Chuyên gia phẫu thuật trẻ em đến từ Pháp - bác sĩ Stéphane Guero - vừa trở lại Việt Nam thực hiện phẫu thuật cho nhiều bệnh nhi bị dị tật phức tạp.
Trường hợp dị tật thứ nhất là bé N.L.L. Tay trái của L. bị thiếu xương quay nên gập vào trong khiến em không thể co duỗi cánh tay. Ngón tay cái phải của em cũng bị thiểu sản. Ngón tay chỉ dính với bằng mẩu da nhỏ nên em không thể cầm nắm bất cứ thứ gì.
Sau 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ Stéphane Guero cùng đồng sự đã dùng ngón trỏ chuyển sang ngón cái cho bé, trả lại chức năng cầm nắm. Đây là một ca khó vì bệnh nhân còn quá bé, mạch máu, dây thần kinh... đều rất nhỏ, chỉ cần thiếu kinh nghiệm, không cẩn thận là có thể cắt mất gân, mạch máu nuôi ngón tay, gây hoại tử cũng như khiến bệnh nhân cử động kém sau này.
Trường hợp thứ hai là bé L.T.M.T, (4 tuổi), ra đời với bàn tay trái có 4 ngón ngắn bất thường (ngoại trừ ngón cái), mỗi ngón chỉ có khoảng 2 đốt ngón tay, không thể cầm nắm bình thường.
Các bác sĩ đã chọn lọc và cắt một phần xương ngón chân thứ hai và thứ ba của bàn chân trái nối vào đoạn giữa của ngón tay đã chọn, găm kim cố định và tạo hình thành ngón tay mới cho em. Dự tính khoảng 4 tuần sau, bé T. có thể cử động bình thường và chỉ cần tập vật lý trị liệu đúng cách, em sẽ nhanh chóng cầm nắm bằng bàn tay vừa được nối dài ngón.
Được biết, gia đình các bệnh nhi trên thuộc diện khó khăn, cha mẹ thu nhập thấp, không dám tin con mình có ngày được phẫu thuật trả lại đôi bàn tay lành lặn. Chi phí các ca phẫu thuật được Bệnh viện FV phối hợp một tổ chức tài trợ hoàn toàn.
Nguyễn Thạnh
Chủ đề liên quan:
bàn tay bệnh nhân nhi bệnh viện fv dây thần kinh dị tật đôi bàn tay thực hiện phẫu thuật vật lý trị liệu