Chào AloBacsi,
Mẹ em 50 tuổi, gần đây mẹ đi khám ở BV Ung Bướu, BS kết luận: Phình giáp đa nang và hạch viêm.Mẹ đi tái khám 2 lần BS bảo không sao, uống Thuốc và tiếp tục theo dõi nhưng thời gian gần đây mẹ thấy hay mệt mỏi, khó thở và phình to hơn trước.
AloBacsi ơi, bệnh của mẹ em uống Thuốc có khỏi không hay phải phẫu thuật, nếu phẫu thuật thì có bị di chứng gì không? Chế độ dinh dưỡng như thế nào thì tốt cho bệnh này?Chân thành cảm ơn AloBacsi và mong nhận phản hồi sớm.
(Vo Truc - votruc…@gmail.com)
Ảnh minh họa - nguồn internet
Chào em,
Qua các thông tin em cung cấp thì mẹ em đang điều trị phình giáp nhưng gần đây lại thấy khó thở, mệt và bướu có khuynh hướng lớn hơn… Như vậy Thuốc chưa đạt hiệu quả điều trị, mẹ em nên tái khám để BS chuyên khoa xem xét vấn đề tăng hay giảm Thuốc điều trị, nếu có chỉ định mổ thì nên mổ.
Bướu giáp có thể điều trị nội khoa, phẫu thuật (mổ) hay kết hợp cả 2. Mẹ em hiện bị phình giáp, có thể điều trị nội khoa để bướu tạm ổn, nếu bướu có khuynh hướng lớn lên, gây khó thở hay có dấu hiệu chèn ép thì nên mổ.
Bất kỳ một phẫu thuật nào cũng có thể gặp một tỷ lệ (dù rất nhỏ) tai biến hay biến chứng sau mổ (dù các phẫu thuật viên đã cố gắng hết sức). Ví dụ mổ bướu giáp, các biến chứng hay gặp từ nhẹ đến nặng sau mổ có thể là: tái phát bướu giáp, khàn tiếng, suy cận giáp, suy giáp… Nhưng không phải ai mổ bướu giáp cũng bị một trong các biến chứng trên.
Riêng về dinh dưỡng, cần có chế độ cho bệnh bướu cổ và cả các bệnh lý khác kèm theo (bệnh tim, cao huyết áp,…) Em có thể tham khảo thêm chế độ ăn dành cho người bệnh bướu cổ tại đây.
Em nhớ đưa mẹ đi tái khám nhé. Chúc mẹ em mau khỏe lại.