Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát ở Mỹ 19 năm trước

Năm 2003 lần đầu tiên bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) điều tra nguồn lây từ động vật hoang dã, cách ly các ca nhiễm và tiêm chủng cho người dân.

Đậu mùa khỉ là một căn bệnh hiếm gặp, thường tập trung ở khu vực Trung và Tây Phi, lây lan cho những người từng đến đây du lịch. Tuy nhiên, từ tháng 5, Mỹ và châu Âu đã phát hiện ít nhất 90 ca đậu mùa khỉ, khiến các chuyên gia lo ngại, ráo riết chạy đua điều tra về nguồn lây.

Đây không phải lần đầu tiên đậu mùa khỉ bùng phát tại mỹ. năm 2003, nước này từng đối phó với đợt dịch khiến hàng chục người nhiễm bệnh.

Tháng 7/2003, cdc mỹ được báo cáo về 71 ca mắc đậu mùa khỉ bất thường. các bệnh nhân đến từ nhiều bang như wisconsin, indiana, illinois, missouri, kansas và ohio. "phần lớn bệnh nhân từng tiếp xúc với chó đồng cỏ được nuôi nhốt hoặc người đã mắc đậu mùa khỉ", theo trang web lưu trữ của cdc.

Các ca nhiễm virus từ chó đồng cỏ đều sinh sống tại illinois. cdc cho biết những con chó này lây bệnh từ chuột khổng lồ gambian và loại chuột sóc có nguồn gốc ở ghana, được nhập khẩu và phân phối tại mỹ.

Sau các cuộc điều tra, cdc kết luận đợt dịch đậu mùa khỉ bùng phát là do một lô hàng cầy thảo nguyên nhập khẩu nhiễm virus, giao phối với các con khỏe mạnh khác, sau đó lây cho người ở các môi trường khác nhau.

"nguyên nhân gây ra đợt bùng phát là do lượng động vật hoang dã nhiễm hoặc nghi nhiễm đậu mùa khỉ được nhập khẩu ồ ạt, chuyển đến các nhà phân phối và người tiêu dùng ở mọi nơi (từ cửa hàng thú cưng, mua bán trao tay hoặc trung tâm động vật hoang dã). mọi thứ xảy ra trước khi các bang kịp kích hoạt biện pháp phòng ngừa có hiệu quả", cdc nhận định.

Hình ảnh dưới kính hiển vi của virus đậu mùa khỉ. ảnh: cdc

CDC đã ra lệnh cách ly một số gia đình có người bị đậu mùa khỉ. Cơ quan cũng phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) ban hành quy định cấm nhập khẩu các loài gặm nhấm như cầy thảo nguyên.

CDC khuyến nghị an tử cho tất cả loài gặm nhấm từng tiếp xúc với lô hàng cầy nhiễm virus. "Những con vật này được coi là có nguy cơ lây nhiễm cho động vật khác và cả con người", cơ quan cho biết.

Bác sĩ đã sử dụng vaccine đậu mùa để ngăn chặn bệnh lây lan xa hơn. Bệnh đậu mùa nghiêm trọng hơn đậu mùa khỉ, nhưng cả hai có triệu chứng tương tự nhau. Đến tháng 6/2003, ít nhất 30 người đã được tiêm chủng, gồm 28 người lớn và hai trẻ em.

Vaccine được tiêm trước hoặc sau khi phơi nhiễm virus. Theo CDC, không bệnh nhân nào chuyển nặng hoặc nghiêm trọng sau khi tiêm phòng.

Theo tổ chức y tế thế giới (who), hiện virus đã xuất hiện tại 12 quốc gia, bao gồm anh, bồ đào nha, thụy điển, italy, tây ban nha, pháp, bỉ, đức, mỹ, canada và australia. who cho biết các đợt bùng phát gần đây là tương đối hiếm gặp, bởi đậu mùa khỉ đang lây lan tại quốc gia nơi virus không lưu hành thường xuyên trước đây. các nhà khoa học đang tìm cách hiểu rõ về nguồn gốc ca nhiễm, để xem virus có thay đổi về mặt di truyền hay không.

WHO lo ngại số ca mắc sẽ tăng lên khi người dân tụ tập, tham gia các lễ hội, tiệc tùng vào kỳ nghỉ hè sắp tới.

Thục Linh (Theo Inside)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/benh-dau-mua-khi-bung-phat-o-my-19-nam-truoc-4467110.html)

Tin cùng nội dung

  • Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất lại dễ tiêu hóa, dễ hấp thu giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.
  • Thời gian qua, cả nước xảy ra nắng nóng kéo dài, đặc biệt miền Trung có ngày nóng tới 40 - 41oC. Nắng nóng làm cơ thể chúng ta mệt mỏi, rã rời, sức đề kháng giảm sút nên rất dễ bị cảm nắng, sốt…
  • Bạn hãy cẩn thận với những món ăn lạ trên đường du hí nhé bởi nếu bị đau bụng thì sẽ mất vui cả chuyến đi.
  • Đây là cách ăn mà người ăn được người khác nhai mớm cho trẻ. Cách ăn này không phổ biến nhưng vẫn xảy ra ở nhiều nơi...
  • Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại VN, mỗi năm VN có 3,5 triệu người mắc các bệnh như cúm, tả, thương hàn, sốt xuất huyết và viêm màng não.
  • Uống một ly nước chanh không chỉ giúp bạn giải khát mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất, qua đó ngừa được nhiều bệnh truyền nhiễm.
  • Đất nước Sudan, nơi phải chịu chiến tranh kéo dài tàn phá đang phải đối mặt với sự hoành hành của các bệnh truyền nhiễm.
  • Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh báo cáo, mỗi năm có hơn 1,5 triệu người trên toàn cầu, Ch?t do các bệnh mà muỗi gây ra. Muỗi không chỉ gây khó chịu, mà còn là một trong số những sinh vật nguy hiểm nhất thế giới.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Một nhà khoa học Mỹ quả quyết, chứng trầm cảm nên được tái định nghĩa là một căn bệnh truyền nhiễm, thay vì một rối loạn cảm xúc.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY