Người cao tuổi hôm nay

Chăm sóc người cao tuổi

Y tế Cần Thơ vượt khó sau đại dịch COVID-19

Ngày 25/2, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức phát động Lễ đi bộ đồng hành với thông điệp “Ngành Y tế Cần Thơ vượt khó sau đại dịch COVID-19”, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe và vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí hỗ trợ nhân viên y tế Cần Thơ gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp ngành y ở mức cao nhấtBộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp ngành y ở mức cao nhất

Nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sau đại dịchNhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sau đại dịch

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo UBND TP, các Sở, ban ngành và hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng y tế trên địa bàn TP Cần Thơ.

Y tế Cần Thơ vượt khó sau đại dịch COVID-19
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng y tế trên địa bàn TP tham gia đi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông hoàng quốc cường - giám đốc sở y tế cần thơ - cho biết, thời gian qua cùng với cả nước, ngành y tế tp cần thơ đã cơ bản khống chế dịch covid-19 trên địa bàn. hệ thống y tế ngày càng được củng cố, nâng cao chất lượng, công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực; quy mô và năng lực khám, điều trị bệnh, cung ứng dịch vụ của hệ thống y tế được nâng cao và mở rộng. nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được thực hiện giúp tp cần thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng đồng bằng sông cửu long.

Y tế Cần Thơ vượt khó sau đại dịch COVID-19
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP, đánh trống xuất phát lễ đi bộ.

Theo ông Hoàng Quốc Cường, mặc dù đại dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, song tác động của đại dịch đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân vẫn còn rất lớn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nguồn thu của một số bệnh viện tự đảm bảo chi thường xuyên giảm, không đủ bù đắp các khoản chi tối thiểu. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Y tế kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của nhân viên y tế TP. “Sự ủng hộ mang ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tiếp tục vững bước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông Cường nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng y tế trên địa bàn tp đã tham gia đi bộ, diễu hành theo lộ trình khoảng 2,5 km từ công viên lưu hữu phước qua các tuyến đường chính trọng nội ô quận ninh kiều như: 30/4, ngã 3 quang trung, đại lộ hòa bình để góp phần lan tỏa thông điệp “ngành y tế cần thơ vượt khó sau đại dịch covid-19”.

Y tế Cần Thơ vượt khó sau đại dịch COVID-19
Các đơn vị đóng góp hỗ trợ Ngành Y tế Cần Thơ vượt khó sau đại dịch COVID-19.

Theo sở y tế cần thơ, tính đến ngày 24/2, ngành y tế tp đã vận động số tiền đóng góp hơn 1 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ “ngành y tế cần thơ vượt khó sau đại dịch covid-19” để giúp đỡ những trường hợp nhân viên y tế cần thơ gặp khó khăn. trong đó, công ty cp dược hậu giang hỗ trợ 300 triệu đồng, bệnh viện phụ sản tp cần thơ hỗ trợ 80 triệu đồng, trường đại học y dược cần thơ, bệnh viện đa khoa quốc tế sis hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng hơn 450 tổ chức, doanh nghiệp, phòng khám, nhà thuốc, đơn vị y tế và các cá nhân khác tham gia ủng hộ.

Cần Thơ tuyên dương những nạn nhân chất độc màu da cam vượt khó tiêu biểuCần Thơ tuyên dương những nạn nhân chất độc màu da cam vượt khó tiêu biểu

Ngày 5/8, hội nạn nhân chất độc da cam tp cần thơ tổ chức chương trình họp mặt, tri ân, tôn vinh những tấm gương vượt khó nhân kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam tại việt nam - ngày vì nạn nhân chất độc da cam việt nam (10/8/1961-10/8/2022).

Cần Thơ: Phát động chiến dịch truyền thông hướng tới mục tiêu thành phố xanhCần Thơ: Phát động chiến dịch truyền thông hướng tới mục tiêu thành phố xanh

Ngày 19/9, tại tp cần thơ, viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (bộ tài nguyên và môi trường) phối hợp cùng tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại việt nam (wwf - việt nam) và tp. cần thơ tổ chức hội thảo phát động chiến dịch truyền thông tôi yêu tp nhằm hướng tới mục tiêu tp xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

Ra mắt Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ đồng hành cùng học sinh vượt khó vươn lênRa mắt Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ đồng hành cùng học sinh vượt khó vươn lên

Quỹ khuyến học phạm văn trà tp cần thơ là quỹ xã hội hoạt động nhằm mục đích chăm lo, hỗ trợ, giúp các em học sinh, sinh viên nghèo tại tp cần thơ giúp các em có điều kiện đến lớp, không phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/y-te-can-tho-vuot-kho-sau-dai-dich-covid-19-182691.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY