Thưa bác sĩ, Tôi sinh năm 1986, chồng tôi sinh năm 1987, kết hôn từ 2010 đến nay vẫn chưa có con. Trước khi lấy chồng kinh nguyệt của tôi thất thường, chậm nhấtkhoảng 3 tháng có kinh một lần, kéo dài khoảng 1 tuần và ra rất nhiều. Tôi có nhiều lông tay, lông chân nhưng nghĩ đó là do gen di truyền, nhà tôi chị gái, em gái đều lông tay chân rất rậm nhưng họ vẫn có con bình thường. Ngoài ra mặt tôi còn mọc rất nhiều trứng cá, da dầu.Tôi có đi khám: - 4 tháng sau khi kết hôn không thấy gì tôi có đi khám phòngkhám gần nhà, BS kết luận 2 buồng trứng tôi có nhiều nang nhỏ và cho uống Thu*c kích trứng. Tôi đã uống Thu*c 3 chu kỳ liên tiếp kết quả cả 3 chu kỳ đều có nang trội, BS sĩ dặn quan hệ quanh ngày rụng trứng nhưng vẫn không có kết quả. - Đến tháng thứ 8 tôi có đến BV phụ sản Hải Phòng, BS kết luận tôi bị buồng trứng đa nangđiển hỉnh cả 2 bên buồng trứng. Hẹn ngày thứ 2 chu kỳ đến xét nghiệm nội tiết, kết quả: FSH 9.8, LH 27.9, Estradiol 33.9, Prolactin 14.2. Chụp tử cung vòi trứng kết quả thông cả 2 bên. Chồng tôi tinh dịch đồ bình thường. Tôi có đến phòng khám tư khác, BS ở đây vẫn cho tôi uống Thu*c kích trứng, cũng có 2 nang trội. Đến ngày 15 BS cho tôi tiêm Thu*c rụng trứng để 2 ngày sau đến BV làm IUI. Nhưng lần này thất bại do trứng của tôi không chịu rụng mà cứ to lên đến 32mm. - Tôi lại đến phòng khám khác và dùng Thu*c kích trứng,… Tôi thấy có một vấn đề là, BS kết luận đã phóng noãn nhưng tôi không thấy có dịch nhầy như lòng trắng trứng. Không biết có phải đó là nguyên nhân tôi thất bại sau nhiều chu kỳ dùng Thu*c kích trứng? Thưa bác sĩ, tôi có nên tiếp tục làm IUI theo chỉ định của BS hay là mổ nội soi để tìm nguyên nhân hoặc làm IVF? Mổ nội soi tôi thấy nhiều người bảo rất dễ bị suy buồng trứng. Có khi nào trứng của tôi rụng nhưng do buồng trứng của tôi có nhiều trứng nhỏ nên nó không thể chui ra ngoài buồng trứng để gặp tinh trùng? hay là do vỏ nang trứng của tôi dày tinh trùng không thể chui được vào? Mong BS giúp đỡ, tôi chân thành cảm ơn! (Hai Huong - haihuong…@gmail.com)
Qua mô tả của em, AloBacsi nhận thấy em bị hiếm muộn do không rụng trứng trong hội chứng buồng trứng đa nang. Vì tai vòi của em thông và tinh dịch đồ bình thường, việc điều trị của em là kích thích trứng rụng bằng Thu*c uống hoặc chích, nếu trứng không rụng mới mổ .
Nếu mổ đúng kỹ thuật (số điểm đốt 4-10, cường độ dòng điện dưới 40 w, thời gian đốt dưới 5 giây) thì ít bị Trường hợp của em nên theo dõi và điều trị ở bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn, không thay đổi nhiều nơi điều trị vừa tốn kém vừa không hiệu quả. Em có thể tiếp tục làm IUI 3-4 lần nếu không thành công mới chuyển sang làm IVF.
ThS-BS Trần Anh Tuấn - AloBacsi.vn
Chủ đề liên quan:
Alobacsi.vn buồng trứng đốt điểm buồng trứng mổ nội soi nội soi nội soi đốt điểm buồng trứng suy buồng trứng ThS BS Trần Anh Tuấn