Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Chuyên gia Y tế: Lứa tuổi nào dễ biến chứng khi mắc viêm phổi?

(MangYTe) - Đó là khẳng định của bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị khi nói về lứa tuổi dễ mắc bệnh viêm phổi.

Trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, viêm phổi do nhiều nguyên nhân, vi khuẩn, virus hoặc nấm.

Biểu hiện ban đầu của viêm phổi là sốt, ho, khạc đờm, thở nhanh; Nếu sức đề kháng kém, không được điều trị kịp thời và hiệu quả có thể dẫn tới suy hô hấp, thậm chí Tu vong. Diễn biến của viêm phổi thường rất nhanh, vài ngày, thậm chí vài giờ, đặc biệt là viêm phổi do nguyên nhân virus.

Những người có nguy cơ mắc viêm phổi, nếu mắc cũng rất dễ có biến chứng đó là người già và trẻ em; Đặc biệt ở những người có thể trạng kém, suy dinh dưỡng, có bệnh mãn tính như đái tháo đường, suy tim, bệnh phổi mạn, ung thư...

Để phòng bệnh, đặc biệt là ở những nhóm đối tượng có nguy cơ cao, theo bác sĩ Khiêm cần phải giữ ấm, tránh thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột, ăn uống đủ chất, đủ vitamin, uống đủ nước.

 Bs khám cho bênh nhân viêm phổi, suy tim. Ảnh CTV

Thông thoáng không khí môi trường sống, tránh dùng điều hoà quá lạnh (thường trên 25 độ), tránh những nơi đông người, thông khí kém. Ngoài ra, mọi người cần giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay sạch trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với bề mặt các vật dụng công cộng.

Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm khuyến cáo người dân nếu có các biểu hiện ho, sốt, khạc đờm, thở nhanh, khó thở... nên đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị. Tránh tình trạng người dân tự chẩn đoán, tự mua Thu*c sẽ làm bệnh trầm trọng hơn hoặc có thể lây nhiễm cho những người trong gia đình.

“Với trẻ em cần được hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân, loại bỏ các thói quen xấu như đưa tay vào miệng, ngoáy mũi... đó là những con đường có thể đưa vi khuẩn, virus vào cơ thể” - bác sĩ Khiêm cho hay.

Lưu Ly

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/chuyen-gia-y-te-lua-tuoi-nao-de-bien-chung-khi-mac-viem-phoi-83480.html)

Tin cùng nội dung

  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
  • Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi, do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY