Ngày hội được tổ chức tại chùa phổ chiếu, đường miếu hai xã, phường dư hàng kênh, quận lê chân, thành phố hải phòng. tham dự chương trình có ht. thích quảng tùng – phó chủ tịch hđts, trưởng ban từ thiện tư ghpgvn, trưởng bts ghpgvn thành phố hải phòng; ht. thích thanh giác – uỷ viên hđts, phó trưởng ban thường trực bts ghpgvn thành phố hải phòng, cùng chư tôn đức tăng ni các trường hạ tại hải phòng, tăng ni sinh trường trung cao đẳng phật học thành phố hải phòng và đại diện quý phật tử thành phố.
Về phía chính quyền có sự hiện diện của bà: vũ anh thư – phó chủ tịch ub mttqvn thành phố hải phòng; bà: cao thị phượng – phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố; ông: dương ngọc anh – trưởng ban tôn giáo thành phố hải phòng, cùng đại diện lãnh đạo trung tâm huyết học truyền máu thành phố hải phòng và các thành viên trong ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố.
Phật giáo khánh hòa hiến máu nhân đạo trong mùa dịch
Phát biểu khai mạc ngày hội hiến máu, bà cao thị phượng – phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố cho biết: đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn trên tinh thần hưởng ứng thư kêu gọi toàn dân hiến máu tình nguyện của tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch danh dự hội chữ thập đỏ việt nam: nguyễn phú trọng và chương trình phối hợp giữa trung ương ghpgvn và hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức ngày hội “hiến máu cứu người – hành bồ tát đạo”.
Nhân đây, bà cao thị phượng cũng báo cáo tóm tắt phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố trong năm vừa qua. năm 2019, thành phố đã tổ chức 70 đợt hiến máu lưu động và tiếp nhận được 35.578 đơn vị máu, đạt 100,5% so với kế hoạch; tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 97,5%. nét nổi bật là hải phòng đã tuyên truyền vận động được số người hiến máu (350ml) đạt trên 80%. 9 tháng đầu năm 2020, do dịch bệnh covid-19 nên số lượng máu tiếp nhận chỉ được 24.512 đơn vị, đạt 67,7% kế hoạch.
Trước tình hình đó, ghpgvn thành phố hải phòng và hội chữ thập đỏ thành phố hải phòng phối hợp cùng ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố tổ chức chương trình “ngày hội hiến máu cứu người – hành bồ tát đạo.”
Người phụ nữ 87 lần hiến máu cứu người
Nhân dịp này, hoà thượng thích quảng tùng – phó chủ tịch hđts tư ghpgvn, trưởng bts ghpgvn thành phố hải phòng đã chia sẻ tới chư tôn đức tăng ni, các vị quan khách về "ý nghĩa hành bồ tát đạo". hoà thượng cho biết: trong phật giáo có 2 loại bố thì đó là bố thí nội tài và bố thí ngoại tài. bố thí nội tài là những đóng góp bằng sức lực hoặc hy sinh thân mạng mình để cứu vớt người khác, hiến tặng các bộ phận khác trên cơ thể, những gì mình sẵn có; bố thí ngoại tài là những đóp góp bằng tiền, của cải, vật chất bên ngoài và hiến máu chính là hành động bố thí nội tài tốt nhất với thông điệp "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". đây cũng là một cử chỉ cao đẹp nhất được xuất phát từ tâm, chỉ những người có "tâm từ” mới làm được, nếu còn xem thân mạng mình là quý thì không thể thực hiện được loại bố thí này.
Ngoài ra, hoà thượng thích quảng tùng kêu gọi chư tôn đức tăng ni, phật tử thành phố hải phòng phát tâm đăng ký hiến mô, tạng, trên tinh thần “hành bồ tát đạo”, noi theo tấm gương của đức phật và thực hành theo lời đức phật đã chỉ dạy.
Kết thúc chương trình: “ngày hội hiến máu tình nguyện cứu người – hành bồ tát đạo”, ban chỉ đạo tình nguyện hiến máu thành phố đã thu được 65 đơn vị máu với số lượng 85 chư tôn đức tăng ni và phật tử thành phố hải phòng phát tâm hiến máu trong đợt này.
Người đàn ông hơn 60 năm hiến máu hiếm cứu hàng triệu trẻ em
Thành Trung
Chủ đề liên quan:
bồ tát công đức hiến máu cứu người ghpgvn hải phòng hành Bồ Tát đạo hiến máu hiến máu cứu người hiến tạng hưởng ứng phong trào