Thời trang hôm nay

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. ... Khái niệm thời trang thường được hiểu theo nghĩa tích cực, dùng để biểu tả vẻ đẹp, sự quyến rũ và phong cách.

Được tán tụng là Hoa hậu, Jisoo vẫn lọt khe một tiêu chuẩn chí mạng của vẻ đẹp Hàn Quốc

Thật lạ vì tiêu chuẩn này khiến 90% phái đẹp Hàn Quốc sống dở ch*t dở nhưng lại không ảnh hưởng mấy đến Jisoo.

Ngày càng vô lý nhưng phát triển mạnh mẽ và ảnh hưởng không ngừng, đó chính là những tiêu chuẩn về cái đẹp trong mắt đại hàn dân quốc. cũng may là quốc gia này sản sinh không ngừng các nhan sắc đủ sức khuấy đảo thế giới. kim jisoo là một trong số đó.

Chị cả của blackpink được xem như biểu tượng chuẩn mực của vẻ đẹp hàn quốc: gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt nhạt mỏng manh, mắt biếc to tròn... cũng vì thế nên jisoo được tán tụng như "hoa hậu hàn quốc", là lý do để người người nhà nhà ăn kiêng, tắm trắng hay thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ để mong có chút tương đồng. tuy nhiên nếu áp theo những tiêu chuẩn vẻ đẹp hàn quốc thì có một gạch đầu dòng không đúng lắm với cô nàng này. đó là định kiến phải thật gầy.

Cụ thể, chúng ta đều biết tuy rất xinh đẹp nhưng hình thể của jisoo không thuộc tuýp mỏng như lá liễu giống các cô em cùng nhóm. phần hông hay đùi của cô nàng khá nở nang và tràn đầy sức sống.

Nhan sắc jisoo đã trở thành chuẩn mực cho vẻ đẹp hàn quốc, thế nhưng hình thể của cô lại là một câu chuyện khác.

Trái ngược với dung mạo rất hàn quốc thì hình thể của cô nàng lại gần với vẻ đẹp âu mỹ hơn với phần hông và đùi đều nở nang tròn trịa. khi so dáng với 3 cô em, sự khác biệt này lại càng được khắc họa rõ.

Thật lạ khi một cô nàng sở hữu body căng mọng như jisoo lại được coi là tiêu chuẩn vẻ đẹp tại quốc gia vốn ám ảnh bởi chữ gầy. bất kể vóc dáng hay chiều cao nào, định kiến của hàn quốc là phụ nữ phải gầy mới được coi là đẹp. và cô nàng nào chẳng may không được thon gọn cho lắm ắt sẽ rất cực khổ với khâu mua sắm quần áo.

Cái chữ gầy còn ám ảnh người Hàn đến mức họ sáng tạo nên những công cụ đo lường hết sức nực cười. Chẳng hạn mới đây, một đoạn video đã viral trên Tiktok chỉ vì người quay khám phá ra sự hiện diện của một thứ như thế ngay trên tuyến đường chạy bộ thông thường.

1 chiếc khung đựng dựng ngay bên đường, chia ô theo từng lứa tuổi: "thiếu nhi", 20, 30, 40, 50... mỗi ô đều có khoảng hở khác nhau, tăng dần theo lứa tuổi. Theo lời đề tựa thì chiếc khung này được dựng để mọi người có thể ước lượng... mỡ bụng. Chẳng hạn nếu bạn ở ngưỡng 20 và chui lọt qua cái ô dành riêng cho độ tuổi đó đó thì coi như "đạt tiêu chuẩn" của xã hội Hàn Quốc.

Hầu hết mọi người đều tò mò không hiểu một cô nàng gầy cỡ nào mới chui lọt nổi cái ô dành cho tuổi "thiếu nhi" - tức chỉ rộng hơn bàn tay một chút. còn nếu ai không chui lọt sẽ bị đập vào mắt dòng chữ "cố mà tập thể dục thêm đi" hay "tập chăm vào!".

Bên cạnh sự tò mò thì hầu hết người xem đều cảm thấy dụng cụ đo lường này rất kỳ cục, dễ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý phái đẹp. Vô số ý kiến chỉ trích tiêu biểu như:

- "Tôi không có mấy mỡ bụng nhưng khung xương, đặc biệt xương sườn lại rất to. Đo thế này là rất BẤT CÔNG!"

- "Mỡ bụng cái quái gì chứ, có mà cái khu xương ch*t tiệt của tôi mắc kẹt ở đó thì có!"

- "ôi trời, tôi yêu hàn quốc nhưng cái trò ám ảnh bởi tiêu chuẩn về vẻ đẹp thế này thì thất vọng quá đi... "

Dân tình cũng thắc mắc rằng liệu một biểu tượng nhan sắc hàn quốc như jisoo có chui qua nổi cái ô bé tí dành cho tuổi 20 hay không. và với những hình ảnh thường thấy từ cô nàng, e rằng kết quá đã dễ dàng đoán trước được.

Với vòng 3 "bốc" thế này thì chuyện "Hoa hậu Hàn Quốc" chui lọt qua cái ô kia hơi khó à nha...

Dù sao đi nữa thì sự nổi tiếng của jisoo cũng mang lại hệ quả tích cực: ngày càng có nhiều người công nhận cái hay của một hình thể khỏe khoắn, tròn trịa.; qua đó góc nhìn về phụ nữ cũng trở nên đa dạng hơn, không bị rập khuôn như trước. nhiều cô nàng cũng theo đó mà được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh quanh hông nở, đùi to, không còn rồ dại nghĩ cách kiêng khem cực đoan hay thậm chí đại phẫu chỉ để chui lọt một khe cửa hẹp.

Nguồn: KoreaBoo

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/duoc-tan-tung-la-hoa-hau-jisoo-van-lot-khe-mot-tieu-chuan-chi-mang-cua-ve-dep-han-quoc-20211029181021497.chn)

Tin cùng nội dung

  • Các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển thành công một loại vật chất hỗ trợ cho một loại Thu*c mới cho phép loại bỏ có chọn lọc tế bào ung thư thông qua tiêm tĩnh mạc mà không cần phẫu thuật, Báo Donga Ilbo đưa tin hôm 30/1.
  • Choi Ji Woo nổi tiếng khắp Châu Á với vai diễn cảm động trong Bản Tình Ca Mùa Đông, đồng thời cũng là biểu tượng thời trang bậc nhất của Hàn Quốc.
  • Qua phim ảnh hay gặp gỡ với những phụ nữ và nam giới Hàn Quốc ngoài đời chúng ta dễ dàng nhận thấy đa phần họ đều sở hữu một làn da rất khỏe...
  • Mỗi một vùng đất trên thế giới lại chứa đựng những bí mật làm đẹp đặc trưng để tạo nên nhan sắc lộng lẫy cho phụ nữ ở mỗi quốc gia khác nhau.
  • Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon phủ nhận việc ông sẽ chạy đua vào chức tổng thống Hàn Quốc, một động thái được đánh giá là gây bất ngờ.
  • Từ đầu tháng 9/2015 đến nay, Cục Quản lý Dược đã ban hành nhiều quyết định rút số đăng ký lưu hành của nhiều loại Thuốc, đa phần là Thuốc nhập khẩu. Như vậy tính từ đầu tháng 9 đến nay, đã có gần 90 sản phẩm Thuốc bị Cục Quản lý Dược rút số đăng ký lưu hành.
  • Bộ Y tế chỉ đạo từ 15/8/2015 dừng khai báo y tế phòng chống Mers-CoV tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách Hàn Quốc nhập cảnh vào nước ta
  • Nghe tiếng lạch cạch, thấy con Lu vừa gầm gừ vừa quẫy đuôi rối rít tôi vội nhìn nhanh ra cửa: “Chào cô, cô hỏi ai?”. “Cái anh này! Nặng gần ch*t không xách hộ người ta còn đùa!”. Trời đất ơi! Cô vợ thân yêu của tôi làm đẹp sao ra nông nỗi này?
  • Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng được các doanh nghiệp Hàn Quốc bán ra hơn 34,1 triệu đồng. Với giá vàng nguyên liệu ở Việt Nam rẻ hơn Hàn Quốc khoảng 2 triệu đồng/lượng, nếu 6kg vàng được mang trót lọt, người buôn lậu có thể hưởng khoản chênh tới 300 triệu đồng.
  • Giữa sự day dứt khôn nguôi trong thảm kịch chìm tàu Sewol, các bậc cha mẹ Hàn Quốc đang vật lộn với câu hỏi: Có nên dạy con tin tưởng và làm theo lời người lớn?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY