Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Phát hiện ra mối liên hệ giữa COVID-19 và các rối loạn viêm của trẻ em

Các bác sỹ Ý đã báo cáo bằng chứng rõ ràng đầu tiên về mối liên hệ giữa COVID-19 và một rối loạn hiếm gặp nhưng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ đòi hỏi các em phải được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Tin vui cho người trào ngược: Mới xuất hiện giải pháp đột phá!Tin tài trợ

Căn bệnh bí ẩn này đã xuất hiện hồi tháng trước khi các lãnh đạo của Cơ quan y tế quốc gia đưa ra cảnh báo với các bác sỹ sau khi nhiều bệnh viện thừa nhận rằng, nhiều đứa trẻ đã bị sốc độc tố phối hợp với các triệu chứng giống với một loại viêm nhiễm được biết đến như bệnh Kawasaki.

Ngày 12/5 vừa qua, các chuyên gia y tế tại bệnh viện trẻ em ở London Evelina đã thông báo về cái ch*t của một cậu bé 14 tuổi, ca Tu vong đầu tiên tại Anh vì COVID-14. Hiện nay, có khoảng 75 đến 100 đứa trẻ đang được điều trị khắp nước Anh. Những triệu chứng điển hình bao gồm sốt, mắt đỏ, nổi mẩn ở da, môi nứt nẻ và đau bụng.

Các bác sỹ ban đầu nghi ngờ rằng virus SARS-CoV-2d đóng vai trò trong những rối loạn mới này do kích hoạt các phản ứng miễn dịch quá mức ở trẻ em, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy rõ mối liên hệ giữa hai yếu tố này.

Bằng chứng mới nhất từ các bác sỹ ở Bergamo, thành phố bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nhất ở Ý. Hồ sơ y tế tại bệnh viện Papa Giovanni XXIII cho thấy rằng, kể từ khi đại dịch này tới Bergamo, các ca bệnh giống như Kawasaki tăng lên khoảng 10 ca mỗi tháng so với 1 ca trong ba tháng của 5 năm trước.

Trong số 10 đứa trẻ được điều trị rối loạn này từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4, 8 đứa trẻ được xét nghiệm dương tính với kháng thể của virus SARS-CoV-2. Hai trường hợp âm tính có thể được giải thích bằng cách cho rằng đó là kết quả xét nghiệm sai.

Tiến sỹ Lorenzo D’Antiga, trường khoa nhi của bệnh viện này cho biết: “ Nghiên cứu của chúng tôi đã cung cấp bằng chứng rõ ràng đầu tiên về mối liên hệ giữa việc nhiễm SARS-CoV-2 và chứng viêm nhiễm này. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp các bác sỹ khắp thế giới có thể nắm bắt được về loại virus chưa biết đến này. Tôi không nghi ngờ rằng, bệnh Kawasaki ở những bệnh nhân này được gây ra bởi virus SARS-CoV-2”.

Viết trên tạp chí y khoa Lancet, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, mối liên hệ mạnh mẽ giữa virus SARS-CoV-2 và các viêm nhiễm như bệnh Kawasaki nên được lưu tâm khi các chính phủ nới lỏng các hạn chế về lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng, những rối loạn như thế này rất hiếm, tác động với tỉ lệ 1/1000 đứa trẻ bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2. Một phần trong số này cần phải được chăm sóc đặc biệt.

Tiến sỹ Annalisa Gervasoni, chuyên gia về nhi khoa tại bệnh viện này cho biết: “ Với kinh nghiệm của chúng tôi, chỉ có một số rất nhỏ trẻ em bị nhiễm SARS-CoV-2 phát triển các triệu chứng bệnh Kawasaki. Tuy nhiên, nghiên cứu này rất quan trọng vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu về hậu quả của virus này với trẻ em, đặc biệt là ở các nước trên khắp thế giới khi bắt đầu thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội”.

