Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Trẻ em có thể tự tạo phản ứng miễn dịch chống COVID-19 sau khi tiếp xúc với người dương tính

Trẻ em có thể tạo ra phản ứng miễn dịch COVID-19 sau khi tiếp xúc với cha mẹ bị nhiễm virus - Tân Hoa Xã cho hay.

Nghiên cứu do viện nghiên cứu trẻ em murdoch (mcri) thực hiện cho thấy: mặc dù tiếp xúc gần gũi với cha mẹ có triệu chứng mắc bệnh, cả ba đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học trong một gia đình ở melbourne đều xuất hiện những triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và nhiều lần xét nghiệm âm tính với covid-19 bằng xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (pcr).

Sau một loạt các cuộc điều tra miễn dịch về gia đình, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy kháng thể đặc hiệu sars-cov-2 trong nước bọt của tất cả các thành viên trong gia đình và trong xét nghiệm huyết thanh.

Trong khi đó, cả ba đứa trẻ đều có phản ứng miễn dịch tế bào hoạt động, đồng nghĩa là cơ thể các em kích hoạt hệ thống miễn dịch giống như đã nhiễm virus.

Trẻ em có thể tự tạo phản ứng miễn dịch chống COVID-19 sau khi tiếp xúc với người dương tính - Ảnh 1.

"tôi nghĩ điều này rất quan trọng vì đây là phát hiện chi tiết đầu tiên về phản ứng miễn dịch của những đứa trẻ tiếp xúc gần với nguồn virus trong gia đình nhưng lại vẫn cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus", tác giả của nghiên cứu, bà melanie neeland từ mcri trả lời phỏng vấn tân hoa xã.

"kết quả này cho thấy các em bé có thể đã bị mắc bệnh. tuy nhiên, họ đã tạo ra một phản ứng miễn dịch nhanh chóng và hiệu quả đến mức nó ngăn chặn sự nhân lên của virus, thậm chí chúng tôi không thể phát hiện ra virus trong cơ thể các bé khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán", bà melanie cho biết thêm.

Các chuyên gia cũng tiết lộ sự khác biệt về miễn dịch giữa người lớn và trẻ em, điều này có thể giải thích sự khác biệt về mức độ nhiễm trùng, lây truyền và mức độ nghiêm trọng của bệnh liên quan đến covid-19 ở những nhóm tuổi này.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu có kế hoạch tiến hành nghiên cứu lâm sàng rộng hơn với hàng trăm trẻ em để thu thập thông tin chi tiết hơn về phản ứng miễn dịch của chúng và cách các bé thích ứng với việc tiêm chủng.

Nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí Nature Communications.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/tre-em-co-the-tu-tao-phan-ung-mien-dich-chong-covid-19-sau-khi-tiep-xuc-voi-nguoi-duong-tinh-20201120131306079.chn)

Tin cùng nội dung

  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY