Thận , Tiết niệu hôm nay

Cậu bé 10 tuổi bị suy thận cấp, bác sĩ cảnh báo 3 loại thức ăn độc hại

Vì mẹ quá bận rộn với công việc, cậu bé nhỏ tuổi không có ai chăm sóc, dẫn tới kết cục đau lòng.
Suy thận là một căn bệnh gây mất một phần hoặc toàn bộ chức năng thận. Khi nói đến bệnh này, nhiều người sẽ nghĩ đến những bệnh nhân cao tuổi. Trên thực tế, chỉ cần duy trì thói quen sống không tốt, bệnh thận sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Chị Lý, 36 tuổi ở Trung Quốc chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây, vậy mà căn bệnh đó lại rơi xuống gia đình chị. Được biết, chị Lý đã ly dị chồng và hiện đang sống cùng con trai duy nhất, bé Tiểu Tráng 10 tuổi. Để cho con trai có cuộc sống tốt hơn, chị Lý làm việc rất chăm chỉ. Nhưng điều này lại gián tiếp gây ra bi kịch cho cậu con trai nhỏ.

Vài tháng gần đây, Tiểu Tráng có hiện tượng chán ăn, tiểu nhiều, tinh thần sa sút. Nhưng gần đây chị Lý mới biết nhờ cuộc điện thoại từ trường học. Giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Tiểu Tráng ngất xỉu tại lớp và đã được đưa vào bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, chị Lý được bác sĩ thông báo Tiểu Tráng bị suy thận cấp, cần được tiến hành lọc máu gấp. Chị Lý ngồi bệt xuống đất và khóc, không hiểu tại sao con trai mình mới 10 tuổi lại mắc bệnh nặng như vậy.

“Tôi đã đặt tên cho con trai mình với ý nghĩa mạnh mẽ, hy vọng rằng nó có thể lớn lên và trở thành một người đàn ông khỏe mạnh bảo vệ gia đình. Vậy mà giờ đây nó nằm đó và bị suy thận”, chị Lý nói trong nước mắt.

Để tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đã tìm hiểu chế độ ăn uống và sinh hoạt của Tiểu Tráng. Chị Lý nói rằng vì quá bận rộn với công việc, không có thời gian để nấu ăn nên chị thường đưa tiền cho con trai để ăn ở ngoài hàng.

Bác sĩ hỏi Tiểu Tráng thường ăn gì, cậu bé trả lời rằng mình là khách quen của những hàng ăn ven đường với những món như thịt nướng, gà rán, mỳ lạnh…. Bác sĩ thở dài và nói việc ăn những đồ ăn này mỗi ngày chính là nguyên nhân khiến thận của Tiểu Tráng sớm bị hỏng. Hiện tại, cậu bé 10 tuổi đã phải lọc máu và chạy thận nhân tạo mỗi ngày.
Cậu bé thường xuyên ăn thịt nướng, gà rán, mỳ lạnh,... những món ăn không tốt cho sức khỏe
Suy thận cấp nguy hiểm như thế nào?
Suy thận cấp là tình trạng thận đột ngột suy giảm chức năng loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, không thể cân bằng nước và điện giải. Thông thường, thận loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể bằng cách tạo ra nước tiểu.

Khi thận suy yếu, chất thải ngày càng tồn đọng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình bài tiết của cơ thể. Suy thận cấp tính có thể diễn ra rất nhanh, chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày. Bệnh có thể gây Tu vong, do đó nếu mắc suy thận cấp tính, bệnh nhân cần được điều trị và theo dõi chặt chẽ.
Những món ăn được ưa chuộng nhưng gây hại thận:

- Đồ ăn mặn: Tuy muối là một loại gia vị không thể thiếu trong quá trình nấu nướng và iot cũng là chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể, nhưng các bác sĩ kiến nghị mọi người không nên ăn quá nhiều các món mặn.

Kết quả của nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng, việc hấp thu quá nhiều muối sẽ làm tăng hàm lượng protein trong nước tiểu. Đây được coi là tín hiệu nguy hiểm đối với chức năng thận.

- Thực phẩm chế biến sẵn: Trong thực phẩm chế biến sẵn có rất nhiều chất bảo quản. Khi chất này vào trong cơ thể sẽ tích tụ lại khiến khả năng đào thải độc tố của gan và thận bị quá tải và trở nên vô hiệu hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của gan và thận.

- Thịt đỏ: các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc ăn thịt đỏ với nguy cơ bệnh thận giai đoạn cuối. Họ cũng phát hiện ra rằng người ăn nhiều thịt đỏ nhất tăng đến 45% nguy cơ bệnh thận so với người ăn ít nhất. Trong khi đó, không có mối liên hệ nào giữa việc ăn thịt gia cầm, cá, trứng, sữa, đậu nành và bệnh thận.
Theo Vietnamnet
Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/cau-be-10-tuoi-bi-suy-than-cap-bac-si-canh-bao-3-loai-thuc-an-doc-hai-n396323.html)

Tin cùng nội dung

  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Chế độ ăn uống lành mạnh và hợp lý sẽ giúp bạn phòng ngừa những nguy cơ mắc bệnh ung thư.
  • Để tìm hiểu thêm các thông tin từ Viện Ung thư Quốc gia (NCI) về dinh dưỡng và điều trị bệnh ung thư, xem bài
  • Thực tế có không ít trường hợp bị đột quỵ, ch*t trên bàn game vì chơi quá nhiều. Điều đáng quan tâm là hiện nay số ca bệnh liên quan tới nghiện game ngày một tăng và trẻ hóa.
  • Ăn chay trường tránh ăn tất cả các sản phẩm từ động vật, bao gồm thịt, trứng và sữa. Làm sao để có đủ dinh dưỡng cần thiết khi ăn chay trường?
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Những nhà nghiên cứu y học đang tìm hiểu hậu quả của chế độ ăn uống đối với tâm trạng cũng như sức khoẻ tinh thần. Hiện tượng này đôi lúc được gọi là mối quan hệ giữa thức ăn và tâm trạng. Có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Ví dụ như việc thiếu vitamin có làm cho con người dễ bị trầm cảm hơn không? Có phải thực phẩm chức năng chỉ giúp cải thiện sức khoẻ tinh thần của người bị suy dinh dưỡng? Cần cung cấp bao nhiêu thực phẩm chức năng là đủ để cải thiện sức khoẻ tinh thần của môt người
  • Suy dinh dưỡng là khi cơ thể bạn không nhận được đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm bạn ăn để hoạt động tốt. Chất dinh dưỡng bao gồm chất béo, tinh bột, chất đạm, vitamin và các khoáng chất. Những chất này cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn. Chúng giúp cơ thể phát triển, sửa chữa mô và điều hòa các quá trình sống.
  • Các thông tin cần thiết giúp thai phụ lập một chế độ dinh dưỡng lành mạnh trong quá trình mang thai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY