Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Đừng hỏi con “Con yêu ba hay mẹ hơn” nữa, vừa khiến con hoang mang vừa làm rạn nứt tình cảm gia đình, thay vào đó hãy làm 3 việc này

Việc yêu cầu con trả lời câu hỏi như thế sẽ có 2 tác động tiêu cực đến trẻ. Ba mẹ đừng hỏi như thế nữa.

Đã có lần tôi hỏi con:

- Con ơi! Con có yêu mẹ không?

- Dạ có, con yêu mẹ

- Con có yêu ba không?

- Con cũng yêu ba

- Con yêu ba hay yêu mẹ hơn?

- Yêu ba

- Mẹ đã sinh ra con vất vả rồi, ngày nào cũng ở nhà chăm con, làm đồ ăn ngon cho con, mua đồ chơi, mua quần áo. Con nên thương mẹ nhất chứ. Con làm mẹ buồn lắm.

Sau này, khi tôi hỏi lại con câu hỏi tương tự, con trả lời không chút do dự: "Yêu mẹ!". Ban đầu tôi vui lắm, nhưng sau khi nghe chồng tôi hỏi câu đấy với con, nó lại trả lời không chút đắn đo: "Con yêu ba!". Lúc cả hai chúng tôi hỏi con cùng lúc, hoặc là con không trả lời, hoặc con sẽ nói rằng yêu ba và mẹ nhất.

Tôi khá lo lắng, không nghĩ rằng đứa trẻ mới 3 tuổi mà đã biết phân biệt và có câu trả lời "lươn lẹo" như thế. Tôi bắt đầu tìm đến các chuyên gia để xem con mình có vấn đề gì cần uốn nắn hay không. Nhưng chuyên gia bảo, người có vấn đề là ba mẹ chứ không phải đứa trẻ.

Thực tế, khi còn nhỏ, suy nghĩ của đứa trẻ rất đơn giản, trẻ sẽ không hiểu hết suy nghĩ của người lớn, cũng không xem xét vấn đề theo quan điểm của người khác. Ba mẹ không nên dẫn dắt con cái nói những điều trái ý mình vì ganh đua mà nên định hướng cho con một cách chính xác. Nếu con nói rằng con yêu bạn, trẻ biết rằng điều này sẽ làm mẹ vui, không bị mắng mà còn được khen ngợi.

Việc yêu cầu con trả lời câu hỏi như thế sẽ có 2 tác động tiêu cực đến trẻ:

- Thứ nhất, nó sẽ khiến trẻ hình thành thói quen xấu là nói dối. Nếu trẻ nắm bắt được những điều mình nói có thể khiến bố mẹ hài lòng, được khen thưởng thì dần dần, trẻ sẽ nói có chọn lọc. Thực ra, đây cũng là tâm lý của chúng ta khi nói dối.

- Thứ hai, đứa trẻ sẽ thấy lạc lõng và thiếu an toàn. Yêu cầu trẻ trả lời câu hỏi "con yêu ai hơn" thường xuyên sẽ khiến trẻ lo lắng. Bởi vì trẻ có thể yêu cả hai nhưng không biết cách diễn đạt thế nên sẽ có câu trả lời không làm hài lòng ba hoặc mẹ, hoặc khiến trẻ rụt rè không dám nói.

Thế nên, thay vì hỏi con kiểu câu hỏi như thế, ba mẹ nên làm 3 việc sau:

1. Thay đổi cách hỏi

Nếu bạn thực sự tò mò muốn biết trẻ có yêu mình hay không thì tốt hơn hết là nên thay đổi cách hỏi để trẻ có trẻ thoải mái trả lời. Ví dụ như: Con thích chơi với ai, con thích ôm ai ngủ… Điều này không chỉ giúp trẻ thoát khỏi rắc rối trong việc lựa chọn mà còn mang đến sự thoải mái cho trẻ được kể những việc mình thích làm cùng ba hay cùng mẹ.

2. Nói với trẻ rằng con có thể từ chối không trả lời

Đôi khi những câu hỏi này không phải từ ba mẹ mà từ những người thân quen, hàng xóm. Sự vô tình của họ khiến đứa trẻ bất lực và họ lấy đó làm trò vui. Thậm chí một số người còn ác ý nhận xét, đánh giá câu trả lời của trẻ. Ngay lúc đó, bạn có thể nói trực tiếp với con rằng nếu không muốn, con có thể từ chối trả lời loại câu hỏi này. Theo thời gian, chẳng ai còn hỏi trẻ câu này nữa.

3. Giải thích với con về tình yêu của ba mẹ dành cho con

Ba mẹ có thể nói với con rằng: "Thực ra ba mẹ đều rất yêu con. Mẹ luôn ở nhà chăm só con còn ba rất chăm chỉ đi làm kiếm tiền. Đó là lý do tại sao ba mẹ có thể mua nhiều đồ chơi cho con. Ba cũng luôn bên con bố nghỉ ngơi, đưa con đi chơi, ăn những món ngon. Ba yêu con nhiều như mẹ yêu con vậy".

Làm như thế không chỉ có thể hướng dẫn đứa trẻ khám phá ưu điểm của người khác mà còn cải thiện trí thông minh cảm xúc của trẻ.

(Nguồn: Zhihu)

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/dung-hoi-con-con-yeu-ba-hay-me-hon-nua-vua-khien-con-hoang-mang-vua-lam-ran-nut-tinh-cam-gia-dinh-thay-vao-do-hay-lam-3-viec-nay-20211006230131624.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Chúng ta không thể phủ nhận rằng người cao tuổi (NCT) là một vốn quý, một tiềm năng giàu có về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống... tuy nhiên, sự đóng góp của NCT vẫn chưa được biết đến đầy đủ.
  • (Mangyte) - Tuổi này hầu hết bọn trẻ muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của cha mẹ và bắt chước người lớn, tự hình thành một góc riêng, tiêu chuẩn, lối sống riêng cho mình.
  • Nói dối là nói không đúng sự thật. Hầu như ai cũng đã có lần nói dối với những mức độ khác nhau.
  • Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, việc nói dối thường xuyên, dù không hại ai, nhưng khoảng 10lần/tuần sẽ tạo thành bệnh lý nói dối.
  • Chào Mangyte, Hè này tôi đưa gia đình lên Sài Gòn chơi, tiện thể khám sức khỏe tổng quát cho cả nhà luôn. Tôi muốn khám ở BV Hòa Hảo mà nghe nói chỗ đó đông lắm, phải lấy số từ 4h sáng lận, mà ba mẹ tôi cao tuổi rồi. Vậy làm cách nào để gia đình tôi có thể khám bệnh nhanh chóng, tiện lợi nhất? (Công Minh - Bến Tre)
  • Sắp tới Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ lễ 5 ngày, gia đình tôi muốn đi du lịch kết hợp với khám sức khỏe luôn có được không? Còn 1 tháng nữa nhưng tôi phải lên kế hoạch từ bây giờ. Tôi nên đăng ký ở đâu, nhờ Mangyte hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn nhiều! (Phúc Vinh - TPHCM)
  • Bạn không nên quá kinh ngạc khi nghe con lần đầu chửi bậy. Đơn giản là con đang bắt chước người lớn.
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
  • Kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là phương pháp xác định thời điểm có thể quan hệ T*nh d*c mà không thể có thai
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY