Tình yêu và giới tính hôm nay

Mẹ chồng cổ hủ đòi đào tạo con dâu

Dân trí Có một thực tế là các mẹ chồng càng muốn xắn tay vào đào tạo con dâu thì càng không được như mong muốn, bởi hình thành tâm lý chống đối, phản kháng ở người bị “dạy bảo”. Con dâu phản pháo chuyện nữ công gia chánh khiến mẹ chồng giận tím mặt

Bác ơi quan điểm về nhà phải "đào tạo" là quan điểm lạc hậu của lớp người ngày xưa. Thời đại bây giờ khác rồi. Thời này, bọn trẻ một khi đã kết hôn rồi thì hãy để chúng tự lập, có cuộc sống riêng của chúng.

Lứa tuổi kết hôn ngày xưa thời các bác là mười lăm, mười sáu, cô dâu chú rể thậm chí là trẻ con ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nên hình thành tâm lý các đấng sinh thành cần dạy dỗ, bảo ban.

Ngày nay các bạn trẻ kết hôn ở tuổi ngoài 20 còn cảm thấy sớm, có người ngoài 30 tuổi mới kết hôn. Họ đã có công việc ổn định, có vị trí trong xã hội, về mặt nhận thức họ đã trưởng thành nên hoàn toàn có khả năng sắp xếp cuộc sống riêng của mình nên không cần, thậm chí là không thích các cụ, những người đi trước, người lớn trong gia đình chỉ bảo, can thiệp vào cuộc sống riêng.


Con dâu bác, những việc cô ấy làm không vừa mắt bác không có nghĩa là cô ấy làm không tốt, chỉ là cách làm của cô ấy không giống cách của bác mà thôi.

Cách làm nào cũng cho ra kết quả, con trai bác thấy được là được, bác không nên can thiệp, chê bai làm phát sinh mâu thuẫn. Có một thực tế là các càng muốn xắn tay vào đào tạo con dâu thì càng không được như mong muốn, bởi hình thành tâm lý chống đối, phản kháng ở người bị “dạy bảo”, khiến cho tình cảm - nàng dâu sứt mẻ.


Lời khuyên dành cho bác là đừng ôm rơm nặng bụng, hãy để các con có cuộc sống riêng, sẵn sàng giúp đỡ khi chúng cần giúp đỡ, chỉ chỉ bảo khi chúng tìm bác xin lời khuyên; bằng không việc vợ chồng con trai bác ra ở riêng chỉ là chuyện sớm chiều bác ạ.

Phản hồi của độc giả Hà Lan

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/me-chong-co-hu-doi-dao-tao-con-dau-20200220140437277.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY