- Tại Đông Nam Á, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh, với tổng số ca mắc là 8.847, số ca Tu vong là 231.
- Việt Nam đứng thứ 88/200 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NĐ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó quy định chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch, chế độ phụ cấp cho người tham gia thường trực chống dịch 24/24, chế độ phụ cấp đối với người đi cách ly.
-Tại Việt Nam, chưa có trường nào Tu vong vì dịch COVID-19, các ca bệnh nặng đều có tiến triển về sức khỏe.
-Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành, các cấp trong cả nước nhất là 5 thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch đã đề ra, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ; kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa người từ vùng có dịch đến các vùng khác; sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các địa phương quá tải khi có yêu cầu.
-Rà soát, cập nhật phương án huy động nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu khi dịch lây lan trên diện rộng.
-Chính quyền cấp cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để phát hiện sớm nhất các nguồn lây.
-Theo dõi diễn biến, phòng chống dịch và điều trị bệnh của 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Sẵn sàng mọi điều kiện (nhân lực, phương tiện, bệnh viện dã chiến, lương thực thực phẩm…) cho mọi tình huống, bảo đảm ứng phó ngay lập tức, kể cả khi áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch hoặc khi phải áp dụng các biện pháp như giới nghiêm, thiết quân luật.
- Sau khi có các trường hợp dương tính với COVID-19 tại bệnh viện, BV Bạch Mai không chuyển bệnh nhân nào từ khoa có ca dương tính ra ngoài, trừ trường hợp ở Trung tâm Truyền nhiễm đã chuyển sang BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
- Bệnh viện đã huy động các y bác sĩ vừa điều trị vừa chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, không để người nhà vào buồng bệnh chăm sóc trực tiếp, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân và người nhà. Với hơn 700 bệnh nhân đang điều trị, các cán bộ y tế cố gắng vừa đảm bảo công việc điều trị vừa chăm sóc được bệnh nhân thay người nhà.
- Bệnh viện đã phối hợp cùng với quân đội di chuyển 631 người nhà bệnh nhân đến khu cách ly tập trung tại Láng - Hòa Lạc.
Người dân thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giãn khoảng cách, không tụ tập đông người, dừng các dịch vụ không cần thiết.
Tất cả mọi người từ nơi khác đến khu dân cư phải được giám sát, khai báo cụ thể. Phải bảo đảm phân lập tuyệt đối vùng có người lây nhiễm với vùng chưa có người nhiễm để ngăn chặn ngay lập tức, khoanh vùng, dập dịch với phương châm “4 tại chỗ” phù hợp.
*Tại Thông báo Khẩn số 9, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 trở lại đây phải thực hiện các biện pháp sau đây:
- Khai báo y tế, cung cấp thông tin qua số 19009095 hoặc nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần từ ngày 12/3 đến nay theo cú pháp: Số điện thoại ...
STT | Quốc gia | Số ca mắc | Số ca Tu vong |
1 | Malaysia | 2470 | 35 |
2 | Philippines | 1418 | 71 |
3 | Thái Lan | 1388 | 07 |
4 | Indonesia | 1285 | 114 |
5 | Singapore | 844 | 03 |
6 | Việt Nam | 194 | 0 |
7 | Brunei | 126 | 1 |
8 | Campuchia | 103 | 0 |
9 | Myanmar | 10 | 0 |
10 | Lào | 08 | 0 |
11 | Timor-Leste | 01 | 0 |
Tổng | 8.847 | 231 |
Chủ đề liên quan:
Covid 19 COVID_19 dịch bệnh điều kiện nCoV sẵn sàng sẵn sàng ứng phó Sức khỏe toàn dân sức khỏe việt nam ứng phó ứng phó với dịch bệnh Viêm phổi cấp virus corona