Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Trời rét hại, nhiều người già, trẻ em nhập viện

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (11/1), không mưa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ.
Ảnh minh họa.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh tăng cường vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. trời rét đậm, cảnh báo gió lạnh, sóng lớn trên biển.

Dự báo: Từ đêm nay (10/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay (10/1), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào.

Ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hoá đến thừa thiên huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế nhiệt độ 9-12 độ; các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ; tây nguyên đêm và sáng trời rét; nam trung bộ và nam bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3 m. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6 m. Trên đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Khu vực hà nội: đêm nay và ngày mai (11/1), không mưa. trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 1.400 lượt người tới khám và điều trị, trong đó khoảng 30-40% liên quan đến bệnh lý mùa đông. Ảnh: Dân trí.

Theo dân trí, những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết giá rét, rất nhiều người già, trẻ em tại quảng bình đã phải nhập viện điều trị. tại các bệnh viện ở tỉnh quảng bình, nhất là các khoa tim mạch, nhi… bệnh nhân phải nằm ghép chung giường bệnh.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 1.400 lượt người tới khám và điều trị, trong đó khoảng 30-40% liên quan đến bệnh lý mùa đông.

Anh nguyễn văn hoàng, trú huyện quảng trạch đã phải vào viện chăm sóc con trai 3 tuổi 4 ngày qua. con trai anh do thời tiết lạnh đã bị cảm, sổ mũi và ho kéo dài. điều trị ở nhà không khỏi nên anh hoàng và vợ đã đưa con đến bệnh viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, những ngày qua, số lượng bệnh nhân vào điều trị tại khoa Nhi đã vượt quá số giường bệnh. Mỗi ngày, khoa này tiếp nhận từ 130 -150 bệnh nhi, cao điểm đến 170 trường hợp điều trị nội trú.

Các bệnh nhi vào điều trị chủ yếu mắc các bệnh liên quan đường hô hấp, tiêu hóa, viêm phổi, viêm phế quản, ho, sốt... do ảnh hưởng thời tiết giá rét. số lượng bệnh nhi điều trị nội trú liên quan đường hô hấp tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường khiến đội ngũ y bác sĩ phải tăng tần suất làm việc, đáp ứng kịp thời nhu cầu thăm khám điều trị của người bệnh.

"Nguyên nhân khiến gia tăng tình trạng bệnh ở trẻ vào mùa đông chủ yếu là do môi trường tiềm ẩn nhiều loại virus, vi khuẩn xâm nhập gây bệnh cho trẻ. Ngoài ra, trẻ nhỏ thường có sức đề kháng và hệ miễn dịch yếu, cộng với các yếu tố bất lợi khác như thời tiết, khiến tỷ lệ trẻ bị bệnh tăng hơn về mùa đông. Vì thế, vào thời điểm giao mùa hoặc khi trời lạnh, phụ huynh cần chú ý chăm sóc tốt cho trẻ, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, môi trường trong lành để hạn chế nhiễm bệnh", bác sĩ Hân cho biết.

Không chỉ trẻ em, thời tiết lạnh kéo dài, nhiệt độ xuống thấp cũng đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người lớn tuổi. tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng bình, mỗi ngày bệnh nhân đến đăng ký khám và điều trị khá đông, chủ yếu là các nhóm bệnh lý mùa đông như hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, phổi, xương khớp…

"tôi có tiền sử bệnh về hô hấp, tim mạch và huyết áp cao, thế nên khi trời giá rét như thế này là bị nhiễm lạnh, cảm cúm. mấy ngày này còn bị ho đến khó thở, điều trị đông y dài ngày không đỡ nên phải nhập viện điều trị", ông nguyễn văn huấn, trú thành phố đồng hới chia sẻ.

Khuyến cáo về bệnh lý ở người già trong mùa đông, bác sĩ diệp văn quang, phó trưởng khoa nội tim mạch, bệnh viện hữu nghị việt nam - cu ba đồng hới cho hay, người già, trẻ nhỏ và các trường hợp có bệnh nền sẵn như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch... cần giữ ấm, nhất là vùng cổ, tay, chân.

Bên cạnh đó, cần hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh, đặc biệt là sáng sớm và tối, tránh sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn để phòng các biến cố về bệnh tim mạch. người bệnh không nên tự ý điều trị bệnh tại nhà mà cần đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/troi-ret-hai-nhieu-nguoi-gia-tre-em-nhap-vien-549413.html)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY