Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Khởi tố người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bị khởi tố về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) tại Công viên Nguyễn Văn Cừ (đoạn đối diện hồ điều hoà TP Bắc Ninh) chiều 21.8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP.Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm bé nhưng không thấy.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của bắt cóc trẻ em, sáng ngày 22.8.2020, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm bé Gia Bảo và truy tìm nghi phạm, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

21 giờ 30 phút ngày 22.8.2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, giải cứu thành công bé Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và di lý kẻ bắt cóc trẻ em từ Tuyên Quang về Bắc Ninh.

Người phụ nữ bắt cóc Gia Bảo được xác định là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê ở Tổ 5, phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Tại cơ quan điều tra, Thu khai có quan hệ tình cảm với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Trước khi rời nhà và sống xa Bằng, cô đã có thai song con cô đã Tu vong vào tháng 2.2019.

Khi Bằng hỏi về tình hình đứa con, Thu sợ bạn trai biết chuyện nên “nảy sinh ý định bắt cóc một đứa trẻ cùng tầm tuổi” để đánh lừa và hy vọng em bé này là cầu nối để Bằng chấp nhận mình.

Ngày 20 - 21.8, khi đến Công viên Nguyễn Văn Cừ, do thấy rất đông trẻ em được bố mẹ dẫn đến đây chơi nên Thu nhắm bé trai chừng 1-2 tuổi. 17 giờ ngày 21.8, Thu phát hiện Nguyễn Cao Gia Bảo đang chơi một mình, không có người lớn bên cạnh nên tiến lại gần rủ đi theo.

Ngay sau khi đưa dụ Gia Bảo theo, Thu đã đưa về phòng trọ ở phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh và thay quần áo cho bé. Đến khoảng 7 giờ ngày 22.8, Thu chở cháu Gia Bảo bằng xe máy từ phòng trọ về nhà người yêu ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành khám xét nhà trọ của Thu, lực lượng công an đã thu giữ bộ quần áo của Gia Bảo.

Nguyễn Thị Thu thay đổi lời khai

Khuya 22.8, Thu khai do hiếm muộn nên bắt cóc Gia Bảo về làm con nuôi, thay thế cho con ruột đã mất để nhà bạn trai đồng ý cho cưới.

Dù vậy, theo ông Dương Văn Trung - Tổ trưởng tổ 2 (trước đây là tổ 5), phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, chị gái của Thu là Nguyễn Thị Thủy từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em sang Trung Quốc. Thu đã lấy chồng và có con lớn. Hiện Nguyễn Thị Thủy đã ra tù một thời gian do được giảm án. Ông Dương Văn Trung cho biết bố mẹ Thu cũng từng lĩnh án tù nhưng hiện tại đã qua đời.

Đến sáng 23.8, Thu thay đổi lời khai khi nói đã có một đời chồng và con trai ở Cao Bằng từ năm 2011. Đến 2017, Thu sống chung với Bằng ở Tuyên Quang nhưng giấu chuyện đã kết hôn và có con riêng với chồng cũ.

Một năm sau, Bằng phát hiện sự việc trên và bắt Thu về quê làm thủ tục ly hôn với chồng cũ. Thu khai lúc này đã mang thai 4 tháng với Bằng. Đầu năm 2019, Thu nói hạ sinh con trai nhưng đứa bé Tu vong sau một tháng vì bệnh nặng. Thu đã giấu Bằng chuyện này và nói dối vẫn nuôi con bình thường.

Thu nghĩ nếu muốn quay lại với Bằng thì cần bắt cóc một bé trai tầm tuổi đứa con đã mất để “thế thân”.

Làm việc với cảnh sát, Bằng khai Thu là người bắt cóc Gia Bảo. Khi gặp Thu, anh ta thấy bạn gái dẫn theo Gia Bảo

Nhã Thanh

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/khoi-to-nguoi-phu-nu-bat-coc-be-trai-2-tuoi-o-bac-ninh-142951.html)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY