Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Đi câu cá cùng bạn ở ao gần nhà, bé trai 8 tuổi bị đuối nước nguy kịch

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, miệng mũi xuất tiết nhiều dịch, tăng trương lực cơ, phổi nhiều ran ẩm và hút dịch có bọt hồng.

Theo thông tin từ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, tuần vừa qua, các bác sỹ Khoa đã tiếp nhận cấp cứu cho cháu T.V.T (8 tuổi, trú tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị đuối nước, nhập viện trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, miệng mũi xuất tiết nhiều dịch và suy hô hấp độ III tiên lượng nặng.

Mẹ bệnh nhi cho biết: Buổi chiều ngày 18/3/2021, cháu T. đi câu cá với nhóm bạn ở ao gần nhà. Khoảng 15h30ph bạn cháu vội vã chạy về nhà và báo là T. bị ngã chìm xuống ao (không rõ thời gian chìm dưới nước bao lâu). Ngay lập tức bố cháu đã nhờ người gọi nhân viên y tế và lặn xuống ao cứu cháu lên. Khi đưa lên bờ thì T. đã tím tái, ngừng thở, nhân viên y tế có mặt lúc ấy lập tức sơ cứu cho cháu luôn, sau khoảng 10 phút thì cháu có phản xạ, gia đình liền đưa cháu tới Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và được chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

Nhận được điện thoại từ đồng nghiệp tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên báo tin đang chuyển tuyến bệnh nhi bị đuối nước, thở oxy gọng mũi lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang và đề nghị hỗ trợ cấp cứu kịp thời nên kíp trực cấp cứu đã khẩn trương, sẵn sàng mọi phương tiện để cấp cứu.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, miệng mũi xuất tiết nhiều dịch, tăng trương lực cơ, phổi nhiều ran ẩm và hút dịch có bọt hồng. Nhận định bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch tính mạng vì có dấu hiệu phù phổi cấp, các bác sỹ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc đã nhanh chóng hút dịch mũi miệng, bóp bóng qua mặt nạ có oxy, cho trẻ thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản, điều chỉnh thăng bằng kiềm – toan, cân bằng nước điện giải và theo dõi sát toàn trạng của trẻ. Sau 01 ngày thở máy xâm nhập, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, trẻ được ngừng dùng máy thở để chuyển sang thở oxy mask và tiếp tục được chăm sóc, điều trị cho tới khi sức khoẻ ổn định xuất viện về nhà với gia đình.

Đi câu cá cùng bạn ở ao gần nhà, bé trai 8 tuổi bị đuối nước nguy kịch - Ảnh 1.

Bệnh nhi khi nhập viện. Ảnh BVCC

Mùa hè đang tới gần cũng là thời điểm các vụ T*i n*n đuối nước gia tăng. Với bản tính hiếu động, tò mò, thích nghịch nước của trẻ hoặc do sự chủ quan, bất cẩn của người lớn trong việc quản lý, giám sát là nguyên nhân phổ biến dẫn đến bị đuối nước ở trẻ em.

Theo các bác sỹ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc thì đuối nước là tình trạng nước tràn vào đường hô hấp làm cho các cơ quan bị thiếu oxy và các chức năng sống của cơ thể ngừng hoạt động. Đây cũng là T*i n*n nguy hiểm và là nguyên nhân gây Tu vong hàng đầu ở trẻ. Thực tế, trẻ em thường có xu hướng thích chơi với nước và chưa nhận thức được việc bảo đảm an toàn cho bản thân, do vậy T*i n*n đuối nước dễ xảy ra.

Các bác sỹ khoa cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc cũng thông tin thêm: phần lớn trẻ bị đuối nước Tu vong hoặc để lại di chứng não bởi không được sơ cứu hoặc sơ cứu không đúng cách. vì vậy, việc sơ cứu tại chỗ đúng kỹ thuật khi trẻ bị đuối nước cực kỳ quan trọng, quyết định sự sống còn của trẻ. khi phát hiện trẻ bị đuối nước, cần tìm mọi cách đưa trẻ lên khỏi mặt nước và đặt trẻ nằm ở nơi khô ráo, thoáng khí. tùy thuộc vào phương tiện có sẵn tại chỗ, tình trạng trẻ tỉnh hay hôn mê, có bị ngừng tim, ngừng thở hay không và tình hình thực tế (đuối nước tại sông, hồ hay biển, nước lặng hay nước chảy xiết, nước nông hay sâu, gần bờ hay xa bờ) mà cấp cứu bằng các cách khác nhau.

Nếu trẻ bị ngừng thở, ngừng tim thì cần được được cấp cứu thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực ngay tại nơi xảy ra T*i n*n hoặc trong lúc vận chuyển tới cơ sở y tế bởi nếu chậm trễ thì não và các cơ quan thiếu oxy kéo dài, tế bào não ch*t dẫn tới Tu vong hoặc di chứng não nặng nề. Điều quan trọng là nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời ngay cả khi trẻ có vẻ bình thường hoặc đã hồi phục hoàn toàn sau sơ cứu vì nguy cơ khó thở thứ phát có thể xảy ra vài giờ sau khi bị đuối nước.

Cũng nên lưu ý là trong quá trình sơ cứu bị đuối nước cần tránh các sai lầm thường gặp như: Hơ lửa làm ấm cơ thể trẻ nhưng thực ra lại dễ khiến trẻ bị bỏng; Dốc ngược trẻ hoặc vác trẻ lên vai rồi chạy cho nôn nước ra cũng không cần thiết và không hiệu quả. Không những vậy, việc sốc nước còn làm chậm thời gian cấp cứu thổi ngạt và tăng nguy cơ hít sặc.

Qua đây, các bác sỹ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cũng khuyến cáo: Để giảm thiểu T*i n*n bị đuối nước cho trẻ, phụ huynh cần nhắc trẻ không chơi đùa gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch... những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước.

- Không để trẻ nhỏ ở nhà 1 mình.

- Đậy kín các vật chứa nước trong nhà.

- Trẻ nhỏ đi đến hồ bơi nên đi cùng người lớn, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, đặc biệt cần tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi.

- Khi tắm biển hay tắm sông, dù biết bơi hay không biết bơi cũng chỉ nên tắm gần bờ.

- phụ huynh nên cho trẻ tham gia các lớp học kỹ năng bơi an toàn. đặc biệt, mỗi người nên tự trang bị những kiến thức, kỹ năng sơ cứu đuối nước để xử trí kịp thời và đúng cách khi gặp tình huống khẩn cấp, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/di-cau-ca-cung-ban-o-ao-gan-nha-be-trai-8-tuoi-bi-duoi-nuoc-nguy-kich-20210402100638131.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY