Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Nằm than sau sinh, nhiều sản phụ bị bỏng nặng

Thời gian vừa qua, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã tiếp nhận nhiều sản phụ bị bỏng nặng do nằm than sau sinh.

Ngày 18/2, Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình (BV Chợ Rẫy TP.HCM) cho hay thời gian vừa qua đơn vị này tiếp nhận liên tục 5 ca phụ nữ sau sinh nằm than bị bỏng. Trong đó, có trường hợp bệnh nhân phải tháo khớp tay vì bỏng quá nặng.

Nạn nhân gần đây nhất là chị P.T.G (sinh năm 1988, ở Bình Thuận), ngày 13/2 nhập viện vào BV Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng sâu tay trái, vai trái khi vừa sinh con 4 ngày.

Chị cho biết, sau sinh, chị nằm than cho ấm. Khi đang hơ nóng bằng lò than thì chiếc khăn rơi xuống lò than, bén lửa. Lúc này, chị bị ngất xỉu, đến khi chồng bế con từ bên ngoài vào phòng mới phát hiện.

Ngay sau đó, chị G. được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Bác sĩ Hiệp cho biết, sau 5 ngày điều trị, tổn thương trên cơ thể của chị G. đã ổn nhưng về lâu dài vẫn bị di chứng, ảnh hướng đến thẩm mỹ.

Bệnh nhân tại Khoa hỏng - Phẫu thuật tạo hình (BV Chợ Rẫy TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Trăm

Trước đó, vào tháng 1/2020, Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình (BV Chợ Rẫy TP.HCM) cũng tiếp nhận 1 sản phụ bị bỏng sâu ở hai mông và chân trái. Nạn nhân được chuyển đến trong tình trạng thở máy, đặt nội khí quản do bỏng và ngộ độc khí CO do nằm than.

Một trường hợp khác là bệnh nhân ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) bị bỏng do ngộ độc CO và ngã vào bếp than. Nạn nhân bị bỏng nặng, phải tháo khớp toàn bộ tay trái để giữ tính mạng.

Tiến sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng Khoa Phỏng - Phẫu thuật Tạo hình (BV Chợ Rẫy) - cho biết, khi than đốt không hết sẽ tạo ra khí carbon monoxide (CO). Khí này kết hợp với Hemoglobin tạo thành độc chất Carboxyhemoglobin (CO-Hb), gây ngạt toàn thân. Hơn nữa, CO là khí không màu, không mùi và không gây kích thích cho nên khi bị ngộ độc, nạn nhân thường không biết cho đến khi nhiễm độc nặng.

Cảnh báo về nguy cơ khi nằm than ở sản phụ, TS. BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết khoa học chứng minh hơ nóng hoặc nằm than sau sinh có hại cho cả mẹ và bé. Than không cháy hết tạo ra khí CO, dễ gây ngộ độc. Đáng nói, trẻ non nớt bị ngộ độc khí CO rất khó điều trị.

Bác sĩ Diễm Tuyết khuyên phụ nữ sau sinh nên đi tới đi lui nhẹ nhàng, vận động giúp tử cung co thắt, giảm tình trạng bế sản dịch dẫn đến nhiễm trùng hậu sản. Đồng thời, thỉnh thoảng sản phụ nên ra ngoài phơi nắng để hấp thụ vitamin D và có chế độ dinh dưỡng hợp lý để mau hồi phục sức khỏe sau sinh.

Trước đó, vào tháng 12/2019, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận một em bé sơ sinh (ở Bình Phước) bị bỏng nặng, nhiễm trùng máu, áp xe do gia đình cho nằm than sưởi ấm.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình tuyệt đối không để trẻ nằm than. Da của trẻ sơ sinh rất mỏng, nếu nằm bếp than sẽ dễ bị tổn thương. Ngoài ra, khi đốt than sẽ sinh ra khí CO, có thể gây ngạt, nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Tốt nhất, cha mẹ nên cho con mặc quần áo ấm, đội nón, mang vớ,... để giữ ấm cho con.

Mạng Y Tế
Nguồn: VietTimes (https://viettimes.vn/nam-than-sau-sinh-nhieu-san-phu-bi-bong-nang-380868.html)

Tin cùng nội dung

  • Vào dịp cuối năm, bệnh nhi bị bỏng lại tăng lên do người lớn bận rộn chuẩn bị đón Tết nên lơ là việc trông nom trẻ.
  • Các nhà khoa học hiện nay tin rằng, các triệu chứng của bệnh trầm cảm sau sinh có thể phát triển trong khi một phụ nữ vẫn đang trong giai đoạn mang thai.
  • Thận ứ nước là một tình trạng bệnh lý bẩm sinh gây ra do sự hẹp hay tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang.
  • Theo y học cổ truyền, rau mùi có vị cay, tính ấm. Lá rau mùi có tác dụng kích thích tiêu hóa và làm Thu*c bổ, chống đầy hơi, làm mạnh dạ dày, làm gia tăng sự bài tiết nước tiểu và làm hạ sốt.Rau mùi tươi được dùng để làm gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Là loại rau dùng để nêm và trang trí trên các món ăn cho đẹp vì màu xanh tươi và mùi thơm của lá, bên cạnh đó rau mùi còn là một vị Thu*c.
  • Sau khi sinh, một số sản phụ có biểu hiện đau tức âm ỉ bụng dưới. Theo quan niệm của y học cổ truyền, nguyên nhân thường do khí huyết hư, do huyết ứ hoặc hàn (lạnh) gây nên. Tùy từng nguyên nhân mà có cách điều trị phù hợp.
  • Trẻ sơ sinh là những sinh linh bé bỏng đáng yêu nhưng cũng là những đối tượng bí ẩn của khoa học. 5 thử nghiệm dưới đây được xem là độc đáo và thú vị lần đầu tiên được thực hiện ở nhóm đối tượng này.
  • Bỏng nhẹ thường tự khỏi mà không cần chữa trị. Khi lành, bỏng có thể làm thay đổi sắc tố da, nghĩa là vùng da hồi phục sẽ có màu khác so với xung quanh
  • Sau sinh luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với phụ nữ. Ngoài việc chăm sóc chu đáo cho gia đình, con cái, họ còn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm. Vậy làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
  • Cuối cùng điều bạn mong đợi, hồi hộp cũng đã đến, con bạn đã chào đời. Tuy nhiên, bạn gần như đã kiệt sức, không thoải mái, tâm trạng rối bời với nhiều cảm xúc đan xen, và bạn tự hỏi liệu bao lâu nữa bạn có thể mặc quần jean vừa vặn như trước.
  • Dây rốn và bánh nhau thường bị bỏ đi sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên, một số cha mẹ quyết định trữ máu cuống rốn vì việc này có thể giúp ích khi trẻ bị bênh hiểm nghèo trong tương lai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY