cứu nguồn gốc của loại virus, cơ chế truyền bệnh và các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân để kịp thời ứng phó.

Mọi người hãy nâng cao ý thức tự phòng vệ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm. (Ảnh minh họa).

Triệu chứng sớm của bệnh viêm phổi lạ Trung Quốc

Thông tin ban đầu, các chuyên gia y tế Trung Quốc cho hay: Lọại virus này có những đặc điểm giống giai đoạn đầu của SARS, bao gồm các triệu chứng của bệnh cúm thông thường như sốt, khó thở, đau đầu...

Các bệnh nhân mắc bệnh "viêm phổi lạ" có chung triệu chứng: Cảm thấy mệt mỏi với các triệu chứng giống cảm lạnh, sốt cao lên đến 38,8 - 40 độ C kéo dài trên 4 ngày không dứt.

Những lưu ý để phòng tránh bệnh

Theo PGS.TS. Bác sĩ Tôn Nữ Vân Anh - Bệnh viện Trung ương Huế: Cũng giống như các bệnh về hô hấp khác, thường có tốc độ lây lan nhanh. Đối với bệnh viêm phổi lạ Trung Quốc, mặc dù các chuyên gia y tế cho biết hiện không có bằng chứng cho thấy virus có thể lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, bệnh về đường hô hấp thường được khuyến cáo:

Cần vệ sinh sạch sẽ nơi ở, tốt nhất là sống trong môi trường trong sạch, ít khói bụi. Nhà ở phải thông thoáng, về mùa lạnh phải được che kín các khe hở, nên đóng cửa để che bụi. Giữ cơ thể ấm về mùa đông, đặc biệt là giữ ấm cổ, ngực và hai bàn chân. Tránh bị nhiễm lạnh đột ngột, nhất là với người già và trẻ em.

Khi không cần thiết thì không nên đi ra ngoài trời lúc sáng sớm và đêm khuya, vì lúc đó thường lạnh. Nằm ngủ nên đắp chăn ấm, giường ngủ nên có đệm.

Mùa đông không nên tắm nước lạnh, nơi tắm phải kín không có gió lùa. Mùa hè không nên để máy điều hoà nhiệt độ ở mức quá mát lạnh, không để quạt điện hướng trực tiếp vào người lúc nửa đêm về sáng.

Loại bỏ những yếu tố kích thích có hại: không uống nhiều rượu, không hút Thu*c lào Thu*c lá... Duy trì chế độ dinh dưỡng đủ năng lượng, cân đối về chất để có sức phòng, chống bệnh.

Thường xuyên bảo đảm vệ sinh răng miệng. Điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn ở tai, mũi, họng để tránh biến chứng viêm phổi. Cần tập thể dục đều đặn, vừa sức, tốt nhất là tập thở sâu theo phương pháp thở bụng.

Mùa dịch bệnh, hạn chế đến những nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ bản thân khỏi các nguồn lây nhiễm từ môi trường. Khi có các triệu chứng đặc trưng, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam đã chỉ đạo việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ngay tại cửa khẩu và cộng đồng để chủ động ngăn ngừa các dịch bệnh xâm nhập nước ta thông qua việc tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới để cung cấp thêm các thông tin chính thức, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm phổi nói trên tại Trung Quốc để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp.

Bảo Minh (t/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Giáo dục thời đại (https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/trieu-chung-som-va-cach-phong-tranh-benh-viem-phoi-la-trung-quoc-4058337-v.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY