Theo đó, bệnh nhân nghi ngờ được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn từ ngày 11/2. Trước đó, từ ngày 24 đến 27/1, bệnh nhân có tiếp xúc gần với người Trung Quốc đến thuê phòng trọ, đến ngày 9/2 bệnh nhân sốt 38,5 độ C, ho, nên đến Bệnh viện Đa khoa ACA khám và được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn cách ly điều trị.
Ngày 13/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận mẫu từ Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn và tiến hành gửi mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. Kết quả trả lời cuối ngày 16/2, bệnh nhân âm tính với COVID-19 và đã được xuất viện.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 13/13 bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Thanh Hóa có kết quả xét nghiệm âm tính, sức khỏe các bệnh nhân ổn định và đã được ra viện, không còn trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế. 278 người tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hiện không còn theo dõi sức khỏe.
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân đầu tiên chị N. T. T.(25 tuổi) ngụ tại xã Định Hòa, huyện Yên Định điều trị khỏi COVID-19, hiện bệnh nhân đã ra viện được 16 ngày, sức khoẻ ổn định, bình thường, nhưng ngành y tế vẫn yêu cầu, động viên tiếp tục cách ly tại nhà và chỉ quay trở lại Công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc làm việc khi tỉnh Vĩnh Phúc công bố hết dịch. Hiện hàng ngày y tế địa phương vẫn kiểm tra sức khoẻ, đo thân nhiệt 2 lần/ ngày tại gia đình cho bệnh nhân và người nhà.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2/2020.
Chủ đề liên quan:
âm tính bệnh nhân có kết quả Covid 19 kết quả kết quả xét nghiệm Kết quả xét nghiệm âm tính ngành y tế nghi nhiễm nghi nhiễm COVID 19 nghiệm người trung quốc nhiễm Covid 19 thanh hóa thị xã bỉm sơn tình hình dịch bệnh xét nghiệm xét nghiệm âm tính