Jenny Hanh là một nữ nhiếp ảnh gia Sardinia – Italy. Hiện nay, trên các cộng đồng mạng ngập tràn vô số thông tin thất thiệt về ở Italia.
Cụ thể: Tình trạng quá tải, bỏ mặc bệnh nhân cao tuổi và có bệnh nền. Chị J. Hanh tìm kiếm và cuối cùng cũng có được thông tin chính thống. Cụ thể theo chị, chúng ta dang đánh đồng 1 nguyên tắc cứu người có khả năng sống sót cao hơn với việc "bác sĩ Ý phải lựa chọn cứu người trẻ hơn".
Lời thỉnh cầu của bác sĩ Roberto Fumagalli (Trưởng khoa Gây mê và Hồi sức của Bệnh viện Niguarda (Milan): Chúng tôi đang chiến đấu, mọi người vào fake news!
"Chúng tôi đang chiến đấu từ ngày 24 tháng 2, 7 ngày mỗi tuần, 24 giờ mỗi ngày để tổ chức lại hoạt động của khoa. Bệnh nhân được chuyển từ khoa Cấp cứu nhập viện vào các khoa tương ứng với tình trạng bệnh, đến khi tình trạng bệnh nặng sẽ chuyển qua khoa chăm sóc đặc biệt (ICU).
Mỗi ngày đội ngũ bác sĩ, y tá, kĩ thuật viên điều trị các bệnh nhân với tất cả tâm huyết và rất nhiều thận trọng. Trên khuôn mặt của họ vẫn chưa có sự mệt mỏi mà chỉ có mong muốn vượt qua được căn bệnh này.
Đáng tiếc bất chấp sự cố gắng to lớn của trong những ngày qua đang lan truyền những thông tin báo động giả (fake news) về một tình trạng không có thật.
Chúng tôi thỉnh cầu các bạn không góp phần phát tán những thông tin giả này. Hãy chỉ tin vào những nguồn tin có kiểm chứng".
1. Tỷ lệ Tu vong vì Covid-19 ở Italy chiếm tỷ lệ cao vì dân số của Italy là dân số già (già nhất châu Âu và đứng thứ 2 thế giới). Phần lớn người ch*t ở Ý ở độ tuổi 80-90 tuổi, đã có sẵn bệnh nền.
2. Dịch bệnh tại Italia không phải do chủ quan. Vào ngày 30/1/2020, sau khi phát hiện 2 du khách Trung Quốc bị Covid-19, Ý (quốc gia đầu tiên ở Châu Âu) đã cấm các chuyến bay tới Trung Quốc.
Ngày 20/02/2020, Italy xuất hiện ca thứ 3 ở thành phố Codogno tỉnh Lombardy, miền Bắc Italy. Người này không tới Trung Quốc du lịch, và chính phủ không thể tìm ra người truyền bệnh đầu tiên.
Các quan chức y tế Italy cho rằng, trước khi ca này được phát hiện đã có nhiều ca khác bị Covid-19 nhưng không biết. Nhiều người có thời kỳ ủ dịch và nhiều người đi lại đã vô tình phát tán mà không hay.
3. Italy cũng là nước châu Âu làm test Covid 19 nhiều nhất (42.000 test tới 7.03). 10.000 que thử ban đầu chính phủ test trên diện rộng và không cần người nghi nhiễm có biểu hiện. Sau đó, chính phủ đã điều chỉnh lại như các quốc gia khác, chỉ test khi người bệnh có các biểu hiện của Covid-19.
4. Do yếu tố văn hóa giao tiếp, khi gặp nhau người ta thường ôm và hôn má, người lạ mới quen thì bắt tay - đây cũng là nguyên nhân khiến Covid-19 bùng phát.
5. Nhiều ý kiến chê trách người Italy chủ quan không đeo khẩu trang. Thực tế, khẩu trang và nước rửa tay khô đã được một số người châu Á tích trữ để tuồn hàng về nước, khiến người dân Italia gặp khó khăn. Và ngươi dân cũng làm đúng khuyến cáo của chính phủ và WHO là đeo khi có bệnh và trong những trường hợp cần thiết, để dành khẩu trang cho nhân viên y tế.
6. Đã có lệnh phong tỏa toàn quốc, mọi người cùng động viên an ủi nhau với khẩu hiệu " io resto a casa" ( Tôi ở nhà ) để bảo vệ cộng đồng và giảm thiểu sự lây lan nguy hiểm cho người già.
Trước thời đại thế giới phẳng, thông tin được lan truyền nhanh chóng và rộng rãi với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng, bên cạnh những thông tin chính thống, là những thông tin giả, gây hoang mang dư luận và làm tổn hại đến danh dự của người khác.
Vì vậy, mọi người hãy tiếp cận thông tin thật đúng đắn, chọn xem những nguồn tin đáng tin cậy, hạn chế lo lắng, hay quá cả tin vào những tin đồn vô căn cứ.
Chủ đề liên quan:
bác sĩ bệnh nhân cao tuổi bệnh nhân quá tải chúng tôi cộng đồng mạng Covid 19 dịch bệnh ở Italia đừng tin fake news sự thật sự thật về Covid 19 tình trạng Covid 19 ở Italia