Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

TT Y tế Xín Mần: Nỗ lực vì sức khỏe nhân dân

(MangYTe) Năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần tiếp tục củng cố các hoạt động đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; đầu tư trang thiết bị, tuyên truyền, hoàn thiện hệ thống truyền thông từ huyện xuống cơ sở...

Xín Mần là huyện vùng cao phía Tây của tỉnh Hà Giang. Với địa hình chia cắt hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều, các hủ tục, tập quán lạc hậu ở một số dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nặng nề nên công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe người dân gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của ngành y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trao đổi với phóng viên, ông Thèn Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xín Mần cho biết: Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho người dân ở tuyến xã, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện, đồng thời thực hiện chỉ đạo của ngành y tế tỉnh Hà Giang trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh đúng với 12 điều y đức. Riêng với hoạt động khám chữa bệnh, năm 2017, tổng lượt khám chữa bệnh toàn huyện là 51.793 lượt người, trong đó khám bảo hiểm y tế 35.068 lượt; khám dự phòng 15.491 lượt; tổng số lượt điều trị nội trú là 694 bệnh nhân. Nhìn chung, hoạt động khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã đã có chuyển biến rõ rệt.

Chương trình tiêm chủng mở rộng cũng được duy trì triển khai trong nhiều năm ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Trung tâm thường xuyên phân công cán bộ của các khoa, phòng phối hợp chặt chẽ với cán bộ trạm y tế xã tuyên truyền cho các bà mẹ có con dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai đến tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 100% các cháu được khám phân loại và tư vấn trước, sau khi tiêm, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin đạt 97,54%; tỷ lệ phụ nữ, trẻ em tiêm phòng uốn ván, sởi, viêm não Nhật Bản... đều đạt cao.

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai xuống tận cơ sở, tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức, thực hành dinh dưỡng kết hợp với truyền thông cho các đối tượng vào ngày vi chất, Tháng hành động vì trẻ em. Số trẻ được uống Vitamin A đạt 99%, đảm bảo đúng đối tượng, đúng liều lượng, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng trên toàn huyện xuống còn 23,04%. Bên cạnh đó, một số chương trình mục tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, hoạt động y tế công cộng,... cũng được Trung tâm triển khai đạt kết quả cao.

Cùng với đó, công tác phòng chống dịch, bệnh theo mùa luôn được đơn vị đề cao và giám sát chặt chẽ, Trung tâm thường xuyên cử cán bộ phối hợp tốt với chính quyền địa phương theo dõi, bám sát địa bàn được giao phân công phụ trách, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời khi có ổ dịch bệnh xảy ra. Nhờ vậy, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện không để xảy ra dịch lớn, một số bệnh xuất hiện ở các xã như sốt rét, cúm A, tiêu chảy cấp, tay - chân - miệng... đã được Trung tâm Y tế huyện Xín Mần nhanh chóng bao vây, dập tắt kịp thời. Đồng thời, tiến hành khoanh vùng thực hiện các biện pháp phun khử trùng, hướng dẫn bà con thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân không để bùng phát thành dịch lớn. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn sẵn sàng với các đội phản ứng nhanh, tổ chức thực hiện trực báo cáo dịch 24/24 giờ.

Đối với công tác dự phòng, đơn vị đã triển khai rà soát lại toàn bộ Thu*c điều trị, hóa chất, bột khử trùng, thiết bị hỗ trợ điều trị phòng, chống dịch… để sẵn sàng kịp thời ứng phó và xử trí các tình huống khi có dịch xảy ra trên địa bàn, tránh bị động. Công tác truyền thông cũng được tổ chức liên tục và có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Loa, đài truyền thanh, truyền hình địa phương, truyền thông tại các chợ trung tâm.

Năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần tiếp tục củng cố các hoạt động đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; đầu tư trang thiết bị, tuyên truyền, hoàn thiện hệ thống truyền thông từ huyện xuống cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế nông thôn (https://kinhtenongthon.vn/tt-y-te-xin-man-no-luc-vi-suc-khoe-nhan-dan-post17548.html)

Tin cùng nội dung

  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Máy tính xách tay giúp cho chúng ta có thể làm việc linh hoạt và năng động hơn nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh có liên quan đến lưng, cổ và vai.
  • Người chăm sóc sức khỏe là người chăm sóc cơ bản cho một người có bệnh mạn tính. Bệnh mạn tính là một căn bệnh kéo dài trong một thời gian dài hoặc không thể khỏi được
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY