Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Khủng hoảng oxy y tế ở Indonesia

Giới chức Indonesia cố gắng đảm bảo nguồn cung oxy y tế, cam kết sẽ nhập khẩu thêm nếu cần, sau khi 63 bệnh nhân Covid-19 Tu vong vì thiếu dưỡng khí.

Nhiều thành phố ở Indonesia thiếu nguồn cung oxy do lượng bệnh nhân Covid-19 tăng lên đáng kể. Luhut Binsar Pandjaitan, Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư, cho biết: "Do lượng oxy cần thiết tăng gấp 3-4 lần, quá trình phân phối gặp vấn đề".

Chính phủ yêu cầu các nhà sản xuất dành toàn bộ nguồn cung cho nhu cầu y tế, sẽ nhập khẩu thêm oxy nếu cần. Tuyên bố của ông Pandjaitan đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikit cho biết sẽ cố gắng đảm bảo lượng oxy cho người mắc Covid-19.

Trước đó, ngày 3/7, ít nhất 63 bệnh nhân đã Tu vong trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiến sĩ Sardjito, thành phố Yogyakarta. Trong đó, 33 người phải chuyển sang sử dụng bình oxy vì không đủ oxy lỏng để thở máy, theo người phát ngôn bệnh viện Banu Hermawan.

Sáng 4/7, 15 tấn oxy lỏng được chuyển đến, hệ thống máy thở tại bệnh viện mới hoạt động trở lại.

Người dân xếp hàng nạp oxy y tế tại jakarta, indonesia, ngày 5/7. ảnh: ap

Thống đốc Yogyakarta, ông Sri Sultan Hamengkubuwono X, cho biết các bệnh viện cần nhiều oxy hơn trước đây do lượng bệnh nhân Covid-19 lớn. Bộ Y tế đã thành lập một đơn vị chuyên xử lý nguồn cung cho cơ sở y tế trong bối cảnh số ca nhiễm tại Java và Bali tăng đột biến.

"Chúng tôi đã xác định nhu cầu ở mỗi bệnh viện và thành lập lực lượng đặc nhiệm ở các tỉnh", ông nói.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bộ Công nghiệp chuyển đổi lượng oxy công nghiệp sang mục đích y tế.

Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, ghi nhận số ca nhiễm nCoV tăng trong hai tuần qua. Ngày 5/7, giới chức báo cáo gần 30.000 ca dương tính mới và 558 ca Tu vong. Đến nay, nước này ghi nhận hơn 2,3 triệu người mắc Covid-19, 61.000 người ch*t. Ông Pandjaitan cho biết số người nhiễm virus sẽ tiếp tục tăng cho đến giữa tháng 7.

Thục Linh (Theo AP)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/khung-hoang-oxy-y-te-o-indonesia-4304845.html)

Tin cùng nội dung

  • Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh,
  • Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) và Ủy ban Thuốc sử dụng trên người (CHMP) thuộc EMA đã có thông tin đánh giá lợi ích...
  • Trong các cơ sở khám chữa bệnh, việc sử dụng kháng sinh vẫn còn bị lạm dụng hoặc dùng chưa hợp lý,
  • Thuốc được dùng để phòng và điều trị bệnh, nhưng Thuốc cũng là tác nhân gây dị ứng (dị ứng nguyên) và được gọi là dị ứng Thuốc.
  • Tôi bị tăng huyết áp, được bác sĩ chỉ định dùng Thuốc hạ huyết áp coversyl. Uống Thuốc được hai tuần thì tôi bị ho liên tục và dai dẳng.
  • Aspirin (acid acetylsalicylic) là một trong những Thuốc có trong Danh mục Thuốc thiết yếu và Danh mục Thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ở nước ta.
  • Hydrocortison là một trong những Thu*c thiết yếu được dùng trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở và cũng là Thu*c được bán khá phổ biến trong các nhà Thu*c, hiệu Thu*c.
  • Trong nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu những phương cách giúp chăm sóc sức khỏe S*nh l*, sinh sản nam giới, lịch sử ngành nam học Việt Nam và thế giới đã gặp nhau ở luận điểm quan trọng, đó là về Testosterone nội sinh.
  • Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất lại dễ tiêu hóa, dễ hấp thu giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY