Người cao tuổi hôm nay

Chăm sóc người cao tuổi

Truyền hình trực tuyến: Đột quỵ - Những điều cần biết

Báo điện tử Sức khỏeĐời sống tổ chức buổi tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề Đột quỵ - Những điều cần biết” vào 9h30, thứ Tư, ngày 28/11/2018. Chương trình được phát trực tiếp trên báo điện tử Suckhoedoisong.vn, trên kênh Youtube và fanpage của báo Sức khoẻĐời sống.

Mời độc giả xem video chương trình:

Đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) là tình trạng tổn thương não cấp tính, xảy ra đột ngột do mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. có hai dạng là thiếu máu não và xuất huyết não.

Theo các bác sĩ, khi thiếu máu nuôi, não sẽ ngưng hoạt động rồi ch*t đi trong vòng vài giây đến vài phút. Phần nào của não bị ch*t thì phần phần cơ thể tương ứng do nó điều khiển sẽ không hoạt động được, biểu hiện bằng liệt nửa người, tê và mất cảm giác nửa người, nói khó, không nói được, hoặc hôn mê...

Hội việt nam cho hay, ước tính, mỗi năm việt nam có khoảng 200.000 người bị đột quỵ. có đến 50% số ca diễn biến xấu đi và Tu vong. tuy nhiên nhiều người chưa biết rằng, là bệnh có thể cấp cứu, “thời gian vàng” để xử trí trong vòng 3 giờ, bệnh nhân cần phải nhập viện càng sớm càng tốt để được đánh giá nhanh và điều trị kịp thời.

Nhưng đáng tiếc, hiện chỉ có khoảng 5% bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế sớm vì người nhà thường chủ quan để bệnh nhân ở nhà hoặc dùng các bài Thu*c truyền miệng, vì vậy đã bỏ qua “cơ hội vàng” trong điều trị.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về dấu hiệu của bệnh đột quỵ, cách điều trị và phòng ngừa căn bệnh này, báo điện tử sức khỏe&đời sống - suckhoedoisong.vn tổ chức buổi tư vấn với chủ đề

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

PGS.TS. BS cao cấp Tạ Mạnh Cường - Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, BV Bạch Mai.

Dẫn chương trình: Nguyễn Trà My

Chương trình được trên suckhoedoisong.vn, trên kênh youtube và fanpage của báo sức khoẻ&đời sống bắt đầu từ

Hoặc gọi theo số 024 6661 8272 trong thời gian diễn ra chương trình

Hoặc điền vào mẫu phía dưới trang.

Báo điện tử sức khoẻ&đời sống (suckhoedoisong.vn) trân trọng cảm ơn pgs.ts. đậu xuân cảnh - giám đốc học viện y dược học cổ việt nam; pgs.ts. bs cao cấp tạ mạnh cường - phó viện trưởng viện tim mạch việt nam, bv bạch mai đã nhận lời tham gia chương trình.

Mời độc giả tham gia chương trình tương tác truyền hình trực tuyến

Khán giả tương tác với chương trình:

1. Like Fanpage Báo Sức khoẻ và đời sống

2. Share link sự kiện của chương trình.

3. Trả lời câu hỏi của chương trình chính xác và nhanh nhất.

Câu hỏi tương tác 1:

Bệnh đột quỵ thường có biểu hiện gì?

A. Méo miệng, nói khó

B. Liệt nửa người, tê bì, mất cảm giác nửa người

C. Đau toàn thân, tức ngực

D. Cả 2 phương án A và B

Đáp án đúng là D

Chúc mừng độc giả có facebook là Đại Lượng Phạm đã trúng thưởng câu hỏi số 01 của chương trình !

Câu hỏi tương tác 2 :

Sản phẩm An Cung Lý triều có những tác dụng nào:

A. Hỗ trợ phòng ngừa tai biến

B. Giúp bồi bổ tăng cường sức khỏe

C. Cả đáp án A và B.

Đáp án đúng là C

TPBVSK An Cung Lý triều giúp:

- hỗ trợ bền thành mạch

- Giảm cholesterol, đào thải mỡ máu

- Ổn định huyết áp, phòng ngừa huyết khối, cục máu đông và xơ vữa mạch máu

Trân trọng cảm ơn nhãn hàng An cung Lý triều đã đồng hành cùng chương trình!

Thực phẩm này không phải là Thu*c, không có tác dụng thay thế Thu*c chữa bệnh

Dương Hải

Mời độc giả đặt câu hỏi:

MC :Câu hỏi đầu tiên xin hỏi PGS.TS. Tạ Mạnh Cường, đột quỵ là gì và nguyên nhân nào gây nên căn bệnh này?

PGS.TS Tạ Mạnh Cường :

Đột quỵ hay gọi là tai biến mạch máu não nói lên vấn đề mạch não bị biến cố.

Biểu hiện rất đơn giản người dân có thể nhận biết được, dấu hiệu có thể tóm tắt bằng chữ fast gồm đầu tiên là biến đổi ở mặt, liệt mặt (miệng, nhân trung bị lệch đi); biểu hiện liệt ở tay (không nâng tay lên được, nâng được rất khó, nâng lên tay tự nhiên thả xuống); ngôn ngữ nói khó; khi thấy dấu hiệu đó thì vấn đề thời gian làm sao càng nhanh càng tốt gọi cấp cứu 115.

Những biến cố ở mạch não gây liệt nửa người hoặc liệt mặt cùng bên, khi phát hiện dấu hiệu ở tay, mặt, lời nói thì ngay lập tức gọi cấp cứu.

Nguyên nhân là do ở mạch máu bệnh nhân bị tắc mạch hay nghẽn mạch (chiếm 80% ở bệnh nhân đột quỵ), cục tắc này có thể là cục máu đông hình thành từ tim trôi theo dòng máu gây tắc mạch…

Nếu phát hiện sớm thì có phương pháp làm tan cục máu tắc ấy để nó tan ra, dòng máu tiếp tục chảy để tưới máu não.

Nên cấp cứu trong vòng 3h có thể khôi phục để tiếp tục dòng chảy.

Ngoài tắc mạch não thì có xuất huyết não, nguyên nhân hàng đầu là huyết áp cao hoặc có dị dạng ở mạch não, dễ vỡ ra.

Nếu phát hiện sớm thì có thể ngăn chặn sự chảy máu đó, nếu đang dùng Thu*c chống đông, giảm đông máu quá mức thì có đối pháp đặc hiệu đưa máu về bình thường ngăn chặn dòng chảy đó.

Thứ 3 là thoáng qua, người bệnh có đầy đủ biểu hiện ở tay mặt miệng nhưng các dấu hiệu có thể phụ hồi hoàn toàn trong vòng 24h, tuy nhiên báo hiệu trong thời gian thiếp theo có thể xuất huyết não hoặc tắc mạch não như tôi đã nói ở trên.

MC :Tại Viện Tim mạch Quốc gia, BV Bạch Mai, thực trạng bệnh nhân mắc bệnh đột quỵ hiện nay ra sao thưa bác sĩ? Độ tuổi nào thường hay gặp nhất?

PGS.TS Tạ Mạnh Cường :

Đột quỵ là biến cố tim mạch quan trọng, cùng với bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch như béo phí, tăng huyết áp, đái tháo đường… tỉ lệ bệnh nhân tim mạch gia tăng và bệnh nhân đột quỵ cũng tăng.

Hầu hết bệnh nhân đến bv muộn nên điều trị hạn chế, di chứng kéo dài. hiện nay chúng ta có các chương trình phòng chống và trung tâm thì chuyên ngành tim mạch cũng như hồi sức cấp cứu tiếp cận bệnh nhân trong thời gian nhanh nhất giúp bệnh nhân tái tưới máu và hạn chế di chứng về sau.

Trước kia đối tượng trên 60 tuổi hay bị nhưng nay tuổi trung niên cũng rất nhiều. ngoài ra các bệnh hẹp hở van 2 lá, lỗ bầu dục thông… thì có thể gây ở bất kỳ độ tuổi nào.

MC: :Trong Đông y quan niệm như thế nào về đột quỵ, thưa PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh?

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh :

Trong y học cổ thì gọi là thống phong chỉ trường hợp tự nhiên khỏe mạnh nhưng đột ngột liệt tay, liệt mặt.. trạng thái trúng phong được phân ra, thống phong kinh mạch. còn trúng phong tạng phủ. đột nhiên ngã xuống hôn mê luôn, người bệnh tiêu tiện, đại tiện không tự chủ. đây là trường hợp cấp cứu rất nguy hiểm đến tính mạng.

MC: :Bệnh đột quỵ có thể để lại những di chứng gì cho người bệnh thưa bác sĩ?

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh :

Về đột quy để lại di chứng chia làm 2 phần. Ở giai đoạn cấp cứu nếu không được xử trí nguy hiểm đến tính mạng. Ở giai đoạn sau khi cấp cứu sẽ để lại di chứng lá liệt tay, liệt mặt, nói ngọng và bệnh lý tâm thần. Người bệnh cần hiểu để phòng chống. Nếu phát hiện được đưa đi sớm ở 3-4 giờ đầu để được cấp cứu, nếu sau khi cấp cứu cũng cần được tập luyện và cũng chuẩn bị tâm lý ảnh hưởng đến tâm thần.

MC: :Khi gặp người đột quỵ thì người bên cạnh cần xử lý nhanh như thế nào để giúp được bệnh nhân giữ được mạng sống? Có trường hợp nào do người nhà sơ cứu sai cách dẫn đến nguy hiểm cho bệnh nhân mà bác sĩ nhớ nhất, bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả được biết?

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh :

Khi bị người xung quanh cần tìm cách giúp đỡ, nêu đang ăn cơm rơi đũa thì cần giúp đỡ đưa đi bệnh viện ngay không, hoặc đang đi chân lết cũng cần đi bệnh viện cấp cứu ngay. còn trường hợp ngất hoặc ngã vật thì cần xử trí đúng, trước hết phải móc đờm rãi để nghiêng người bệnh có thể dễ thở sau đó thì gọi cấp cứu.

Trong y học cổ day huyệt nhân trung, về đông y chứng thực thì châm, chứng thoát hư thì phải cứu, vì vậy người bệnh tiểu tiện không tự chủ thì phải cứu bằng cách day bấm huyệt nhân chúng và thông thường nghiêng người bệnh để cho thở ra không bị tắc và đồng thời đưa bệnh nhân cấp cứu. và nói chung là đông tây y kết hợp.

Có người nói rằng châm 10 đầu ngón tay, có người bệnh bị co cắp chứng thực thì châm được còn chưngs thoát thì ch*t ngay. Vì vậy không nên tham gia việc chuyên môn và cần sơ cứu sau đó đưa bệnh nhân cấp cứu ngay.

PGS.TS.BS cao cấp Tạ Mạnh Cường bổ sung:

Thật ra là có những sai cách mà người nhà bệnh nhân thường kỳ vọng để bệnh nhân có cơ hội sống.

Hâu hết tai biến xảy ra gần sáng khi có không khí lạnh, người bệnh đột ngột ra ngoài vì vậy cần đưa bệnh nhân vào phòng ấm. đồng thời gọi cấp cứu

Sau đó để bệnh nhân nằm ở tư thế an toàn, nghiêng giúp không bị sặc, lúc đó không nên can thiệp gì mà chỉ quan sát chú ý bệnh nhân.

Nhiều trường hợp bệnh nhân tự đo huyết áp và uống Thu*c hạ áp điều này khiến bệnh nhân hạ huyết áp tụt khiến bệnh nhân có hậu quả nặng nề.

Vì là biến cố hàng đầu khiến nhiều bệnh nhân Tu vong. làm cho người đang khỏe mạnh thành tàn phế và Tu vong do não tổn thương không thể cứu được.

Phòng không bị đột quỵ và phát hiện sớm tránh động tác gây hại cho người bệnh nặng thêm.

MC :Tôi được biết bệnh đột quỵ cần phải cấp cứu kịp thời, nếu không bệnh nhân Tu vong rất nhanh hoặc để lại di chứng nặng nề. Vậy các chuyên gia có thể chỉ rõ dấu hiệu nào báo hiệu sớm cơn đột quỵ sắp xảy ra để người dân được biết?

PGS.TS Tạ Mạnh Cường :

Cần chú ý đối tượng là những người mắc bệnh tim mạch cần được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là ở bệnh nhân van tim, van 2 lá, hẹp hở van 2 lá là đối tượng dễ đột quỵ, cản trờ dòng máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất trái, dễ hình thành cục máu đông chui qua van 2 lá bị hẹp, bị tống vào hệ thống tuần hoàn và cục máu đó lưu hành, trôi đi đến lúc nào không trôi được sẽ nghẽn lại và nhồi phía sau cục tắc.

Khi một người có bệnh van tim cần khám bác sĩ thường xuyên theo hẹn. Đặc biệt với người bệnh van tim có loạn nhịp tim thì dễ tai biến hơn, cần thăm khám tỉ mỉ, dùng Thu*c chống đông hợp lý theo chỉ dẫn bác sĩ.

Bệnh nhân mắc van tim kèm theo loạn nhịp dễ tắc mạch, hoặc một số bệnh tim bẩm sinh có thể là nguyên nhân của tai biến mạch máu não, thông liên nhĩ… là đối tượng dễ bị tai biến nhất. Cần đóng lỗ thông, bít lỗ thông để ngăn chặn nguy cơ.

Xuất huyết não dễ xảy ra ở người huyết áp cao, dễ làm vỡ mạch não ra, vì vậy cần kiểm soát chặt chẽ số đo huyết áp. Những người có nguy cơ vữa xơ động mạch nhiều, tạo mảng vữa xơ trôi theo dòng máu giống như huyết khối, do đó cần kiểm soát chặt rối loạn lipid máu…

Các yếu tố gây hại với thành mạch ở người hút Thu*c lá, uống rượu bia nhiều hoặc người dùng chất cấm khác như cocain dễ gây tổn thương lòng mạch,.. cần tránh tuyệt đối không dùng chất cấm, hạn chế bia rượu Thu*c lá.

MC: :Còn trong y học cổ truyền, điều trị bệnh đột quỵ ra sao thưa PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh?

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh :

Trong y học cổ truyền có 2 cách dùng Thu*c và không dùng Thu*c.

Dùng Thu*c trong trạng thái cấp cứu hay dùng an cung ngưu hoàng hoàn dùng trong trúng phóng nhưng nếu dùng ở thầy Thu*c có kinh nghiệm và kết hợp cơ sở y tế có chuyên môn thì sẽ hiệu quả hơn. Dùng trong trường hợp nhồi máu não là chính còn xuất huyết não ít dùng. VÌ vậy cần kết hợp với y học hiện đại xác định mới chuẩn xác.

Có nhiều bài Thu*c khác để dùng như: Sau khi phục hồi rồi dùng bổ dương hoàng bổ thang

Không dùng Thu*c sử dụng các phương pháp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt nhất ở giai đoạn phục hồi đem lại cho người bệnh phục hồi tốt vậng động đi lại, ngôn ngữ và cả tâm thần và quan trọng là tránh tái phát.

Nhưng nhìn ở góc độ phục hồi chức năng thì rất quan trọng nếu sau khi cấp cứu thì cần đến cơ sở y học cổ tuyền để được tập luyện đúng.

Nói chung cần kết hợp cả y học hiện đại và y học cổ truyền.

Còn về vấn đề dự trữ an cung ngưu hoang hoàn thì rất may mắn khi đa số người khác nhồi máu não nên điều này cũng rất tốt nhưng không nên tự dùng mà phải được cấp cứu chẩn đoán điều trị rồi mới cho uống an cung cũng không sao.

MC :Hiện nay, y học hiện đại có những phương pháp nào chữa bệnh đột quỵ thưa bác sĩ?

PGS.TS Tạ Mạnh Cường :

Y học hiện nay có nhiều tiến bộ trong điều trị đột quỵ, kết hợp y học hiện đại và YHCT nhưng với điều kiện yếu tố thời gian là quan trọng hàng đầu. Thời gian là vàng, thời gian là não.

