Thần kinh , Đau đầu hôm nay

Bị lao màng não, nên điều trị tại bệnh viện nào?

Chào BS, nhờ BS tư vấn hướng điều trị bệnh của mẹ em.
3 tuần trước mẹ em bị sốt, người mệt, đi khám bệnh ở BV tư BS chẩn đoán sốt xuất huyết, mẹ nhập viện điều trị. Điều trị 4 ngày mẹ khỏe nên xin về. Hôm sau, mẹ bị chóng mặt, mệt mỏi nên xin nhập viện theo dõi lại. BS chẩn đoán rối loạn tiền đình. Me nằm viện 3 ngày nhưng bệnh ngày càng nặng thêm, chóng mặt, sốt, người vật vã li bì. Em chuyển mẹ xuống BV Nhiệt đới, BS xét nghiệm mẹ không còn sốt xuất huyết nữa và chẩn đoán mẹ bị lao màng não và chỉ định chuyển qua BV Phạm Ngọc Thạch.

Mẹ nằm ở phòng cấp cứu ngoại chuẩn 5 ngày điều trị uống và chích Thu*c. Mẹ hơi khoẻ nên xin BS xuất viện về quê điều trị ở trạm y tế huyện. Uống Thu*c, chích Treptomycin theo toa BS kê được 6 ngày thị mẹ bị sốt lại, người nổi dị ứng đỏ, sốt cao, tinh thần lơ mơ, tri giác không ổn định, không đi lại được.

Em chuyển mẹ vào BV Pham Ngọc Thạch theo dõi tiếp. Điều trị được 6 ngày nay mẹ hết sốt, dị ứng cũng lặn dần, tinh thần hơi tỉnh táo nhưng hay cáu gắt và ăn ít, người còn yếu, đi lại phải có người đỡ. Vậy giờ em nên nhập viện điều trị tiếp hay có bệnh viện nào chữa trị bệnh này tốt không ạ? Nếu em cho mẹ về nhà thì chăm sóc như thế nào? Liệu trình dùng Thu*c ra sao? Tại mẹ em bình thường khó tính.

Nay bệnh còn khó hơn nữa, nên em muốn mẹ ở nhà điều trị ngoại trú cho thoải mái tinh thần. Em xin BS tư vấn giúp em. Em chân thành cảm ơn ạ.

(queen...@yahoo.com)
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào em,

Theo mô tả thì em nên để mẹ em trong BV Phạm Ngọc Thạch điều trị bệnh lao màng não đến khi nào sức khỏe ổn định BS sẽ cho xuất viện thì em mới được đưa mẹ em về, lúc đó BS sẽ hướng dẫn cách uống Thu*c và bổ sung dinh dưỡng khi điều trị ngoại trú cho mẹ em. Tuy nhiên, trong thời gian điều trị có thể mẹ em sẽ bị một số tác dụng phụ của Thu*c như: cáu gắt, biếng ăn, mệt mỏi,…

BV Phạm Ngọc Thạch có BS chuyên khoa Lao nên mẹ em điều trị tại đây là đúng chuyên khoa rồi em nhé.

Thân mến!
  BS-CK1 Trịnh Ngọc Bình
Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/bi-lao-mang-nao-nen-dieu-tri-tai-benh-vien-nao-n375782.html)

Tin cùng nội dung

  • Phần lớn những tác dụng phụ liên quan đến việc ăn uống do điều trị ung thư sẽ biến mất sau khi kết thúc quá trình điều trị. Vài lời khuyên cho một chế độ ăn uống tốt sau trị liệu ung thư.
  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
  • Viêm thanh khí phế quản là một bệnh thông thường gây ảnh hưởng đến đường dẫn khí làm cho trẻ khó thở. Thường biến ở trẻ biết đi và tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY