Người cao tuổi hôm nay

Chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi vùng xa còn thờ ơ với sức khỏe

Đó là nhận định của các thầy Thu*c trẻ trong chuyến khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp Thu*c miễn phí tại một số xã vùng xa thuộc tỉnh Phú Yên từ ngày 19/7 đến ngày 21/7/2019.

Ung thư da nhưng chỉ chữa bằng cách đắp lá Thu*c

Có mặt tại Trạm Y tế xã Xuân Quang 3 huyện Đồng Xuân từ tờ mở sáng, hai mẹ con bà Lan đưa nhau đi bằng xe máy để mong được gặp bác sĩ, “nhờ bác sĩ coi giúp cái vết thương trên mặt”. Theo lời người con, vết loét trên mặt bà cụ ban đầu chỉ là một nốt nhỏ như đầu đũa.

“Nó bắt đầu to lên theo từng năm. Tôi có đưa mẹ đi khám da liễu nhưng không trị khỏi. Vết thương ngày càng lớn và lan ra che kín hai mắt. Nghe lời đồn ở Đăk Lăk có người bốc Thu*c rất hay nên tôi mua về cho mẹ đắp. Không hiểu sao vết thương vẫn không lành”, người con kể.

Bệnh nhân cho biết bà đã không còn nhìn thấy bởi vết thương che lấp mắt. “Tôi đau lắm nhưng không biết mình bị bệnh gì. Nghe người ba khuyên đắp Thu*c nên tôi cứ đắp nhưng càng ngày bệnh càng nặng hơn”.


Rất nhiều người lần đầu được bác sĩ khám bệnh

Sau khi thăm khám, BS. Hồ Thái Tính, BV. Ung Bướu TP.HCM cho biết, bệnh nhân bị ung thư da chứ không phải bị loét như người bệnh nghĩ. “Cụ bà bị ung thư da. Vết loét ngày càng rộng do nhiễm trùng bởi người bệnh đắp lá Thu*c”. Cũng theo BS. Tính, việc điều trị theo lời đồn một cách thiếu hiểu biết là nguyên nhân khiến bệnh của bà Lan ngày càng nặng hơn, trong khi bệnh ung thư da nếu điều trị đúng, khả năng khỏi bệnh là rất cao.

Răng bị viêm đến thủng cằm vẫn nhất định không nhổ

Ca bệnh khiến các bác sĩ trẻ đến từ BV. Răng Hàm Mặt TP.HCM phải nhìn nhau lắc đầu.

Cụ bà 72 tuổi nhà ở Tuy Phong ôm mặt đến khám bởi “cái răng tôi không hiểu sao mà nó cứ đau, mấy hôm nay cái cằm tôi cũng chảy mủ và nhức nhiều dữ dội”. Bệnh nhân chưa kịp há miệng, các bác sĩ đã chẩn được bệnh bởi lỗ áp xe dưới cằm chính là do chiếc răng cửa ở hàm dưới tạo nên.

“Qua thăm khám, răng 41 áp xe quanh chóp mãn có lỗ dò vùng cằm đã nhiều tháng, tự uống Thu*c. Chúng tôi đã cố gắng phân tích và khuyên bệnh nhân đến bệnh viện điều trị nhưng bệnh nhân vẫn kiên quyết đi về, BS. Vũ Thị Bích Vân, BV. Răng Hàm Mặt TP.HCM chia sẻ.


Các dược sĩ phát Thu*c miễn phí và hướng dẫn người bệnh cách sử dụng

Bệnh nhân nêu trên không phải là duy nhất. Trong buổi khám từ thiện tại huyện Tuy Phong chiều 20/7, rất nhiều bệnh nhân, nhất là người bệnh lớn tuổi bị viêm răng trong thời gian kéo dài khiến chân răng bị áp xe nhưng vẫn nhất định không chịu điều trị chỉ với lý do “sợ nhổ răng sẽ đau”. Điều đáng nói, rất nhiểu người sống từ nhỏ đến khi 70 tuổi vẫn chưa một lần chịu đi khám răng.

“Tôi bị đau 4 cái răng nhưng sợ bác sĩ nên không đi khám vì sợ phải bị nhổ răng. Thôi cứ kệ như vậy, thà chịu đau còn hơn phải nhổ”, câu nói của một cụ bà khiến các bác sĩ trẻ chỉ biết nhìn nhau.

Trào ngược dạ dày cứ nghĩ mình bị bệnh ho

Ho kéo dài nhiều năm, cứ sáng sớm là ho kèm theo buồn nôn, cụ Măng 68 tuổi nhà xã Xuân Quang 3 khăng khăng nghĩ mình bị bệnh phổi gây ho nên muốn bác sĩ cho Thu*c ho trong khi kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị trào ngược dạ dày. Bà cụ phản ứng dữ dội trước nhận định của bác sĩ vì cho rằng dạ dày mình hoàn toàn khỏe mạnh, “không thể bị trào ngược, tôi chỉ bị ngứa cổ và ho, liên quan gì đến cái bao tử”.


Bệnh nhân bị viêm loét ở vùng mặt được thăm khám

Không chỉ riêng bà Măng, trong buổi khám hơn 500 bệnh nhân lớn tuổi tại huyện Đồng Xuân và Tuy Phong đã có đến hơn 200 trường hợp mắc triệu chứng ho giống nhau và toàn bộ các bệnh nhân đều được chẩn đoán mắc chứng trào ngược.

Theo BS. Nguyễn Hữu Đức Minh, giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM, người trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân, hầu hết người bệnh hiểu nhầm về bệnh do thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe, chính vì thế họ không biết triệu chứng ho, mất ngủ, đau nhức đều có thể do các bệnh lý về dạ dày. Điều quan trọng là khi được bác sĩ giải thích, nhiều người hoài nghi không tin.


Rất nhiều người lần đầu chịu đi khám bệnh

Nhận định chung về nhận thức chăm sóc sức khỏe của bà con vùng xa tại Phú Yên sau đợt thăm khám, TS.BS. Phan Minh Hoàng, chủ tịch Hội Thầy Thu*c trẻ TP.HCM, cho rằng nhiều người cao tuổi vẫn còn mơ hồ về bệnh tật, phần lớn không chịu đi gặp bác sĩ để tầm soát bệnh, thậm chí khi bị mắc bệnh cũng không nghe theo chỉ dẫn điều trị của thầy Thu*c.

“Những chuyến thăm khám bệnh từ thiện không chỉ là dịp các bác sĩ trẻ được thể hiện tấm lòng của mình đến với bà con ở khắp mọi miền đất nước, mà còn tuyên truyền cho người dân ý thức phòng bệnh và chữa bệnh. Chuyện không phải một ngày một bữa, nhưng chúng tôi hy vọng bà con ngày càng hiểu hơn những kiến thức cơ bản để tự chăm sóc bản thân”, BS. Hoàng nói.

- Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát Thu*c miễn phí diễn ra từ ngày 19/7 đến ngày 21/7 tại một số huyện vùng xa của tỉnh Phú Yên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do Hội Thầy Thu*c trẻ TP.HCM phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức.
-Hơn 20 bác sĩ trẻ đến từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố và tỉnh Đồng Nai đã đi đến các xã nghèo thuộc huyện Đông Hòa, Tuy Phong để thăm khám, tư vấn, cấp Thu*c và tặng quà cho bà con nghèo, các gia đình chính sách. Người đến khám bệnh chủ yếu là những người lớn tuổi.

THIÊN CHƯƠNG

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/nguoi-cao-tuoi-vung-xa-con-tho-o-voi-suc-khoe-n161596.html)

Chủ đề liên quan:

cao tuổi người cao tuổi sức khỏe

Tin cùng nội dung

  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi, do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi.
  • Đông y gọi viêm phế quản là khái thấu, đàm ẩm. Bệnh do ngoại cảm phong hàn, phong nhiệt, khí táo hoặc do công năng của 3 tạng phế, tỳ, thận giảm sút. Hàn thấp làm tổn thương tỳ sinh đàm ẩm; nhiệt làm thương phế, thận; phế thận âm hư dẫn đến ho, đờm nhiều. Đông y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh này, xin giới thiệu một số bài Thuốc theo kinh nghiệm dân gian rất đơn giản, dễ tìm mà hiệu quả.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Dịch vụ phòng ngừa là rất quan trọng cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Đó là vì nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tăng lên khi bạn có tuổi. Bằng cách ngăn ngừa, hoặc xác định chúng ở giai đoạn sớm, bạn có nhiều khả năng sống một cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, và thỏa mãn hơn.
  • Suy dinh dưỡng là khi cơ thể bạn không nhận được đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm bạn ăn để hoạt động tốt. Chất dinh dưỡng bao gồm chất béo, tinh bột, chất đạm, vitamin và các khoáng chất. Những chất này cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn. Chúng giúp cơ thể phát triển, sửa chữa mô và điều hòa các quá trình sống.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY