Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Dịch COVID-19: Tại sao trẻ em có triệu chứng nhẹ và tỉ lệ Tu vong rất thấp?

Theo số liệu từ Trung Quốc, trẻ em không dễ bị lây nhiễm virus corona, nhưng kể cả khi nhiễm, các triệu chứng cũng không trở nên nghiêm trọng như ở người lớn.

Nhiễm bệnh ở trẻ em

Trong số gần 45.000 ca xác nhận dương tính với virus ở Trung Quốc tính tới ngày 11/2, chỉ có 1 trường hợp bệnh nhân dưới 20 tuổi Tu vong. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), không có ca Trẻ em có thể lây virus sang người khác hay không?

Dù trẻ em không có triệu chứng nặng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng các bệnh nhân nhỏ tuổi không lây nhiễm virus sang người khác. Ông Reingold nói có khả năng các số liệu thống kê chưa ghi nhận đầy đủ số lượng trẻ em nhiễm bệnh, một phần bởi vì các bệnh nhân này có ít triệu chứng, tuy nhiên vẫn cần phải lưu ý về việc lây virus corona từ trẻ em.

"Trẻ em là đối tượng có nhiều khả năng gây lây lan virus gây bệnh về đường hô hấp, ví dụ như bệnh cúm. Tất nhiên, trong trường hợp virus corona, mọi chuyện có thể khác. Nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng trẻ em khiến dịch COVID-19 lan rộng".

Vì lí do này, các phụ huynh cần giám sát và khuyến khích trẻ nhỏ thực hiện các khuyến cáo của CDC, bao gồm rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, cần phải che miệng khi ho và tiêm vaccine đúng hạn.

Việc đóng cửa trường học cũng là một hình thức giúp kiểm soát và khoanh vùng dịch bệnh.

Ông Reingold giải thích rằng trong đợt bùng phát dịch H1N1 hồi năm 2009, việc đóng cửa sớm các trường học đã giúp trì hoãn đỉnh dịch trong vài tuần. Ông cũng cho rằng nếu đóng cửa trường học muộn hơn, thì việc đóng cửa sẽ không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đây là thách thức đối với các bậc cha mẹ bởi vì việc đóng cửa trường học sẽ đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ phải nghỉ ở nhà để chăm sóc con cái.

Tại sao trẻ em không có triệu chứng nặng?

Theo tiến sĩ Reingold, đây vẫn là một bí ẩn lớn: "Nếu trẻ em nhiễm bệnh và không có triệu chứng nặng, thì lời giải khả thi nhất có lẽ nằm ở hệ miễn dịch".

Báo cáo của Sứ mệnh Chung Trung Quốc-WHO về virus corona mới đây cho biết: "Nếu không có kết quả xét nghiệm máu, việc xác định mức độ nhiễm bệnh ở trẻ em, vai trò của trẻ em trong lây lan dịch bệnh, liệu trẻ em có ít khả năng bị nhiễm bệnh hơn hay có các biểu hiện khác biệt là điều bất khả thi".

"Chúng ta đã thấy tỉ lệ Tu vong thấp ở trẻ em. Đây là điều quan trọng và có thể cần tới nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn," Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, người đứng đầu chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, cho hay.

Nghiên cứu về trẻ em với các triệu chứng nhẹ sẽ giúp các nhà khoa học hiểu tại sao những bệnh nhân thuộc độ tuổi khác lại có triệu chứng nặng như vậy. Điểm mấu chốt sẽ tập trung vào sự khác biệt trong hệ miễn dịch của trẻ em và các bệnh lý nền ở người lớn.

Một số chuyên gia cho rằng trẻ em thường không có bệnh phổi, bệnh tim hoặc có chứng bệnh khác nên virus corona khó có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Reingold nói: "Tôi nghĩ vấn đề có thể nằm ở chỗ hệ miễn dịch của trẻ em vẫn đang phát triển và vì vậy, trẻ em có phản ứng miễn dịch khác với người trường thành".

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/dich-covid-19-tai-sao-tre-em-co-trieu-chung-nhe-va-ti-le-tu-vong-rat-thap-20200313083612336.chn)

Tin cùng nội dung

  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Từ bỏ thói quen hút Thuốc và các sản phẩm từ Thuốc lá là cách duy nhất để làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cho bản thân và những người thân yêu của bạn. Dù rất khó để từ bỏ, hàng triệu người đã làm được. Tiếp theo bài viết “Từ bỏ thói quen hút Thuốc”, trong phần này, chúng tôi xin đưa ra một số gợi ý giúp bạn đối phó với những vấn đề thường gặp trong quá trình cai nghiện Thuốc lá. Các phương pháp này cũng có thể áp dụng với những người sử dụng Thuốc lá ở dạng khác (nhai, hít).
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Những triệu chứng bệnh nha khoa phổ biến.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY