Tình yêu và giới tính hôm nay

Thế giới trên 480 triệu ca nhiễm Covid-19, Thượng Hải tránh phong tỏa toàn diện

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến sáng ngày 27/3, thế giới ghi nhận tổng cộng trên 480,6 triệu ca Covid-19, trong đó có trên 6,1 triệu ca T* vong và 414,8 triệu ca đã bình phục.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu về tổng số ca Covid-19 với 81,6 triệu. Xếp sau lần lượt là Ấn Độ (trên 43 triệu ca) và Brazil (trên 29,8 triệu ca).

Tính đến 26/3, Italia đã ghi nhận 158.700 ca T* vong liên quan đến Covid-19 kể từ thời điểm đại dịch bùng phát vào tháng 2/2020, cao thứ hai châu Âu chỉ sau Anh (164,4 nghìn ca) và thứ 8 thế giới. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 14,3 triệu ca nhiễm Covid-19 cho đến nay.

Italia có số ca T* vong bởi Covid-19 cao thứ 2 châu Âu. Ảnh: Reuters

Giới chức y tế Pháp cho biết, số bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 trong nước đã giảm trong vòng 24 giờ qua, xuống chỉ còn 20.616 trường hợp. Tuy nhiên, nếu tính theo thước đo hàng tuần, con số này đã tăng lên trong ngày thứ 2 liên tiếp, sau khi có sự suy giảm hồi đầu tháng 2.

Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận 8.841 ca nhiễm Covid-19 mới trong hôm 26/3, giảm so với 10.405 ca được ghi nhận trước đó 1 ngày, trong bối cảnh làn sóng Covid-19 mới nhất ở đặc khu hành chính này tiếp tục có chiều hướng giảm.

Thượng Hải tránh phong tỏa toàn diện

Giới chức Thượng Hải (Trung Quốc) khẳng định thành phố sẽ quyết tâm tránh việc phong tỏa toàn diện để không gây thiệt hại kinh tế, bất chấp số ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 26/3, chuyên gia y tế Wu Fan thuộc Ủy ban Phòng chống dịch Covid-19 của Thượng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động kinh tế tại thành phố. Vị chuyên gia nêu rõ nếu phong tỏa toàn diện, nhiều tàu chở hàng quốc tế cập bến Thượng Hải sẽ phải lênh đênh trên biển. Điều này không chỉ tác động tới kinh tế Trung Quốc mà còn ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.

Trước đó, giới chức Thượng Hải cũng thông báo sẽ phát các bộ xét nghiệm Covid-19 cho người dân trong thành phố nhằm tăng cường nỗ lực ứng phó đại dịch tại đây.

Cũng trong ngày 26/3, tỉnh Cát Lâm ở Đông Bắc Trung Quốc cũng thông báo đã phân phát 500.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân. Cát Lâm và Thượng Hải là những khu vực đang chịu tác động mạnh nhất trong đợt bùng phát dịch bắt đầu từ đầu tháng 3 tại Trung Quốc.

Toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục ghi nhận 5.600 ca nhiễm Covid-19 nội địa trong ngày 26/3, hầu hết không xuất hiện triệu chứng. Trong đó, Thượng Hải ghi nhận 2.269 ca nhiễm mới, cao nhất từ trước tới nay và chiếm 40% tổng số ca nhiễm trên cả nước. 

>>> Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất

Việt Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Việt Nam Net (https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-27-3-2022-the-gioi-tren-480-trieu-ca-825812.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY