Tiểu đường tuýp 1là khi cơ thể không có khả năng sản xuất insulin và chỉ chiếm khoảng 5% bệnh nhântiểu đường. Tiểu đường tuýp 2 là cơthể không có khả năng đáp ứng với insulin đúng cách vàtỷ lệ này chiếm hơn 90% số bệnh nhân mắc bệnh. Đặc biệt ở tiểu đường tuýp 2 làcác triệu chứng có thể ủ trong nhiều năm trước khi chúng ta nhận ra nó.
Những dấu hiệu có thể nhận biết nguycơtiểu đường yêu cầu chúng ta nhanh chóng đi khám và làm cácxét nghiệm quan trọng đã được các chuyên gia y tế chỉ rõ như khát nước, cơ thểmệt mỏi, giảm cân, vết thương lâu lành, giảm thị lực,...
Một trong những yếu tố nguy cơ khá rõ là khát nước. Bình thường nếu khát nước có nghĩa là cơthể chúng ta đang thiếu nước. Nhưng nếu khát nước quá mức là điều không bìnhthường và có thể là một dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh nhân mắc bệnhtiểu đường có mức đường huyết trongmáu cao sẽ lấy nước từ các tế bào pha loãng đường có trong máu làm các tế bàotrong cơ thể thiếu nước kích thích não điều chỉnh cảm giác khát của cơ thể để bùnước. Vì nguyên nhân này mà bệnh nhân tiểu đường thường uống rất nhiều nước.
Dấu hiệu cũng dễ nhận thấy nhưng hay bị bỏ qua vì triệu chứngdễ bị lẫn sang những bệnh khác là cơ thể cảm thấy mệt mỏi,gắt gỏng, mất ngủ.
Bệnh nhân tiểu đường không có khả năng sử dụng glucose có trong thức ănphục vụ cho các hoạt động hàng ngày mà lấy trực tiếp năng lượng từ mô mỡ của cơthể để tạo ra năng lượng. Vì vậy cơ thể phải dùng năng lượng nhiều hơnnên dẫn đến mệtmỏi hơn.
Lượng glucose có trong máu cao gây khó khăn cho việc vậnchuyển oxi và dinh dưỡng tới nuôi các tế bào thần kinh, làm cho các tế bào thầnkinh bị suy yếu. Dấu hiệu bị bệnh tiểu đường này thường thấy là bệnh nhân gắtgỏng, mất ngủ, lẫn lộn… tay chân tê bì, cảm giác đau đớn kém.
Cảm giác đói dữ dội là do mức độ insulin vàglucose trong cơ thể giảm mạnh. Ở bệnh nhân tiểu đường, lượng đường có trong máu cao và cơ chế của cơ thể là tiết ra nhiềuinsulin để chuyển hóa đường vào trong cơ thể.Nhưng do cơ thể không thể sử dụng chức năng này và insulin trong cơ thể lại có khả năng kíchthích cảm giác đói, insulin càng nhiều thì cơ thể càng cảm thấy đói.
Trong khi chúng ta cảm thấy đói và ăn nhiều nhưng lại bị giảm cân nhanh chóng thì không còn nghi ngờ gì nếu nghĩ đây là dấu hiệu củabệnh tiểu đường. Việc giảm cân ở đây được lý giải, do bệnh nhân tiểu đường phải sử dụng năng lượng chuyển hóa từ các mô mỡ,ngoài ra lượng đường có trong thức ăn cơ thể không thể sử dụng và được đào thảiqua đường nước tiểu.
Khi những vết cắt, chỗ bầm tím quá lâu không lành khi hãynghĩ ngay đến việc đi bác sĩ kiểm tra đường máu.Vết thương chậm lành được coi là dấu hiệu điển hìnhcủa bệnh nhân tiểu đường. Nguyên nhân là do lượng đường có trong máu quá cao gây khó khăn cho các hoạtđộng của các tế bào bạch cầu có trong máu làm cho các vết thương hở trở nên lâulành và thường bị nhiễm trùng hơn.
Bên cạnh đó, bệnh nhân tiểu đường hay bị mắc các bệnh nhiễmtrùng, nấm, nhiễm trùng da… do hệ thống miễn dịch bị ức chế và lượng đường trongmáu cao làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể.
Các dấu hiệu da xấu đi, cảm giác ngứa ran, tê, sưng hay đơngiản là thường xuyên đi tiểu đêm, khả năng thị giáckém đi cũng là những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất để chúng ta nghĩ đến bệnh tiểuđường và cần đi làm xét nghiệm, sàng lọc định kỳ. Phát hiện sớm bệnh tiểu đường sẽ giúp chúng ta có hướng điều trị kịp thời giúp phòng ngừa hoặc làm chậm sự xuất hiện của các biến chứng.
Chủ đề liên quan:
alobacsi.com bệnh tiểu đường cách nhận biết nhận biết nhận biết bệnh tiểu đường tiểu đường tuýp 1 vết thương lâu lành