Dong cùng hai cộng sự là Li Yuzhang và Luo Hanyi bị tòa án quận Chaoyang kết án hôm 19/6. Cả ba cho biết sẽ kháng cáo.
Vụ việc bắt đầu từ tháng 1 khi dong nhập hơn 580.000 khẩu trang giả và bán tại hệ thống 60 cửa hàng Thu*c của mình dưới mác khẩu trang 3m. khi đó, nhu cầu sử dụng khẩu trang tại trung quốc rất cao bởi dịch covid-19 đang lan rộng.
Chính quyền địa phương tiến hành điều tra sau khi nhận được khiếu nại về chất lượng khẩu trang mua tại các cửa hàng kangbaixin. dong và hai cộng sự bị bắt hôm 1/2. ngày 25/2, các công tố viên quận chaoyang buộc tội ba người tội bán hàng giả và hàng kém chất lượng.
Công ty kangbaixin sau đó ra thông cáo xin lỗi về hành vi của ông dong và đề nghị bồi thường gấp ba giá khẩu trang đã bán cho các khách hàng mua sản phẩm trong thời gian 23 đến 26/1.
Tòa cho biết công ty thu lợi bất chính 4,3 triệu tệ (hơn 14 tỷ đồng) từ việc bán khẩu trang "3m" giả. tại phiên tòa hồi tháng 3, các bị cáo cho biết họ tưởng sản phẩm nhập về là hàng thật và chính họ cũng bị lừa khi nhà cung cấp đưa ra giấy chứng nhận chất lượng giả.
Đây không phải lần đầu công ty dược kangbaixin, với hơn 60 cửa hàng trên toàn bắc kinh, bị xử phạt vì các hành vi liên quan tới khẩu trang. hồi tháng 1, chính quyền quận dongcheng cũng phạt công ty này 100.000 tệ (hơn 328 triệu đồng) vì bán khẩu trang pm2.5 với giá cao gấp 260% giá mua.
Trung quốc đã xử phạt mạnh tay hơn với các công ty sản xuất hoặc bán khẩu trang giả, cũng như những tổ chức trục lợi từ việc buôn bán khẩu trang. hôm 10/1, tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định mới, xem hành vi trục lợi cá nhân, buôn bán khẩu trang giả là tội hình sự.
Hôm 12/3, chính phủ trung quốc tuyên bố đã thu giữ hơn 80 triệu khẩu trang và 370.000 chai nước khử trùng giả, kém chất lượng.
Chủ đề liên quan:
bán khẩu trang Covid 19 khám chữa bệnh khẩu trang khẩu trang giả khẩu trang trung quốc