Ngày 13/10, bác sĩ Đinh Khắc Trường, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết thoát vị khuyết hổng thành bụng bẩm sinh là tình trạng toàn bộ tạng trong ổ bụng thoát ra ngoài qua khe hở thành bụng. Như em bé này, các tạng có dấu hiệu viêm, phù nề, nhiều giả mạc bám.
Bác sĩ phẫu thuật mở rộng thành bụng, tạo hình và đưa ruột trở lại ổ bụng cho bé. Sau mổ, bệnh nhi tiếp tục dùng máy thở, nuôi dưỡng tĩnh mạch, truyền kháng sinh chống nhiễm khuẩn. Sau hơn 10 ngày mổ, hiện ruột bé lưu thông bình thường, song cần theo dõi trong thời gian dài.
Dị tật hở thành bụng bẩm sinh là dị tật hiếm gặp, nếu không được xử lý kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. "Bệnh nhi này may mắn vì được cấp cứu kịp thời, ruột không bị thủng, không xoắn, không hoại tử", bác sĩ nói.
Bác sĩ khuyến cáo siêu âm thai định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm các dị tật của thai nhi. Trường hợp thai nhi bị dị tật khe hở thành bụng, can thiệp sớm sẽ tránh được các biến chứng như mất nước, viêm dính ruột...