Bệnh Kawasaki, ảnh hưởng quá lớn đến trẻ sơ sinh, gây viêm các mạch máu và trong một số trường hợp là sưng tim. Điều trị nhanh chóng có thể ngăn ngừa phình động mạch vành có khả năng gây Tu vong. Nguyên nhân không được biết, nhưng các nghiên cứu cho thấy đó là một phản ứng viêm sau nhiễm trùng rồi chuyển sang kháng thể.

Việc tăng các trường hợp cho thấy một dạng bệnh Kawasaki ảnh hưởng tới học sinh nhỏ tuổi hơn là trẻ sơ sinh và được kích hoạt một cách đặc biệt do virus SARS-CoV-2. Kể từ khi ca bệnh đầu tiên được báo cáo tại Anh, hàng chục ca khác đã xuất hiện tại Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Thụy Sỹ.

Các quan chức y tế Anh đã phát động một nghiên cứu giám sát trong tuần này để theo dõi các ca bệnh rối loạn mà họ đặt tên tạm thời là PIMS-TS cho hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có liên quan tới SARS-CoV-2.

Giáo sư Russell Viner, hiệu trưởng đại học nhi khoa Hoàng gia cho biết, vẫn còn các trường hợp trẻ em không bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19, tuy nhiên việc giám sát đối với hội chứng mới này sẽ làm sáng tỏ việc ai có thể bị tác động, nhiễm như thế nào và hậu quả về lâu dài sẽ ra sao. Ông nói: “ Phần lớn những đứa trẻ mắc bệnh đã được điều trị tốt, cảm thấy khỏe hơn và đã được về nhà”.

Thực phẩm cực tốt và cực độc với phổi, biết khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Có khá nhiều thực phẩm là món ăn yêu thích của bạn hoặc nghĩ nó vô hại cho cơ thể, nhưng theo các chuyên gia y tế, bạn có thể đang 'đầu độc' cơ thể của mình, đặc biệt là phổi với những món ăn dưới đây.

Cục Quản lý Dược cảnh báo về Thu*c kháng virus trị cúm 'lưu hành lậu' tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ Thu*c (trên địa bàn quản lý) đối với việc bán Thu*c Tamiflu.

Những thực phẩm ăn tái 'hại hơn Thu*c độc'

Nhiều người quan niệm thực phẩm tươi ngon nên ăn sống để giữ được chất dinh dưỡng và hương vị của nó. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm hoàn toàn, bởi có những loại thực phẩm khi ăn sống, ăn tái sẽ sinh ra độc tố ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Mỗi ngày Việt Nam xét nghiệm gần 2.000 mẫu tìm COVID-19

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 14/5 cả nước đã có 58 đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Hiện mỗi ngày Việt Nam xét nghiệm khoảng gần 2.000 mẫu, và đến nay đã có thực hiện xét nghiệm 275.000 mẫu, phát hiện 288 trường hợp nhiễm COVID-19.

Ngủ kiểu này dễ gây Tu vong, biết mà tránh kẻo mang họa vào thân

Dù đã ngủ đủ nhưng khi thức dậy, bạn vẫn thấy mệt mỏi, tinh thần không thoải mái. Theo các chuyên gia, nguyên nhân do các kiểu ngủ không phù hợp. Nếu việc làm này cứ được duy trì trong một thời gian dài sẽ khiến cho sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng khá nghiêm trọng.


Hà Thu

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/suc-khoe/phat-hien-ra-moi-lien-he-giua-covid19-va-cac-roi-loan-viem-cua-tre-em-1657905.tpo)

Tin cùng nội dung

  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Chế độ ăn BRAT bao gồm chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng. Chế độ ăn BRAT giúp ích cho trường hợp rối loạn dạ dày, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Áp dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Bệnh Kawasaki là một căn bệnh mà trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) có thể mắc phải. Bệnh có thể có các triệu chứng như sốt, nổi phát ban, đỏ mắt, sưng hạch bạch huyết cũng như đau khớp xương và các triệu chứng tim mạch.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY