Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Hàn Quốc thiếu giường bệnh, 2.300 người chờ nhập viện

(MangYTe) - Ngày 4-3, Hàn Quốc xác nhận thêm 516 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong khi hàng ngàn người bệnh vẫn đang phải chờ đợi vì không có đủ giường bệnh ở TP Daegu.

Tổng số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đã tăng thành 5.328 ca với ít nhất 32 trường hợp Tu vong, hầu hết là trong hoặc xung quanh TP Daegu, nơi virus lây lan hết sức nhanh chóng qua các thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.

"Chúng tôi cần các biện pháp đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp. Để đánh bại dịch Covid-19 một cách nhanh nhất có thể và giảm thiểu tác động lên nền kinh tế, điều cần thiết là phải chủ động sử dụng toàn bộ các nguồn lực sẵn có" - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nói trong một cuộc họp nội các đặc biệt.

Nhân viên y tế khử trùng một căn lều ở làng Guryong, thủ đô Seoul, ngày 3-3. Ảnh: Reuters

Các bệnh viện tại những khu vực có nhiều người nhiễm bệnh nhất Hàn Quốc đang rất khó khăn vì số người bệnh tăng nhanh.

Theo thông tin của Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip, có tới 2.300 người đang chờ được nhập viện hoặc vào các trung tâm y tế tạm thời tại Daegu. Ông Kim cho biết một bệnh viện quân y đang điều trị rất nhiều ca nghiêm trọng sẽ được bổ sung thêm 200 giường vào ngày 5-3, nâng tổng số giường bệnh thành 300.

Trước đó, vào ngày 3-3, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố nước này đã bắt đầu "cuộc chiến" chống lại virus gây Covid-19, đồng thời xin lỗi vì sự khan hiếm khẩu trang và hứa hẹn sẽ hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng vì dịch.

Sau đó một ngày, văn phòng Tổng thống Moon thông báo hủy các chuyến đi đến Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng 3 vì dịch Covid-19.

Một nhân viên y tế lấy mẫu nước bọt từ một người đàn ông tại trung tâm xét nghiệm kiểu drive thru vào ngày 3-3. Ảnh: Reuters

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

Mạng Y Tế
Nguồn: Người lao động (https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/han-quoc-thieu-giuong-benh-2300-nguoi-cho-nhap-vien-20200304110121312.htm)

Tin cùng nội dung

  • Năm qua là một năm sóng gió đối với ngành y tế khiến những nhân viên y tế đàng hoàng, làm việc cật lực phải dừng tay lại ngơ ngác, hỏi chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Và tôi phải làm gì?
  • Khi xảy ra sự cố, nhân viên y tế thấy mình cô đơn lạc lõng ở cái cõi đời ô trọc này, giữa một bên là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đòi một khoản tiền lớn, thật sự lớn lắm so với đồng lương còm cỏi của mình; còn một bên là lãnh đạo của mình muốn mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi thúc ép mình b
  • Bạo hành với nhân viên y tế đang gia tăng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạo hành với nhân viên y tế thường do nghiện M* t*y, thiếu hiểu biết, thiếu khoan dung và thiếu sự tôn trọng...
  • Sau bữa ăn trưa 7/4, hơn 100 công nhân của công ty thời trang Star của Singapore (KCN Chương Mỹ, Hà Nội) bị nôn, đau bụng và đi ngoài, phải nhập viện để điều trị.
  • Từ đầu năm 2015 đến nay, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã được bổ sung hơn 2.000 giường bệnh.
  • Theo thuyết phong thủy, vị trí đặt giường ngủ trong phòng đặc biệt quan trọng và quyết định nhiều đến sự thành bại của gia chủ.
  • Mangyte-Câu chuyện khá xúc động có thật mà tôi từng chứng kiến sau một đêm dài đưa người nhà đi cấp cứu tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương.
  • Nếu bạn không muốn những thứ này phá hỏng giấc ngủ của mình thì hãy loại chúng ra khỏi giường ngủ.
  • Ths.BS Phạm Ngọc Thạch, phó khoa Ngoại Niệu, bBV Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết, trong thời gian gần đây, đơn vị này liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ  bí tiểu vì sỏi thận.
  • Tôi năm nay 68 tuổi, nặng 68 kg, thường xuyên bị nặng ngực và bị tăng huyết áp (15,6). Trước tôi đã khám khoa tim mạch, các BS đều kết luận tôi bị thiếu máu cơ tim có cho toa uống Thu*c nhưng chứng nặng ngực và đau âm ỉ lồng ngực vẫn không giảm. Vậy tôi xin hỏi:
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY