Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Viêm mạch - triệu chứng Covid-19 khiến trẻ Tu vong nhanh

Mỹ-Amber Dean vừa khỏi Covid-19 thì con trai Bobby ngã bệnh. Bé bị biến chứng hiếm, bao gồm viêm mạch cấp, có thể khiến trẻ em Tu vong chóng vánh.
    Covid-19 gây biến chứng hiếm gặp ở trẻ nhỏ
  • Triệu chứng mới của người nhiễm nCoV
  • Hiện tượng lạ khiến bệnh nhân Covid-19 đột tử
  • Những bộ mặt mới của Covid-19

Ban đầu, triệu chứng của cậu bé 9 tuổi không có gì nghiêm trọng. "Nó chỉ giống một cơn đau bụng, như thể đã ăn phải thứ gì đó không hợp. Ngày tiếp theo, thằng bé nôn và đau bụng dữ dội đến nỗi không thể ngồi dậy", Amber cho biết.

Các bác sĩ tại phòng cấp cứu cơ sở y tế địa phương nghi ngờ Bobby bị viêm ruột thừa, chuyển đến viện nhi. Khi tình trạng chuyển nặng, bác sĩ và gia đình mới nhận ra cậu bé phát triển biến chứng hiếm gặp liên quan đến Covid-19 - hội chứng Kawasaki.

Trước đó, thành phố New York đã ghi nhận ba trẻ em Tu vong do hội chứng Kawasaki - viêm mạch máu hệ thống cấp tính sau khi mắc Covid-19. Nhiều bệnh nhi bị đau bụng và tiêu chảy. Hội chứng ảnh hưởng đến động mạch vành, có thể khiến trẻ bị sốc nhiễm khuẩn bởi tụt huyết áp, tim không bơm đủ máu đến các cơ quan quan trọng.

Ngày 12/5, thống đốc Andrew Cuomo cho biết New York đang nghiên cứu khoảng 100 bệnh nhi có hiện tượng này. Ba em đã ch*t. Ông Cuomo khuyến cáo các bệnh viện ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em có triệu chứng tương tự. Các phụ huynh cũng nên liên hệ cơ sở y tế gần nhất nếu con cái có biểu hiện sốt, nổi mẩn, đau bụng và nôn mửa.

Đây chính là những gì mà gia đình Bobby Dean đã làm. Họ vô cùng cẩn trọng, dù sinh sống tại Steuben, nơi chỉ ghi nhận 239 ca dương tính.

Tại bệnh viện, Bobby được xét ngiệm, phải 24 giờ sau mới có kết quả. Đến tối, thân nhiệt của cậu bé tăng vọt, bụng sưng to, tim đập nhanh và cơ thể mất nước nghiêm trọng. Michael Dean, cha Bobby đã chở em đến Bệnh viện Nhi Golisano cách đó 90 phút lái xe. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cậu bé dương tính nCoV thông qua xét nghiệm nhanh.

6 ngày tiếp theo, Amber luôn túc trực cạnh giường bệnh trong khi con trai được truyền dịch. Bobby xuất viện ngày 10/5.

"Căn bệnh không ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà tác động lên tim mạch của con",  Amber cho biết. Các hạch bạch huyết bị viêm đã gây đau bụng. "Các bác sĩ hy vọng thằng bé có thể phục hồi 100%, nhưng tất cả đều thừa nhận một số trẻ gặp di chứng lâu dài", cô bổ sung.

Trẻ em tại nhiều khu vực khác ở Mỹ và châu Âu gần đây nhập viện với tình trạng tương tự. Trong số đó, khoảng 23% bệnh nhi dưới 5 tuổi và 29% ở độ tuổi từ 5 đến 9.

"Đây thực sự là tình trạng đáng lo ngại. Tôi biết các phụ huynh ở toàn bang cũng như khắp cả nước đang bận tâm. Nếu New York đã ghi nhận một số trường hợp, chắc hẳn nó cũng tồn tại ở các bang khác", thống đốc Cuomo phát biểu.

Juan Salazar, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Nhi khoa Connecticut, cho biết triệu chứng thường xuất hiện từ hai đến bốn tuần sau khi trẻ hồi phục Covid-19. Trung tâm y tế của ông ghi nhận hai trường hợp như trên.

Tuần trước, ông Cuomo cho biết New York ban hành tiêu chí để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 mắc hội chứng viêm đa hệ thống, theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Trong tuyên bố ngày 12/5, ông Anthony Fauci, Viện trưởng Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia, khẳng định trẻ em nhìn chung vẫn chống chọi với căn bệnh tốt hơn người cao tuổi, song cảnh báo còn nhiều điều cần tìm hiểu thêm.

Khi Bobby đã hoàn toàn hồi phục và lấy lại năng lượng vốn có, mẹ của em vẫn thận trọng theo dõi biểu hiện của hai thành viên nhỏ hơn trong gia đình, một bé mới chỉ bảy tháng và một được ba tuổi.

"Đó là một điều đáng sợ, chứng kiến con phải nối những ống truyền dịch vào người mà chẳng thể làm gì", người mẹ nói.

Thục Linh (Theo AP)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/viem-mach-trieu-chung-covid-19-khien-tre-tu-vong-nhanh-4098929.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY