Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Cấp cứu kịp thời một đại biểu IPU - 132

Liên quan đến trường hợp một đại biểu thuộc đoàn Quốc hội Bangladesh tham dự Đại hội IPU-132 tại Hà Nội đã bất ngờ bị đau thắt ngực...
Liên quan đến trường hợp một đại biểu thuộc đoàn Quốc hội Bangladesh tham dự Đại hội IPU-132 tại Hà Nội đã bất ngờ bị đau thắt ngực, tăng huyết áp và phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu, ngày 30/3, PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng một số thành viên trong Tiểu ban Y tế phục vụ IPU-132 đã tham gia công tác hội chẩn và thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Trước đó, đêm 29/3, ông Nurul Islam Milon, 65 tuổi, quốc tịch Bangladesh được Tổ cấp cứu, BV Xanh Pôn trực tiếp nhận trong tình trạng đau thắt ngực, tăng huyết áp trên nền bệnh đái tháo đường. Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân đã được chuyển tới BV Hữu Nghị điều trị. Tại BV, ông Nurul Islam Milon đã được GS.TS. Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam; GS.TS. Đỗ Kim Sơn, chuyên gia cao cấp về ngoại khoa của Bộ Y tế; GS.TS. Lê Văn Thạch, Giám đốc BV Hữu Nghị cùng các chuyên gia đầu ngành về bệnh đái tháo đường, thần kinh, nội khoa... tiến hành hội chẩn. Sau khi được cấp cứu và điều trị, đường huyết và huyết áp của bệnh nhân đã giảm. Mặc dù vậy, bệnh nhân vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Trước đó, liên tục trong các ngày 28, 29/3 và 30/3, Tiểu ban Y tế đã đi kiểm tra công tác thường trực cấp cứu và đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số khách sạn trên địa bàn Hà Nội, tại các điểm diễn ra hội nghị và các cuộc họp liên quan ở Tòa nhà Quốc hội; Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Hà Nội. Tại các điểm kiểm tra, PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên đã kiểm tra công tác thông tin, việc chuẩn bị Thu*c men, trang thiết bị phục vụ cấp cứu... Thứ trưởng đề nghị các tổ cấp cứu, các cán bộ y tế phải thực hiện nghiêm công tác thường trực cấp cứu; phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Y tế khi có các trường hợp cấp cứu và gửi báo cáo hàng ngày về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, tính đến 14h ngày 30/3, Tiểu ban Y tế đã khám, cấp Thu*c và điều trị cho18 trường hợp và chuyển viện 2 trường hợp là đại biểu và cán bộ phục vụ Đại hội IPU - 132.

Hảo Lê

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-cap-cuu-kip-thoi-mot-dai-bieu-ipu-132-7135.html)
Từ khóa: đại biểu ipu

Chủ đề liên quan:

đại đại biểu ipu

Tin cùng nội dung

  • Lễ cúng Bến nước là một sinh hoạt cộng đồng đậm chất văn hóa của người Tây Nguyên cầu cho nước sạch, nước trong, mang lại sức khỏe cho buôn làng
  • Mỗi năm, gần 70% thí sinh phải chấp nhận rời xa cánh cửa đại học. Có những cái ch*t đau lòng của thí sinh thi trượt.
  • Mặc dù đã ở tuổi 83 “xưa nay hiếm”, đôi chân chậm, đôi mắt mờ, nhưng đối với cụ Nguyễn Đình Ngật, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thì những kỉ niệm trong những lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi không phai. Qua câu chuyện kể của ông về Đại tướng càng tô thêm vào bức
  • Nhân sinh có bốn cung bậc: sinh, bệnh, lão, tử. Không có cung bậc nào thiếu bàn tay của thầy Thu*c. Thời thần quyền, các đạo sĩ dùng hóa phép để chữa bệnh.
  • “Người cao tuổi như các bác vốn nhiều bệnh, mà mắc bệnh đại tràng lại càng khổ, ăn uống gì cũng phải kiêng khem”- bác H. cho biết.
  • Viêm đại tràng mãn tính là một bệnh thường gặp ở người cao tuổi, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và có thể gây những biến chứng nguy hiểm.
  • Viêm đại tràng co thắt (VĐTCT) là một bệnh không nguy hiểm nhưng luôn là nỗi phiền muộn ở người cao tuổi. Theo thống kê, có tới 20% người trưởng thành mắc hội chứng này, trong đó người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.
  • Ung thư (UT) đại trực tràng (ĐTT) hầu hết xảy ra ở những người tuổi 50 trở lên. Đó là lý do tại sao nếu bạn ở trong hạn tuổi này thì nhât thiết phải đi siêu âm nội soi ĐTT để có những phát hiện kịp thời.
  • Phì đại lành tính tuyến tiền liệt (PĐLTTTL) hay còn gọi là u xơ tiền liệt tuyến là loại u lành tính, không di căn. Bệnh gặp ở những người lớn tuổi. Bệnh tiến triển từ từ và thường gây ra triệu chứng sau 50 tuổi.
  • Niềm tin bắt đầu từ sự hy sinh Người cao tuổi (NCT) thường bị gãy xương trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày với nhiều lý do khác nhau. Với người trẻ tuổi, gãy xương đã là một T*i n*n khá nặng, ở người cao tuổi là một đại họa. Việc điều trị và chăm sóc khi bị gãy xương là một việc không dễ dàng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY