Tình yêu và giới tính hôm nay

Cục Trẻ em: Đề nghị điều tra vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội Tu vong nghi do bị bạo hành

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra tích cực, làm rõ vụ trẻ 3 tuổi Tu vong nghi do bị bạo hành.

Theo đó, Cục trưởng Cục Trẻ em mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra tích cực, làm rõ sự việc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm khắc, có tính răn đe. Qua vụ việc này là bài học về tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực trẻ em trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện, lên tiếng, tố cáo sớm để không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Nhờ vậy, sẽ ngăn chặn kịp thời hành vi tội ác đối với trẻ em.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành dẫn tới Tu vong, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa, nhận thấy sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bắt khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra, làm rõ sự việc. Hành vi của cặp vợ chồng là quá tàn bạo, nghiêm trọng.

Trước đó, tối 31/3, mạng xã hội dậy sóng bởi thông tin về một bé gái 3 tuổi Tu vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Đáng chú ý, người chia sẻ câu chuyện là bà ngoại cháu bé. Theo nội dung bài đăng, cháu N.N.M.M (3 tuổi, thường trú xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành dã man như thời trung cổ trong suốt 24 ngày, khiến bé gái Tu vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Bài đăng đã được hàng vạn lượt chia sẻ, với sự phẫn nộ của cộng đồng mạng vì sự dã man của bố mẹ cháu bé.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sáng 30/3, đơn vị này tiếp nhận bé gái N.N.M.M (3 tuổi, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa) được đưa đến cấp cứu. Trên người bé M. có nhiều thương tích, dấu hiệu bạo hành nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Theo lãnh đạo xã Võng La (huyện Đông Anh, Hà Nội), mẹ bé gái là chị L.A (29 tuổi) là người địa phương, có quan hệ rất phức tạp và thường trú tại nội thành Hà Nội nên thường xuyên vắng mặt tại địa bàn. Chị L.A đã trải qua 3 đời chồng, bé gái mới mất là con của người chồng thứ 2. Sau khi bé gái Tu vong và lực lượng chức năng hoàn thành công tác pháp y tử thi, bà V.T.D (51 tuổi, mẹ chị L.A) đã đưa thi hài bé về địa phương an táng theo phong tục. "Có thể người mẹ dùng chất kích thích nên dẫn đến sự việc chứ bình thường con người ai lại làm như vậy. Sau khi bà ngoại đưa cháu bé về, thôn và Hội Phụ nữ đã hỗ trợ việc mai táng cho cháu tại địa phương", vị lãnh đạo xã Võng La nói.

Chuyên gia tâm lý Phan Lan Hương, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em cho rằng, rất buồn khi những em bé này không được người dân, ngay cả những người thân trong gia đình phát hiện và giúp đỡ khi còn sống. "Bản thân tôi đau lắm khi đọc tin và tự hỏi không biết bao nhiêu lần: Tại sao chúng ta không phát hiện ra sớm khi trên người bé chằng chịt vết thương và đây chắc chắn không chỉ là lần đầu tiên. Rồi những biểu hiện tâm lý bất bình thường của người mẹ để phòng ngừa cho các bé khỏi nguy cơ...", chuyên gia tâm lý Phan Lan Hương chia sẻ.

Ngày 1/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an Hà Nội về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi bạo hành trẻ em Tu vong. Chủ tịch Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/4 và thông tin báo chí theo quy định.

Đ.THỌ

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/cuc-tre-em-de-nghi-dieu-tra-vu-be-gai-3-tuoi-o-ha-noi-tu-vong-nghi-do-bi-bao-hanh-20200402164954696.htm)

Tin cùng nội dung

  • Khi Công an phường nhắc nhở, vị “khách không mời” này ngồi xuống ghế và đe dọa sẽ đập ch*t bé gái nếu ai động đến….
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY