Dinh dưỡng hôm nay

Bình Dương: Dành hơn 1,6 tỷ đồng thực hiện chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn lần thứ XIII năm 2020”

(MangYTe) - Chiều 8/1, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn lần thứ XIII năm 2020”.

Chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật gặp gỡ, giao lưu và vui chơi nhân dịp Tết đến, Xuân về, thông qua đó thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại Chương trình, Quỹ BTTE tỉnh đã trao tặng 1.890 phần quà Tết; hỗ trợ dài hạn chương trình "Mỗi trái tim nhân ái-Chấp cánh một ước mơ"; trao học bổng dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao hỗ trợ cho trẻ em là con cán bộ, chiến sĩ vùng biển đảo… với tổng số tiền 1 tỷ 756 triệu đồng.

Thông qua Chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" năm 2020, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tại Bình Dương đã ủng hộ số tiền 6,7 tỷ đồng cho Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh nhằm chung tay góp sức chăm lo vật chất và tinh thần cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn được vui Xuân, đón Tết.

Thời gian qua, các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân đã ủng hộ tiền và hiện vật để hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hàng ngàn suất học bổng, xe đạp; thăm, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết… với tổng kinh phí khoảng 80 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian qua. Chương trình được tổ chức thường niên nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; góp phần hỗ trợ thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em; đồng thời là dịp tri ân các nhà tài trợ, những tấm lòng vàng đã đồng hành cùng Quỹ BTTE tỉnh trong nhiều năm qua. Từ đó tạo động lực và điều kiện giúp các em vững niềm tin để thực hiện những ước mơ trong tương lai.

PHA LÊ

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/binh-duong-danh-hon-16-ty-dong-thuc-hien-chuong-trinh-xuan-voi-tre-em-kho-khan-lan-thu-xiii-nam-2020-20200109171807328.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY