Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Cô gái mắc bệnh trĩ vì nghiện đồ ăn cay nóng: Những thói quen khiến người trẻ sớm mắc bệnh

Mới ra trường được 3 năm, Tâm đã đứng ngồi không yên vì mắc bệnh trĩ, cuối cùng cô gái trẻ này phải đến nhờ bác sĩ can thiệp.

Mắc trĩ vì thói quen xấu hàng ngày

Vốn là một cô gái năng động, dễ gần nhưng thời gian gần đây đặng thị tố tâm (25 tuổi), hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư vấn bất động sản ở hà nội luôn cảm thấy ái ngại khi có người hỏi thăm về căn bệnh mà mình từ mắc phải.

Cách đây 5 tháng, tâm đã phải phẫu thuật để điều trị bệnh trĩ - căn bệnh mà cô chỉ muốn giấu kín nhưng không được. “tôi xin nghỉ chữa bệnh, khi đi làm công ty yêu cầu phải có giấy của bệnh viện, khi tôi nộp cả công ty biết tôi mắc trĩ”, tâm chia sẻ.

Tâm chẳng biết mình bị mắc bệnh từ bao giờ. chỉ biết sau đợt tết 2019, khi đi đại tiện tâm thấy bị ra máu tươi, lo sợ mắc ung thư nên cô đi khám và bác sĩ chẩn đoán bị trĩ, cần can thiệp càng sớm càng tốt.

Trong suy nghĩ của cô gái trẻ này, trĩ là căn bệnh chỉ người già mới mắc chứ với gái chưa chồng như cô thì chưa bao giờ nghĩ tới. “nhưng cũng may, mắc trĩ còn chữa được, chứ lúc đầu em sợ bị ung thư thì coi như chấm hết”, tâm ngậm ngùi nói.

Nhiều trường hợp trẻ tuổi đã phải phẫu thuật điều trị bệnh trĩ vì thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Gia đình tâm không ai mắc trĩ, vì thế cô chẳng biết lý do mình mắc bệnh là sao, chỉ biết bác sĩ khám tư vấn rằng có thể do chế độ ăn uống không hợp lý. từ thời sinh viên tâm đã yêu thích các món ăn cay nóng của hàn quốc nên ngoài đi ăn quán, cô còn tự làm kim chi để ăn hàng ngày. đặc biệt mùa đông tâm ăn rất nhiều vì lạnh.

Từ khi ra trường cho đến nay, Tâm chỉ biết có từ nhà đến công ty, hết giờ làm việc là về nhà ôm điện thoại nghỉ ngơi chứ chẳng tập thể dục gì. “Em nghĩ người béo mới tập thể dục, chứ em cao 1m60, nặng 48kg thì cần gì tập thể dục.

Thế nhưng khi khám, bác sĩ nói đó là sai lầm, bởi việc ngồi lâu không vận động, ăn đồ cay nóng chính là yếu tố thuận lợi để bệnh trĩ phát triển”, tâm kể lại.

Tâm cho biết sau “cú sốc” bệnh trĩ này, cô bỏ hẳn việc ăn đồ cay, còn thể dục bao giờ điều trị dứt điểm bệnh trĩ cô sẽ tham gia tập erobic cùng bạn bè ở công ty.

PGS Nguyễn Xuân Hùng tư vấn phòng bênh trĩ cho người bệnh.

Bệnh lành tính nhưng đừng chủ quan

PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng – Tầng sinh môn (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết trĩ là bệnh lành tính không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đáng nói ở Việt Nam, tỷ lệ người mắc trĩ rất lớn, chiếm khoảng 50% dân số và đang ngày càng trẻ hóa.

Nguyên nhân mắc bệnh trĩ, theo pgs hùng cho đến nay các nhà khoa học chưa chỉ ra một nguyên nhân cụ thể nào, mà chỉ đề cập đến những yếu tố thuận lợi để bệnh trĩ tiến triển ngày càng nặng. trong đó, có không ít yếu tố đến từ thói quen sinh hoạt hàng ngày. đó là:

- rặn khi đại tiện: câu chuyện tưởng rằng rất bình thường nhưng lại là nguy cơ mắc bệnh trĩ. theo đó, những người thường xuyên rặn khi đại tiện sẽ khiến vùng hậu môn bị áp lực, gây ảnh hưởng và lâu dần dẫn đến việc bị sa trĩ.

- Thay đổi đại tiện hàng ngày: Bình thường mỗi người ngày đi đại tiện 1 đến 2 lần, nhưng với những người bị kích thích tiêu hóa, bị tiêu chảy, đi đại tiện quá nhiều làm cho cửa hậu môn đóng mở nhiều lần khiến việc nâng đỡ búi trĩ bị sa, gây nên tình trạng tắc mạch, chảy máu.

- ăn gia vị cay nóng: việc ăn nhiều các loại gia vị có tính cay như tiêu, ớt hoặc uống rượu bia, dùng chất kích thích như hút Thu*c, uống nhiều caffe cũng là yếu tố thuận lợi mắc bệnh trĩ.

- người lười vận động: những người ít vận động, hay ở trong trạng thái tĩnh như dân văn phòng thường sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ. đó chính là lý do tỷ lệ người trẻ mắc trĩ đang tăng lên.

- Những người mang thai, xơ gan cũng làm ảnh hưởng đến búi trĩ gây nên những cơn trĩ cấp. Đặc biệt, nhưng người mang thai thường hay thay đổi nội tiết làm cho búi trĩ bị sa giãn, chảy máu nhiều.

Theo Lê Phương (Khám phá)

Mạng Y Tế
Nguồn: EVA (https://eva.vn/benh-me/co-gai-mac-benh-tri-vi-nghien-do-an-cay-nong-nhung-thoi-quen-khien-nguoi-tre-som-mac-benh-c134a417415.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Bệnh trĩ là bệnh rất phổ biến, đứng hàng đầu trong các bệnh lý vùng hậu môn đến nhập viện. Có hai loại trĩ là trĩ nội và trĩ ngoại.
  • Y học cổ truyền coi trọng các biện pháp dự phòng và chữa trị bệnh trĩ bằng tập luyện.
  • Ngoài giá trị làm thức ăn và làm Thu*c hoa thiên lí thần dược trị bệnh trĩ, chỉ 4 - 5 lần đã thấy hiệu quả.
  • Một số nghề do phải ngồi lâu, đứng lâu như thợ may, thợ đứng máy, làm nghề đánh máy vi tính... cũng có nguy cơ mắc bệnh trĩ.
  • Cũng là bệnh, nhưng những bệnh lý tim mạch, tiểu đường… thường được khổ chủ chia sẻ khi gặp bạn bè, nhưng bệnh trĩ và táo bón thường bị giấu nhẹm.
  • Ngoài việc tiếp xúc với hóa chất độc hại, ăn uống thất thường, thưởng thức đồ nóng, ăn không tập trung… là thói quen gây ung thư dạ dày.
  • Khi thấy hậu môn chảy máu, đau rát, ngứa, vân vân, nhiều người cho rằng bị bệnh trĩ, tự tìm các loại lá đắp lên vết thương, hoặc mua Thu*c bôi rụng trĩ, gây ra nhiều biến chứng trầm trọng.
  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 30% - 50% dân số mắc bệnh trĩ, chủ yếu là người làm nghề lái xe, thợ may, nhân viên văn phòng…
  • Hậu môn có cục thịt dư to bằng hạt đậu, không đau rát, không ngứa, cũng không chảy máu. Xin hỏi có phải trĩ và có cần điều trị?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY