An toàn thực phẩm hôm nay

Từ liệt nửa người, méo miệngdo tai biến mạch máu não: Tôi phục hồi gần 100%

Đó là lời chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thành, ở số nhà 359 đường Ngô Quyền, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá mỗi khi có người hỏi thăm về căn bệnh tai biến mạch máu não (còn gọi là đột quỵ não) đã khiến anh bị di chứng liệt nửa người. Từ chỗ phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình, anh Thành đã tự đứng lên đi lại, hoạt động, làm việc bình thường như mọi người.

Từ trụ cột gia đình bỗng nằm liệt một chỗ do bất ngờ bị tai biến mạch máu não

Trong ngôi nhà ấm cúng, anh Thành buồn rầu khi nhớ lại những ngày khổ sở vì bị tai biến não: “Tôi còn nhớ rất rõ đó là ngày 5-2 Âm lịch năm 2017, sau khi ăn cơm và uống rượu buổi trưa xong, lúc đang trên đường lái xe đi Sầm Sơn, khi đến cảng Lễ Môn thì bỗng dưng tôi bị tai biến rồi không còn biết gì nữa”.

Sau đó, anh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Điều trị ở đây 4 ngày, anh được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não bên trái, miệng méo xệch. Với hy vọng bệnh tình sẽ tiến triển khả quan, người nhà đưa anh đi điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong khoảng thời gian 22 ngày. Anh nói: “Dù đã đi nhiều bệnh viện, thế nhưng, tôi phải chấp nhận cuộc sống bị liệt nửa ngườiAnh tâm sự: “Trước đây, tôi luôn là người năng động, hoà nhã, được nhiều người yêu mến, thích giao lưu trò chuyện với mọi người. Tôi cũng từng làm rất nhiều công việc như lái xe, kinh doanh bất động sản... Vậy mà cuối cùng phải nằm một chỗ. Tôi bị mất sức lao động 100%. Kinh tế gia đình tôi sa sút nặng nề”. Anh Thành vô cùng chán nản vì bệnh tật khiến cho tinh thần và thể xác trở nên nặng nề, việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Thành từng phải nằm một chỗ vì bị liệt nửa người do cơn tai biến bất ngờ ập đến

Trong thời gian bị tai biến mạch máu não, anh Thành cũng đã sử dụng nhiều phương Thu*c để điều trị nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Anh cảm thấy bệnh ngày càng nặng, không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Bất ngờ biết đến Nattospes, hạnh phúc vỡ òa vì cải thiện gần như hoàn toàn di chứng sau tai biến mạch máu não

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes – “Cứu cánh” giúp anh Thành cải thiện hoàn toàn các di chứng sau tai biến mạch máu não

Đang loay hoay không biết bấu víu, trông đợi vào phương pháp điều trị nào thì thật may mắn, thông qua anh em, bạn bè, anh Thành biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes. Anh đọc trên mạng, thấy rất nhiều người bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, méo miệng như anh đã khỏi bệnh sau khi kiên trì dùng Nattospes. Bởi vậy, anh thấy rất phù hợp với căn bệnh của mình và mua sản phẩm về sử dụng.

Anh Thành kể: “Ban đầu tôi uống 4 viên/ ngày, sau đó nâng liều dùng lên 6 viên/ngày. Từ hộp thứ 10 trở đi là tôi thấy hiệu quả rõ rệt, tình trạng sức khỏe phục hồi dần. Chân tay tôi trở nên nhẹ nhàng, cử động linh hoạt hơn trước. Sau 4 tháng dùng Nattospes, tôi thấy thể trạng phục hồi đến 80%. Tôi không còn bị nói ngọng, méo miệng, riêng giọng nói phục hồi 100%”. Và quan trọng hơn – điều anh luôn mong mỏi là đã đi lại, vận động bình thường.

Vui mừng với sự cải thiện về sức khỏe, anh Thành vẫn đang tiếp tục duy trì dùng Nattospes. Anh cho biết: “Hiện nay, tôi đã đi lại rất nhẹ nhàng, tự lái xe, kể cả ô tô, xe máy và làm mọi việc mà không còn phải nhờ đến vợ con. Tôi tin tưởng rằng, uống Nattospes 6- 8 tháng là sẽ đạt được hiệu quả đến 100%”.

Hạnh phúc với mái ấm hiện tại khi bệnh đã lùi xa, anh Thành bộc bạch: “Tôi không ngờ Nattospes lại có tác dụng đến vậy. Tôi mong những người bị như tôi sớm biết đến Nattospes để thoát khỏi hoàn toàn những di chứng của tai biến mạch máu não”.

Tìm hiểu thêm về thực phẩm chức năng Nattospes, chúng tôi được biết, sản phẩm này có thành phần chính là nattokinase

THẠCH THẢO

Mạng Y Tế
Nguồn: Khỏe 365 (http://khoe365.net.vn/tu-liet-nua-nguoi-meo-mieng-do-tai-bien-mach-mau-nao-toi-phuc-hoi-gan-100-66101.html)

Tin cùng nội dung

  • Mặc dù đã được sử dụng trong hơn 50 năm qua nhưng sự an toàn và hiệu quả của các biện pháp Tr*nh th*i vẫn tiếp tục được nghiên cứu.
  • U mạch máu là khối u lành tính, do tăng sinh các mạch máu, (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch).
  • Loét dạ dày là bịnh rất thường gặp, nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm vi khuẩn H.Pylori trong dạ dày và do sử dụng các Thu*c giảm đau chống viêm.
  • Chào Mangyte! Bố em bị tai biến và được chỉ định tập vật lý trị liệu. Mangyte có thể tư vấn giúp em nên đưa bố em đi tập ở đâu là tốt nhất tại Bình Dương được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn. (Đỗ Thị Linh - dolinh...@yahoo.com.vn)
  • Chào Mangyte, Tôi được biết về loại Thuốc tên là “tiêu sợi huyết” dùng trong cấp cứu tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Tôi thấy công dụng của Thuốc rất kỳ diệu, có thể giúp người đột quỵ bình phục gần như hoàn toàn nếu được cấp cứu kịp thời. Nhưng một liều Thuốc giá bao nhiêu vậy Mangyte? Và trường hợp nào dùng được, trường hợp nào thì không? Mong Mangyte giải thích rõ hơn về loại Thuốc này. Tôi chân thành cảm ơn! (Thanh Vân – van.le…@gmail.com)
  • Thưa bác sĩ, Bố tôi bị cao huyết áp đã nhiều năm, thường uống Thu*c mỗi buổi sáng. Hôm nay ông quên uống Thu*c, đến chiều huyết áp tăng cao và hơi co giật. Sau khi ngậm Thu*c để hạ huyết áp (BS cho để đề phòng trường hợp này) thì đã đỡ rồi. Nhưng tôi lo nếu việc này xảy ra lần nữa và cần phải đi cấp cứu thì làm sao cho nhanh? Bệnh viện nào chuyên cấp cứu tai biến, đột quỵ? Nhà tôi ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Mong Mangyte chỉ dẫn. Xin cám ơn! (Đức Minh - TPHCM)
  • Viêm mạch là tình trạng viêm của các mạch máu. Viêm mạch gây ra các thay đổi trên thành mạch máu, bao gồm dày lên, suy yếu, chít hẹp và sẹo hóa.
  • Chụp mạch máu não là một kỹ thuật hình ảnh nhằm khảo sát các mạch máu trong não. Một máy quét được sử dụng để chụp hình ảnh các mạch máu, sau đó tái tạo hình ảnh ba chiều (3-D) bằng cách sử dụng phần mềm chuyên dụng trên máy tính. Các hình ba chiều giúp các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (radiologist) xem chính xác hơn cấu trúc của mạch máu trong các bệnh như: phình động mạch, hẹp mạch trong sọ hoặc ngoài sọ, và đột quỵ…
  • Trí nhớ kém là một trong các triệu chứng điển hình thường gặp ở bệnh nhân tâm thần.
  • Chế độ ăn BRAT bao gồm chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng. Chế độ ăn BRAT giúp ích cho trường hợp rối loạn dạ dày, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Áp dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY