Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Những bức thư từ Pháp thay đổi cho cuộc đời cho cô bé vùng cao

Lăng Thị Ngân (2002) lớn lên tại xã miền núi Tự Do, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Việc học tập vì thế không phải là ưu tiên hàng đầu, nhất là với những bé gái như Ngân. Khi lớn lên, các cô gái thường được mong đợi lấy chồng sớm, làm nông dân hoặc đi làm công nhân xa nhà. Điều này cứ thế tiếp diễn qua các thế hệ, từ đời bà cho đến mẹ của Ngân, nhưng Ngân lại ấp ủ một kế hoạch khác.

Video: "Cao thủ kungfu" tỉ thí cùng nữ HLV Boxing và cái kết bẽ bàng sau 2 phút đối đầu

Chỉ sau 2 phút đối đầu, "cao thủ kungfu" đã phải gục ngã trước nữ huấn luyện viên boxing khiến nhiều người bất ngờ.

ChildFund mang đến nhiều đổi thay tích cực cho cô bé khuyết tật vùng cao

Cải thiện chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật là trong những mục tiêu của dự án “quyền học tập của em” của childfund. qua chương trình nhiều trẻ em khuyết tật đã có những thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Bước ngoặt đổi thay

Sự hỗ trợ và những lá thư từ bác jerome, nhà tài trợ người pháp đã giúp thay đổi cái nhìn của ngân về cuộc sống. ngân chia sẻ: “nhờ tham gia chương trình của childfund, em đã thay đổi rất nhiều, từ một cô bé rụt rè, nhút nhát em đã mạnh dạn hơn."

Từ những bức thư của nhà tài trợ, một cô bé vùng núi như em đã có thể vượt qua lũy tre làng biết đến thế giới ngoài kia rộng lớn và tươi đẹp biết bao dù chỉ qua bức tranh ảnh hay những lời văn mộc mạc của nhà tài trợ. từ đó là em có thêm động lực khát khao là một ngày nào đó mình cũng có thể đến đó trải nghiệm văn hóa, ngắm nhìn những khung cảnh đẹp như trên tivi. đó cũng là động lực lớn để em có thể học đến đại học mà không phải hết thpt là đi làm công nhân như các bạn cùng trang lứa”.

Trong suốt chín năm kết nối với Nhà tài trợ, cô gái nhỏ luôn cảm thấy được tiếp thêm động lực và yêu thương. Ngân nhớ lại: “Như bao đứa trẻ khác em cũng vô cùng thích được nhận quà, cho dù chỉ là những món quà nhỏ như sách vở, bút màu, bình nước, nhưng mỗi lần được nhận quà thường niên của ChildFund em đều cảm thấy rất trân trọng và biết ơn Nhà tài trợ và những người đã tạo ra Chương trình đã quan tâm chúng em từ những điều nhỏ nhặt nhất”.

Tài trợ trẻ không chỉ giúp ngân theo đuổi ước mơ học tập của mình mà còn giúp đem lại những thay đổi bền vững và có ý nghĩa tới trẻ em, gia đình và cộng đồng quê hương ngân.

Cô hồ hởi chia sẻ: “Từ một vùng quê nghèo điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, kiến thức của người dân tương đối hạn hẹp vì ít khi được tiếp xúc với các chương trình tiên tiến, bây giờ nhờ những chương trình hỗ trợ vô cùng thiết thực của ChildFund như các buổi tập huấn hỗ trợ chăn nuôi, tuyên truyền về bảo vệ trẻ em, hỗ trợ các giống vật nuôi, hỗ trợ làm nhà vệ sinh, chuồng trại…quê em đã thật sự khoác lên mình một diện mạo mới”.

Sự hỗ trợ và những lá thư từ bác Jerome, Nhà tài trợ người Pháp đã giúp thay đổi cuộc đời của Ngân. Ảnh:NVCC

Tiếp nối hành trình của sự tử tế

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Ngân bắt đầu được tài trợ. Ngân giờ đây đã là cô sinh viên năm hai ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lòng tốt và sự sẻ chia từ một người xa lạ trong suốt chín năm đã góp phần hình thành nên con người Ngân ngày hôm nay. Cô muốn tiếp nối hành trình của sự tử tế mà bác Jerome đã đi qua.

Ngân nói: “Em rất mong khi học xong có thể mang tri thức, kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình để về giúp đỡ cho quê hương mình. Đó cũng là một phần lý do em chọn ngành Công tác Xã hội này”.

Ngân (ở giữa) cùng các bạn tham gia học quân sự. Ảnh:NVCC

Hiện tại, Ngân làm tình nguyện viên của Tổ chức Childfund tại văn phòng Hà Nội với công việc chính là xử lý thư.

Chương trình tài trợ trẻ không chỉ giúp đem lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của trẻ em mà còn xây dựng nên những mối kết nối mạnh mẽ, mang lại cho các em hi vọng, động lực vươn lên và niềm tin vào những điều tử tế, tốt đẹp trong cuộc sống.

ChildFund bắt đầu các hoạt động phát triển cộng đồng tại Cao Bằng từ năm 2010. Có hơn 6700 trẻ em và gia đình được hưởng lợi từ các chương trình phát triển cộng đồng do ChildFund hỗ trợ trong thời gian qua.

Thư từ trao đổi giúp hình thành và gắn kết tình bạn, xây dựng lòng tự tin và cải thiện khả năng viết và nói của trẻ em cũng như xây dựng mối quan hệ khăng khít với nhà tài trợ, những người luôn theo sát và hỗ trợ trẻ. Một vòng trao đổi thư từ thường diễn ra trong khoảng 16 tuần và ChildFund được hỗ trợ bởi đội ngũ tình nguyện viên tại cấp thôn xã trong các hoạt động tiếp nhận và chuyển phát thư tới tận tay trẻ.

7 bức ảnh về tình yêu khiến bạn thay đổi suy nghĩ về cuộc sống

Dưới đây là 7 khoảnh khắc được chụp lại, phản ánh chân thực những góc nhìn về tình yêu và cuộc sống, khiến bạn cảm thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn.

Những giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế Thủ đô

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến đã đánh giá cao công tác đối ngoại của Thủ đô trong 5 năm qua. Ngoài ra, một số ý kiến đề xuất những giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, đặc biệt là nâng cao vị thế Thủ đô trong thời gian tới.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/nhung-buc-thu-tu-phap-thay-doi-cho-cuoc-doi-cho-co-be-vung-cao-176608.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY