Cụ thể, bé trai T.V.N, 12 tháng tuổi trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương đến khám tại Khoa Khám bệnh, TTYT huyện Ninh Giang trong tình trạng khó thở, quấy khóc, đờm dãi chảy nhiều. Qua lời kể của mẹ bé, các bác sĩ nghi bé trai nuốt phải dị vật.
Cận cảnh dị vật đâm vào amidan trái của bé trai.
Bác sĩ quách thanh loan, ttyt huyện ninh giang, hải dương cho biết: "đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm khi trẻ chưa biết nói. nếu người thân không tỉnh táo để xác định nguyên nhân thì rất dễ xảy ra các tình huống nguy hiểm. qua nội soi tai mũi họng chúng tôi xác định bé bị nuốt phải tăm và đã gắp thành công".
Mẩu tăm dài 1,5 cm được bác sĩ Loan lấy ra từ vòm họng bé trai 12 tháng tuổi.
Với trường hợp của bé T.V.N, nếu không được gắp kịp thời sẽ dễ để lại các biến chứng vô cùng nguy hiểm.
Thứ nhất, gây ổ viêm tại amidan gọi là áp xe. ổ nhiễm khuẩn to lên sẽ xuất hiện sốt thậm chí kéo theo nhiễm khuẩn huyết do ổ viêm lan rộng.
Thứ hai, nếu tăm chui vào đường tiêu hóa theo phản xạ tự nhiên dưới sự co bóp của ống tiêu hóa có thể chọc thủng ruột, đường tiêu hóa.
Thứ ba, dị vật nhọn nếu rơi vào đường thở tức là thanh khí quế quản sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.
Theo bác sĩ Thanh Loan, trong mùa dịch, các bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng tối đa với con nhỏ, nhất là các trẻ chưa đủ nhận thức. Các vật nhọn như tăm, Thu*c, vỏ kim loại sắc nhọn tuyệt đối không được để ở vị trí thấp, các con có thể với, nắm được.
Chủ đề liên quan:
amidan cẩn trọng mùa dich chảy dãi covid-19 đường tiêu hoá đường tiêu hóa nhiễm khuẩn huyết NUỐT PHẢI TĂM nuốt phải vật nhọn tai mũi họng y bác sĩ y tế