Các biện pháp sơ cứu ban đầu áp dụng với hi vọng người bệnh sẽ tỉnh lại, cử động bình thường nhưng trong y văn hướng dẫn thì nhấn mạnh chúng ta không nên chờ đợi các triệu chứng qua đi, cần đến cơ sở chuyên khoa trong vòng 3h đầu.

Bác sĩ sẽ xác định nhồi máu não tắc mạch do huyết khối hay chảy máu não. Nếu nhồi máu não tắc mạch thì sẽ được dùng Thu*c tiêu sợi huyết làm tan cục huyết khối, dòng chảy trong mạch máu trở lại bình thường, tổ chức não sau cục tắc được tưới máu trở lại và sau đó sẽ tập phục hồi chức năng, sống bình thường. Ở vị trí không tiêu được cục máu nhưng thuận lợi để hút được cục máu thì sẽ hút ra để dòng chảy máu bình thường).

Với chảy máu não, nếu do dùng Thu*c chống đông quá liều sẽ có điều trị đặc hiệu, có loại Thu*c tương ứng làm cho tình trạng đông máu trở về bình thường. Những vị trí chảy máu sẽ được dẫn lưu ổ chảy máu ra ngoài hoặc lấy khối máu tụ đi để não không bị ép nữa, phần nhu mô não tranh chấp sống và ch*t hoạt động bình thường, dùng dụng cụ nút lại để không cháy máu nữa.

Hoặc trường hợp siêu âm doppler mạch thấy hẹp động mạch cảnh gây thiếu mãu não thì có thể đặt stend giúp lòng mạch thông thoáng, không đọng lại mảng vữa xơ đó. Hoặc có thể bóc tách lớp nội mạc đó đi để dòng máu bình thường.

Tuy nhiên tôi nhấn mạnh quan trọng mất là vấn đề thời gian, sau đó tập PHCN sớm, vận động sớm, kết hợp châm cứu đông tây y, sử dụng Thu*c, người bệnh cần hỗ trợ về mặt tâm lý…

MC :Để phòng bệnh đột quỵ, các bác sĩ có lời khuyên gì cho người dân?

PGS.TS Tạ Mạnh Cường :

Cần xác định xem mình có phải là đối tượng bị bệnh tim mắc phải như đã nói trên không, thì cần dùng Thu*c theo chỉ dẫn bác sĩ.

Có phải là đối tượng dùng nhiều rượu bia, Thu*c lá, dùng chất cấm hay không thì cần phải loại bỏ.

Muốn phòng tai biến mạch máu não thì cần phải chữa các yếu tố nguy cơ ấy.

Những người không có yếu tố nguy cơ thì chú ý tiền sử gia đình có yếu tố nguy cơ cần tầm soát sớm.

Hà Đức Minh :Bố tôi bị tai biến mạch máu não và liệt nhẹ nửa bên trái. Bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu não vùng rộng. Hiện bố tôi đã về nhà điều trị và uống Thu*c hằng ngày nhưng tay và chân trái vẫn rất yếu và dại. Xin hỏi bác sĩ có cách nào giúp phục hồi nhanh không? Tôi có nên cho ông tập trị liệu hoặc phục hồi chức năng không? Khi nào thì nên tập ạ?

PGS.TS Tạ Mạnh Cường :

Giai đoạn cấp cứu người bị đột quỵ đã xong thì tiếp theo cần dùng Thu*c, mục đích ngăn chặn đột quỵ mới trong thời gian tới có thể xảy ra. Các di chứng liệt nửa người như bạn nói thì hầu hết khó tránh khỏi và khó cải thiện trong thời gian ngắn. Do đó trong giai đoạn này cần dùng vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, dùng Thu*c châm cứu.

Ngoài phục hồi về vận động cần phục hồi về mặt tâm, thần kinh.

hieunguyen78@gmail.com :Với người bệnh vừa trải qua cơn đột quỵ thì cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt như thế nào để phục hồi sức khỏe sau tai biến và ngăn ngừa bệnh tái phát thưa bác sĩ?PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh có thể gợi ý một số món ăn - bài Thu*c tốt cho bệnh nhân đột quỵ?

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh :

Khi bị người bệnh cần đủ dinh dưỡng tì vị là cội nguồn của khí huyết. theo truyền thống thì ăn cơm nhưng người bệnh khó ăn thì uống sữa đủ dinh dưỡng dành cho bệnh nhân cũng tốt.

Nhưng người bệnh cần lưu ý ăn thành nhiều bữa trong ngày để giúp tiêu hóa và có sự gần gũi người thân. vì thời gian đầu người bệnh cần quan tâm đến sức khỏe tâm thần. cần tránh thức ăn lạnh, ăn thức ăn dễ tiêu như đậu không ăn nhiều, cá thịt cũng cần hầm mềm để người bệnh dễ tiêu hóa không phải nhai.

Đông y quan niệm cần cân bằng âm dương, người bệnh không nên ăn nhiều cá thịt, ăn nhiều loại rau có màu sắc như bi đỏ, cà rốt.

CÒn về Thu*c thì cần thầy Thu*c đông y chú không tự dùng. Ví như dùng sâm thì dùng ít ( không quá 5g trong ngày) để tăng dương khí dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Trần Việt Hà :Xin hỏi bác sĩ, vì sao đái tháo đường kèm tăng huyết áp làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Mẹ tôi đang bị đái tháo đường tuyp 2 và dùng Thu*c, vậy nguy cơ đột quỵ là bao nhiêu? Có cách nào để giảm nhẹ biến chứng này không ạ, mong bác sĩ tư vấn?

PGS.TS Tạ Mạnh Cường :

Tiểu đường gây tổn thương mạch máu trên diện rộng đặc biệt mạch não, mạch vành… Cùng với các yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường nên 2 yếu tố này làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên còn phụ thuộc việc mình kiểm soát huyết áp như thế nào, việc dùng các Thu*c ức chế men chuyển có lợi cho thành mạch nếu dùng được liều cao lại càng tốt làm sao huyết áp hạ được ở mức an toàn với người tiểu đường, huyết áp tâm trương không được vượt quá 80 để ngăn chặn các yếu tố về bệnh tim mạch.

Chế độ ăn, điều trị không dùng Thu*c cần chú ý, đường máu ổn định không những lúc đói mà lúc no 2h sau ăn không được quá 10mmol/ml.

Nếu có rối loạn lipid máu cần hạ xuống, 1,8mmol/l mới đạt yêu cầu. Ngay cả khi các thành phần về mỡ máu đã đạt chỉ tiêu rồi thì vẫn phải điều trị...

Ngoài ra còn các Thu*c statin còn làm chống vữa xơ động mạch và rối loạn lipid máu.

Tất cả các biện pháp này chống vữa xơ động mạch và nhồi máu cơ tim.

Một khán giả 58 tuổi, ở Thái Nguyên :Tôi bị liệt nửa người sau cơn đột quỵ hồi tháng 3 năm ngoái, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Xin hỏi bác sĩ, có bài tập hoặc phương pháp xoa bóp nào giúp cải thiện tình trạng của tôi không? Tôi nghe nói có những người bị liệt nằm một chỗ nhưng sau đó vẫn hồi phục được nên tôi rất hi vọng.

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh :

Về mặt giai đoạn phục hồi, có người nhanh thì 3 tháng, có người lâu hơn cả năm.

Vì vậy bạn cần tin tưởng kiên trì tập luyện. Ở y học cổ truyền có châm cứu, xoa bóp bấm huyết, dưỡng sinh của cụ nguyễn văn hưởng đề nghị bạn tham gia.

Về xoa bóp thì bạn cần đến cơ sở y tế chính thống có úy tín thường là bệnh viện y học cổ truyền hoặc khoa y học cổ truyền của bệnh viện. Và việc phục hồi tính theo tháng chứ không tính theo ngày. Bạn cần tin tưởng để tập luyện.

Việc phục hồi xoa bóp không chỉ giúp bệnh nhân đi lại vận động tốt xoa bóp, châm cứu là phương pháp tốt và kết hợp vận động rất tốt để cho người bệnh đột quỵ.

Ngoài việc phục hồi vận động còn ngăn cản cứng khớp để người bệnh thực hiện được chức năng cơ bản của mình.

Trương Văn Quân :Bố tôi năm nay 70 tuổi, thời gian gần đây hay có hiện tượng chóng mặt một chút rồi đỡ ngay, đo huyết áp không tăng. Tôi nghe nói ở lứa tuổi này rất dễ bị đột quỵ và tỷ lệ Tu vong cao. Rất mong bác sĩ tư vấn thêm cho trường hợp của bố tôi cần phải làm gì?

PGS.TS Tạ Mạnh Cường :

Nguyên nhân gây chóng mặt là lưu lượng máu lên não kém, thường do tổn thương vữa xơ động mạch. Vì thế cần tầm soát huyết áp bình thường, mỡ máu bình thường cần xem có gì bất thường ở não không bằng chụp CT cắt lớp sọ não, chụp cộng hưởng từ não xem mạch não có bị vữa xơ, dị dạng, hẹp hay không để có điều trị bằng Thu*c hoặc can thiệp.

Cần xem đốt sống cổ có bị thoái hoá không gây chèn ép thần kinh… Các bác sĩ sẽ giúp ngăn chặn quá trình thoái hoá, đảm báo cung lượng máu lên não để không gây chóng mặt.

Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, BV Bạch Mai.

Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/truyen-hinh-truc-tuyen-n150860.html)

Tin cùng nội dung

  • Chú tôi bị tai biến mạch máu não, hiện sức khỏe ổn rồi và đang tập vật lý trị liệu tại nhà. Tôi tham khảo tài liệu trên mạng thì được biết phương pháp điều trị bệnh bằng chiếu tia laser nội mạch sẽ giúp bệnh nhân bị tai biến phục hồi chức năng nhanh hơn. Xin hỏi kỹ thuật này thực hiện ở đâu, chi phí thế nào? Mà ngoài giờ hành chính tôi mới đưa chú đi được. Nhà chú tôi ở đường Quang Trung, gần chợ Hạnh Thông Tây, đi đến đâu thì gần? Cảm ơn mangyte! (Ngọc Diệp – TPHCM)
  • Việc chẩn đoán cơn đột quỵ đang tiến triển là cực kỳ quan trọng, bởi vì cách thức điều trị đột quỵ được quyết định tùy vào kiểu đột quỵ, và trong một số trường hợp, tùy cả vào vị trí của tổn thương não.Những tình trạng bệnh lý khác có các triệu chứng tương tự như đột quỵ và cơn thiếu máu não thoáng qua (transient ischemic attack, TIA) sẽ phải được loại trừ để chấn đoán đột quỵ.
  • Sau một cơn đột quỵ, hầu hết những người bệnh đều cảm thấy mệt mỏi ở một mức độ nào đó. Những bệnh nhân sau đột quỵ thường phải nỗ lực nhiều hơn để bù lại sự suy yếu hoặc mất đi những chức năng thông thường
  • Bộ não kiểm soát khả năng vận động, cảm giác, giao tiếp, suy nghĩ và hành động. Tổn thương não do đột quỵ có thể ảnh hưởng tới bất kỳ khả năng nào nêu trên.
  • Đột quỵ do xuất huyết xảy ra khi mạch máu bên trong hoặc gần não bị đứt làm máu tích tụ trong não gây hại cho các tế bào não.
  • Khảo sát dẫn truyền dây thần kinh giúp kiểm tra xem các dây thần kinh dẫn truyền các tín hiệu điện có tốt và có nhanh hay không.
  • Đột quỵ xảy ra khi xuất huyết não bộ hoặc khi lưu lượng máu tới não bộ bị tắc nghẽn. Liên hệ bác sĩ ngay lập tức nếu có triệu chứng của đột quỵ.
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Những điều cần biết khi thực hiện xét nghiệm di truyền.
  • Bệnh di truyền là những bệnh xảy ra do những bất thường về gen hoặc về nhiễm sắc thể. Bệnh được di truyền là bệnh do bất thường về gen ở bố mẹ truyền sang cho con họ. Những bệnh này có thể là bệnh di truyền trội, di truyền lặn, hoặc bệnh di truyền liên kết NST giới tính X. Bệnh về NST là những bệnh gây ra do mất NST, bất thường NST, hoặc thừa NST.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY