Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Đức đứng trước nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh mới

Đức đang ở giai đoạn đầu của làn sóng bùng phát dịch COVID-19 mới và chỉ trong vòng hai đến ba tuần tới sẽ có thể biết chính xác điều gì đang xảy ra.

Học sinh tại Đức đeo khẩu trang khi đến trường. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/8, Viện trưởng Viện Virus và Vi sinh vật học thuộc Trường Đại học Y Brandenburg, Giáo sư Frank T. Hufert đã đưa ra cảnh báo về khả năng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới tại Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, Giáo sư Hufert nhận định nước Đức đang ở giai đoạn đầu của làn sóng bùng phát dịch COVID-19 mới và chỉ trong vòng hai đến ba tuần tới sẽ có thể biết chính xác điều gì đang xảy ra.

Mặc dù sự lây nhiễm của COVID-19 đã giảm đi nhiều so với mức cao điểm của đợt bùng phát đầu tiên hồi đầu tháng 4 vừa qua, song số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây lại tiếp tục gia tăng tại nhiều nơi ở Đức. Đây đang trở thành vấn đề thực sự đáng lo ngại, đặc biệt khi số ca nhiễm mới tại Đức đã vượt mốc 1.000 trường hợp hôm 31/7.

Nhận định trên được Giáo sư Hufert đưa ra dựa trên xác suất từ lượng du khách quốc tế tới Đức kể từ khi nước này dần dỡ bỏ các quy định và biện pháp giãn cách xã hội.

Theo chuyên gia này, mặc dù tất cả những người đến Đức đều phải trải qua các cuộc xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, song đây chỉ là biện pháp mang tính tạm thời, không đáng tin cậy.

Ông Hufert cho rằng trên thực tế, trong trường hợp các

Theo thống kê của Viện Robert Koch (RKI) tính đến ngày 4/8, Đức ghi nhận hơn 212.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và 9.232 ca Tu vong.

Người đứng đầu Viện Robert Koch (RKI) Lothar Wieler cho rằng tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Đức đang rất lo ngại, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trong nhiều tháng tới.

Mặc dù vậy, Đức vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao khi người dân trên toàn quốc tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn, nhằm phản đối cách đối phó của chính phủ trước dịch bệnh

Anh Đức (TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện:

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/duc-dung-truoc-nguy-co-bung-phat-lan-song-dich-benh-moi/655666.vnp)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Ebola là gì? Các triệu chứng thường gặp? Các đối tượng có nguy cơ mắc bệnh Ebola? Hướng dẫn xét nghiệm và chẩn đoán nhiễm virus Ebola.
  • Xét nghiệm dung nạp đường huyết, được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường týp 2, hoặc tình trạng rối loạn dung nạp đường huyết, tình trạng có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường.
  • Đo chức năng thận bằng xét nghiệm máu thường quy là một trong những xét nghiệm thường được thực hiện.
  • Các xét nghiệm đông máu được sử dụng để chẩn đoán và đánh giá các vấn đề về chảy máu, và để theo dõi trên những người sử dụng warfarin hay các Thu*c chống đông máu khác.
  • Xét nghiệm máu là một loại xét nghiệm phổ biến, giúp chẩn đoán, theo dõi mức độ nghiêm trọng của một số bệnh, và kiểm tra nhóm máu của bạn, trước khi được truyền máu.
  • Xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể giúp xác định một số loại bệnh nhiễm trùng nhất định và một số rối loạn khác.
  • Tốc độ lắng máu hay tốc độ lắng hồng cầu (erythrocyte sedimentation rate - ESR), protein C phản ứng (C-reactive protein - CRP) và độ nhớt huyết tương (plasma viscosity - PV) là các xét nghiệm máu thường được sử dụng để phát hiện sự gia tăng protein, và là dấu hiệu của viêm.
  • Xét nghiệm chức năng tuyến giáp là xét nghiệm máu giúp kiểm tra chức năng tuyến giáp. Các xét nghiệm này chủ yếu được sử dụng để phát hiện suy giáp (thiểu năng tuyến giáp hay còn gọi là nhược giáp) và cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức).
  • Xét nghiệm đánh giá độ lọc cầu thận (eGFR) được sử dụng không phải để trực tiếp chẩn đoán các bệnh về thận mà nhằm đánh giá hoạt động chức năng của thận có tốt hay không.
  • Những điều cần biết khi thực hiện xét nghiệm di truyền.